Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị quyền anh quốc tế
VHO - Cuối tháng 5 tới, Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn quyền anh quốc tế (IBF). Sự kiện này sẽ diễn ra tại The Grand Ho Tram (TP.HCM).
Ngày 27.1 tại The Grand Ho Tram, Chủ tịch IBF - Daryl Peoples công bố trao quyền đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 41 của IBF cho Việt Nam, diễn ra từ ngày 24 đến 28.5.

Sự kiện này đánh đấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được lựa chọn làm điểm đến cho hội nghị quyền anh chuyên nghiệp quan trọng nhất của IBF, một trong bốn tổ chức quyền Anh chuyên nghiệp lớn nhất toàn cầu.
Hội nghị quy tụ lãnh đạo IBF, các nhà vô địch thế giới, đơn vị quảng bá, nhà quản lý và giới chức quyền anh từ hơn 60 quốc gia, nhằm thảo luận và đưa ra các quyết sách cải cách chiến lược quan trọng liên quan đến luật thi đấu, cập nhật hệ thống xếp hạng võ sĩ, an toàn VĐV, cũng như định hướng phát triển của quyền anh chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.
Đồng thời, IBF mở rộng các chương trình đào tạo trọng tài quốc tế và xây dựng lộ trình phát triển cho các thị trường mới nổi tại châu Á.

Phát biểu tại sự kiện công bố, Chủ tịch IBF - Daryl Peoples cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của quyền anh chuyên nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Việc tổ chức Hội nghị tại một địa điểm mang tầm vóc quốc tế như The Grand Ho Tram sẽ góp phần truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ, đồng thời thúc đầy hợp tác sâu rộng hơn giữa IBF và khu vực”.
Ông Daryl Peoples nhấn mạnh, trong lịch sử 43 năm của IBF, đây là lần đầu tiên Hội nghị Thường niên được tổ chức Việt Nam - một quốc gia mà bộ môn quyền anh chưa phát triển mạnh như Thái Lan hay Philippines, cũng là niềm tự hào cho The Grand Ho Tram.
Cũng theo ông Daryl Peoples, Việt Nam có nhiều CLB quyền anh, nhiều phòng gym có trang thiết bị tốt đều với nhiều người luyện tập quyền anh. Tuy nhiên Việt Nam thiếu các HLV đẳng cấp. Hầu hết HLV quyền anh Việt Nam đều nghiệp dư nên chưa thể có những võ sĩ trình độ cao.
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ các HLV Việt Nam tiếp cận các giáo án khoa học. Các HLV của các nhà vô địch IBF sẽ hướng dẫn trực tiếp 1-1 để nâng cao năng lực huấn luyện cho HLV Việt Nam”, người đứng đầu IBF bày tỏ.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn với những kiến thức về trọng tài giám định, công tác y tế đảm bảo an toàn trên võ đài, giám định viên Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế của IBF.
Theo ông Lim Song, đại diện Ban tổ chức, người đóng vai trò then chốt trong việc đưa sự kiện đến Việt Nam cho rằng, đây là cơ hội tốt cho các chuyên gia, những người hoạt động trong lĩnh vực quyền Anh trong nước có thể tham gia những khóa đào tạo kiến thức chuyên ngành và nhận được những chứng nhận đạt chuẩn, thay vì phải đi sang các nước lân cận để tham gia các khóa huấn luyện và học tập.

Cũng tại sự kiện công bố này, ông Walt Power - CEO của The Grand Ho Tram bày tỏ: “Việc trở thành sự lựa chọn của IBF chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất cũng như chất lượng dịch vụ của địa điểm đăng cai.
Điều đó cũng cho thấy Việt Nam đang vươn mình trở thành điểm đến hàng đầu, không chỉ về du lịch mà còn là nơi đăng cai các sự kiện thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao”.

Hội nghị IBF lần thứ 41 sẽ là cơ hội lớn cho quyền Anh Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn, hệ thống thế giới trong công tác tổ chức, xây dựng sự kiện chuyên nghiệp nhằm mang về thêm nhiều nguồn thu.
Có thể nói, việc sự kiện quan trọng này của IBF tổ chức ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những sáng kiến mới, mở ra nhiều cơ hội cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là khâu đào tạo võ sĩ trẻ, nâng cao năng lực chuyên môn ở cấp địa phương và tạo cầu nối cho võ sĩ được bước ra sàn đấu quốc tế.

RSS