Xác định bảng đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VĨNH HY

VHO - Lễ bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng, nhưng vẫn mở ra cơ hội để đại diện Việt Nam cạnh tranh một suất vào vòng tứ kết.

 

Trước lễ bốc thăm, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, cùng với chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Xác định bảng đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 - ảnh 1
Kết quả bốc thăm ở 4 bảng đấu

Việc góp mặt trong nhóm hạt giống cao nhất giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được ba đối thủ mạnh kể trên ngay từ vòng bảng.

Theo kết quả bốc thăm, Uzbekistan là đối thủ đáng gờm nhất của U23 Việt Nam tại bảng C. Trong khi đó, Philippines và Kuwait được đánh giá là những đội bóng vừa tầm, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé đi tiếp.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 quy tụ 15 đội tuyển, chia thành bốn bảng đấu, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Các bảng đấu cụ thể gồm: bảng A có Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc); bảng B gồm Trung Quốc, UAE, Iran và CHDCND Triều Tiên; bảng C gồm Uzbekistan, Việt Nam, Philippines và Kuwait; bảng D có Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.

Xác định bảng đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 - ảnh 2
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó tại ASIAD 20

Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại đấu trường ASIAD là hạng tư năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Ở kỳ đại hội đó, Olympic Việt Nam vào bán kết trước khi để thua Hàn Quốc và dừng bước ở trận tranh hạng ba.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19.9 đến 4.10. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 29.7 với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ U23 và U21.

Đợt tập trung này không chỉ hướng đến mục tiêu thi đấu tại ASIAD mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 34 và VCK U23 châu Á 2028, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.