Điểm mặt những ông “Trùm Đa Cấp” tại Tập đoàn Trường Tiền
VHO- Hoạt động huy động vốn trái phép theo mô hình đa cấp với quy trình trả thưởng nhị phân cho các hệ thống tại nhiều tỉnh thành nhưng không hề có giấy phép hoạt động đa cấp, với nhiều lãnh đạo bước ra từ công ty đa cấp tai tiếng, nhiều lùm xùm trong quá khứ nên Trường Tiền Group đang bị nghi ngờ là hoạt động đúng với hình hài của một “tập đoàn đa cấp”...
Chỉ cần tìm kiếm với cụm từ “huy động vốn tại Tập đoàn Trường Tiền” sẽ có nhiều kết quả như: “Trường Tiền Group: Huy động vốn trái phép từ những chiếc bánh vẽ?”, “ Tập đoàn Trường Tiền: Lấy gì để bán cổ phiếu, trái phiếu?”, “Tập đoàn Trường Tiền huy động vốn trái phép”…
Mới đây nhất, Tập đoàn này đã bị Chi cục thuế huyện Hoài Đức ( Hà Nội) xử phạt gần 500 triệu đồng. Được biết, Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền được thành lập ngày 15.1.2008 tiền thân là Công ty CP May Phú Thành (Phú Thành Group). Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: May trang phục, sản xuất sợi, sản xuất vải dệt, sản xuất hàng dệt kim, may mặc xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT sau 10 năm thành lập, Tập đoàn Trường Tiền đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa nghề, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế; phát triển đồng bộ, toàn diện các dự án về an sinh xã hội, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường của mình. Tập đoàn này có 15 công ty con, 6 văn phòng đại diện và 4 chi nhánh lớn trên cả nước, bao gồm: chi nhánh TP HCM, chi nhánh Tây Nguyên, chi nhánh Yên Bái và chi nhánh Kiên Giang.
Dàn xe ôm tô bên ngoài một sự kiện của chi nhánh Trường Tiền Group (ảnh cắt từ clip)
Không chỉ vậy, lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền đã giới thiệu về các dự án tiêu biểu của tập đoàn như: Dự án Spa Cây Bồ Đề - Đồng Mô; Dự án chung cư Sky Garden Định Công; Dự án Khu du lịch sinh thái Khuôn Thần Eco Lake Lục Ngạn - Bắc Giang; liên kết với Công ty Minh Lộc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành điện sạch tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị).
Trên trang web của Tập đoàn tự giới thiệu mô hình kinh doanh là “Tập đoàn kinh tế, tổng công ty là một cơ cấu tổ chức vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng liên kết kinh tế hình thành trên cơ sở tập hợp, thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết khác; các công ty trong tập đoàn, tổng công ty gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ liên quan khác nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, nâng cao khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh”. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, với đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Trường Tiền Group có sự góp mặt của nhiều “ông trùm” từng là nhân sự chủ chốt của các công ty, tập đoàn đa cấp làm hàng nghìn người dân “khóc dở mếu dở” đã dấy lên sự nghi ngại về mô hình kinh doanh của tập đoàn này cũng núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp.
Các khách mời trong buổi tôn vinh doanh nhân nữ của Trường Tiền Group nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10
Chỉ những gia đình có người thân tham gia góp vốn tại các công ty đa cấp để rồi trắng tay mới thấu hiểu sự lợi hại của những lời hứa trả thưởng trong hoạt động kinh doanh đa cấp; nó đã khiến hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người rơi vào hoàn cảnh điêu đứng. Có thể kể đến “Cỗ máy in tiền” của Công ty cổ phần đầu tư tài chính và phát triển thương mại Hoàng Gia (RBI) với mức lãi xuất được thổi lên đến 20% mỗi ngày với những phát ngôn như: “không cần làm gì cũng giàu”, và “cỗ máy in tiền tự động ngay cả trong khi ngủ”... Hay Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP với thủ đoạn mời gọi đầu tư tinh vi cùng nhiều mánh khóe như; thường xuyên diện quân phục, làm giả bằng khen của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để “ bịp” khách hàng, xuất hiện trong sự hào nhoáng xa hoa tại các khách sạn hạng sang. Với miếng bánh tặng ôtô, tặng nhà giá trị hàng tỉ đồng khi mời được nhiều người tham gia hệ thống đa cấp, chiêu thức này đã khiến hơn 68.000 người dân lương thiện trở thành con mồi nộp tiền cho Liên Kết Việt, với đủ mọi tầng lớp thành phần xã hội, đa phần khách hàng có sự hạn chế kiến thức về mặt tài chính.
Tiếp đó, là công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy nổi đình nổi đám đầy tai tiếng. Sau khi công ty này xin “chết” vào năm 2017 đến nay vẫn có hơn 17000 người ngậm đắng nuốt cay, chưa rút được tiền khỏi Thiên Ngọc Minh Uy.
Ấy vậy mà nhiều lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn này hiện đang làm việc tại Trường Tiền Group. Có thể kể đến ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc, nguyên là thủ lĩnh công ty đa cấp Liên Kết Việt, một doanh nghiệp vốn đã quá nổi danh bởi những nỗi đau mà nó gây ủa có thể vẫn sẽ kéo dài rất lâu nữa. Ông Trần Bình Luận, Tổng giám đốc, từng là thủ lĩnh cao cấp công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã xin “chết” vào năm 2017 đến nay vẫn có hơn 17000 người vẫn chưa biết đến khi nào thì rút được tiền đã đầu tư về, và chẳng biết số tiền ấy giờ ở đâu…
Và những hình ảnh xa hoa hào nhoáng, ngồi trên cả đống tiền, tiếp tục được xuất hiện tại những địa điểm sang trọng của Tập đoàn Trường Tiền. Với các chi nhánh, các văn phòng mở ra ở khắp nơi, Trường Tiền bộc lộ hoạt động theo mô hình đa cấp bằng sơ đồ nhị phân với các nhà đầu tư để huy động vốn. Thậm chí là lôi kéo một số cán bộ công tác tại các cơ quan nhà nước tham gia vào những hoạt động này nhằm tăng lòng tin của người dân, thu về những món lợi nhuận siêu khủng. Điển hình là Chi nhánh Yên Bái – Công ty cổ phần đầu tư Gold Garden với người đại diện chi nhánh là ông Sa Quang Ph. (Ông Sa Quang Ph. nguyên là phó bí thư một huyện ở Yên Bái – nay đã nghỉ hưu). Tuy chỉ mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng đã thu hút được nhiều người tham gia. Một nhân vật nữa cũng xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào của chi nhánh hay của tập đoàn là bà T.T.X.M - Chủ tịch công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp nhà nước ở Yên Bái. Theo thông tin nhận được thì cả hai vợ chồng bà M. đều tham gia hoạt động huy động vốn cho Trường Tiền.
Đã có rất nhiều người tin tưởng tham gia góp vốn đầu tư mà không biết rằng tiền của mình đã đi đâu, họ chỉ biết ngồi chờ đến ngày lãi về theo lời hứa? Những bữa tiệc xa hoa, những sự kiện hào nhoáng với xe hơi tiền tỷ, rượu vang đắt đỏ, tặng xe, chiết khấu cao… liệu những người tham gia huy động vốn tại Trường Tiền Group hôm nay có nghĩ tới một tương lai “ôm hận khóc ròng” như những nạn nhân nhẹ dạ cả tin của Liên kết Việt, Thiên Ngọc Minh Uy trước đó …
LÊ HOÀNG