Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
VHO- Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày 24.4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên ngành y tế và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi, biểu dương và lời cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến toàn ngành y tế - những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu, cùng với sự kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương cũng như nhân dân cả nước đã đồng lòng chung tay và góp phần ngăn được dịch lây lan trên toàn quốc. Đến nay, chúng ta đã chiến thắng được bước đầu với việc điều trị thành công cho 224 ca trên tổng số 268 bệnh nhân; chưa có ca nào tử vong; có sáu ca bệnh nặng khó qua khỏi nhưng những bệnh nhân này hiện đang diễn biến tốt lên từng ngày. "Qua dịch này, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng cao. Niềm tin của nhân dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế với cán bộ ngành y tế của chúng ta cũng được nâng cao", Phó Chủ tịch nước biểu dương.
Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua Việt Nam được cộng đồng quốc tế và các tổ chức với giá rất cao về nỗ lực, thành công và kết quả trong công tác phòng, chống Covid-19. Bộ Y tế với tư cách là cơ quan tham mưu thường trực đã rút ra nhiều bài học trong phòng, chống dịch Covid-19. Bài học quan trọng nhất đó là sự chỉ đạo rất quyết liệt, rất sâu sắc của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cộng đồng quốc tế rất ngạc nhiên khi thấy rằng Việt Nam phản ứng rất nhanh, rất kịp thời, rất đúng lúc là bởi chúng ta có một hệ thống chính trị rất vững chắc từ Trung ương cho đến tận cơ sở.
Thứ hai, chúng ta có bài học kinh nghiệm là sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng, đồng sức của tất cả người dân Việt Nam. Lòng tin của người dân đối với Đảng và lòng tin của người dân đối với các cơ quan, đối với chính quyền địa phương, đối với chính quyền cấp cơ sở trong thời gian vừa rồi là một bài học quý báu.
Bài học thứ ba, chúng ta coi đây là phòng chống dịch như phòng chống giặc và tất cả mọi người đều phải ra trận đánh. Với mọi người dân Việt Nam và đối với ngành y tế, chúng ta đã chiến thắng nhiều trận đánh thì trong cuộc chiến này, dứt khoát chúng ta sẽ thắng lợi. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, ngành y tế sẽ quyết tâm cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi trong công cuộc phòng, chống Covid-19.
Với chức năng là tuyến cao nhất khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới; phòng chống dịch bệnh. Trong những năm qua, Bệnh viện đã góp phần quan trọng vào sự thành công trong công tác phòng chống dịch đối với nhiều loại dịch bệnh mới nổi và tái nổi có diễn biến phức tạp, nguy hiểm như dịch SARS năm 2003, cúm A (h5N1), đại dịch cúm A (H1N1) 2009, dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp năm 2009; xây dựng kế hoạch chuẩn bị và diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm: Ebola, MERS CoV…
Trong đại dịch Covid-19 hiện nay, Bệnh viện đã đóng góp phần quan trọng trong công tác đều trị và phòng ngừa lây nhiễm, đặc biệt cho đến nay không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh Covid-19. Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 143 bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2, với 15 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó 5 bệnh nhân có diễn biến nguy hiểm đến sinh mạng phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực với lực lượng y bác sĩ trực tiếp làm việc trong buồn bệnh, theo dõi liên tục người bệnh 24/24h.
Đến nay, Bệnh viện đã chữa khỏi 105 bệnh nhân, hiện chỉ còn 2 bệnh nhân cần thở máy hỗ trợ nhưng bệnh đã thuyên giảm nhiều, người bệnh tỉnh táo và giao tiếp tốt. Các bệnh nhân khác đều ổn định và có tiến triển tốt.
Ngoài ra, Bệnh viện đã tiếp nhận cách ly và theo dõi y tế cho 1.725 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 30 người từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện còn 167 trường hợp đang tiếp tục được cách ly và theo dõi y tế, số còn lại đã được ra viện hoặc chuyển tuyến dưới theo dõi.
Q.HOA

RSS