Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá

VHO- Sáng 14.7 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị, đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hoá.

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Hội nghị cần đưa ra những giải pháp phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam

Theo ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL), Hội nghị nhằm đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp văn hoá giai đoạn 2018 – 2022 đối với sự phát triển của đất nước. Việc đánh giá sẽ dựa trên cơ sở tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu từ các Bộ, ngành, địa phương. Hội nghị cũng sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trong thời gian tới; đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới làm cơ sở xây dựng “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt khẳng định việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hoá là cần thiết để thẳng thắn nhìn nhận lại những gì chưa làm tốt trong phát triển các ngành công nghiệp văn hoá thời gian qua. Đồng thời đánh giá, dự báo tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá trong thời gian tới. Để tốc độ tăng trưởng, đóng góp vào GDP của các ngành công nghiệp văn hoá đạt như kỳ vọng trong những năm tiếp theo, Thứ trưởng nhận định Hội nghị lần này sẽ phải đưa ra được những giải pháp căn cơ, sát với tình hình thực tế phát triển những ngành này. Đồng thời, nêu rõ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hoá tại một số quốc gia điển hình để Việt Nam học tập. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt nêu rõ Hội nghị sẽ tiến hành đánh giá nghiêm túc thực trạng phát triển công nghiệp văn hoá

“Thực tế, Việt Nam đang có rất ít những con số, thông tin đánh giá về sự phát triển công nghiệp văn hoá của Việt Nam. Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để chúng ta đánh giá tổng thể, kỹ càng về sự phát triển công nghiệp văn hoá. Trên cơ sở đó sau Hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành rà soát, nghiên cứu và tổ chức triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hoá. Làm sao để xây dựng được một “sản nghiệp” về công nghiệp văn hoá là câu hỏi Hội nghị cần trả lời được”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nêu rõ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị, đề xuất tổ chức Hội nghị. Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu trước mắt, cần sớm báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hoá. Sau khi được phê duyệt, các đơn vị cần tham mưu, báo cáo, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị. Trên cơ sở dự thảo, phải tiến hành rà soát mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Hội nghị. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 3

Toàn cảnh buổi làm việc

Cụ thể, Bộ trưởng nhấn mạnh Hội nghị phải diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Nội dung Hội nghị phải chứa đựng nội hàm Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhiệm vụ số 10 của Nghị quyết đã nêu rõ: "Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 4

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng nêu ý nghĩa của Hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Hội nghị phải thảo luận sâu, bàn thảo kỹ những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trong giai đoạn tiếp theo. “Không dàn trải, Hội nghị phải chọn việc, chọn điểm để thảo luận, đưa ra các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp văn hoá. Bên cạnh đó, thông tin về Hội nghị, những ý kiến đóng góp cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hoá của Việt Nam cần được tuyên truyền rõ nét trước, trong, sau Hội nghị để các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện sao cho phù hợp”, Bộ trưởng đề nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 5

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam đóng góp ý kiến công tác chuẩn bị, đề xuất tổ chức Hội nghị

Mở rộng vấn đề, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thẳng thắn nhìn nhận phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam còn nhiều bất cập dù đây là lĩnh vực được xác định có nhiều đóng góp vào tăng trưởng và định vị thương hiệu quốc gia. Lấy ví dụ cụ thể trong lĩnh vực âm nhạc, Bộ trưởng cho hay: “Ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc nhờ tìm hiểu kỹ, nắm bắt được thị hiếu của công chúng mà một nhóm nhạc Hàn Quốc, sau một đêm diễn đã thu về số tiền vé rất lớn, đem lại lợi ích không chỉ về kinh tế mà còn đạt hiệu quả trong quảng bá văn hoá quốc gia. Chúng ta phải lấy đó làm gương, nghiên cứu, học hỏi cách làm. Việt Nam đang có đội ngũ các bạn trẻ có khả năng ca hát, vũ đạo tốt, đam mê nghệ thuật nhưng vấn đề ở đây là chưa có chiến lược bài bản để hình thành nên một nhóm nhạc tầm cỡ quốc tế. Tại sao chưa làm được, và sắp tới hình thành chiến lược ấy ra sao là câu hỏi Hội nghị cần nghiên cứu, giải đáp. Câu chuyện làm sao để các loại hình nghệ thuật truyền thống có đóng góp mạnh mẽ vào phát triển công nghiệp văn hoá cũng là bài toán phải được đưa ra tại Hội nghị, tìm câu trả lời”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung nghiên cứu, sớm đưa ra công cụ đo lường tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 6

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành 

Du lịch văn hoá cũng là một trong những vấn đề được Bộ trưởng nêu rõ cần đưa vào nội dung của Hội nghị. Bộ trưởng cho rằng là quốc gia có tiềm năng to lớn về tài nguyên văn hoá với nhiều di sản được UNESCO công nhận, nhưng nước ta đôi khi chưa khai thác xứng tầm những giá trị của du lịch văn hoá. Du lịch văn hoá là một trong những ngành công nghiệp văn hoá được xác định trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Do đó tại Hội nghị, những vấn đề cần được đưa ra bàn luận là làm sao để Việt Nam đẩy mạnh sáng tạo các sản phẩm du lịch văn hoá đặc sắc, hình thành nên các công trình văn hoá nghệ thuật và các trung tâm văn hoá đặc sắc phục vụ du khách. Hội nghị cũng nên tập trung đề xuất giải pháp phát triển những chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển du lịch văn hoá.

Một trong những vấn đề Bộ trưởng đặc biệt quan tâm là trong thời gian tới, Bộ VHTTDL dự kiến sẽ báo cáo dự thảo “Nghị quyết đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam". Bộ trưởng lưu ý, đây là Nghị quyết hết sức có ý nghĩa đối với phát triển các ngành công nghiệp văn hoá tại nước ta. Vì vậy, công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết phải diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, có sự nghiên cứu kỹ về nội dung. Đặc biệt, trong Nghị quyết phải đưa ra được công cụ đo lường và bộ chỉ số cụ thể để đánh giá tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp văn hoá trong từng giai đoạn.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: VIỆT HÙNG

Ý kiến bạn đọc