Việt Nam đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót bản đồ Việt Nam trong Lễ khai mạc
VHO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong Lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

Chiều 11.12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin tại Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9.12, Ban Tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực.
Tuy nhiên, ở phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh trình chiếu thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.
Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế.
Cũng tại họp báo, liên quan đến câu hỏi báo chí về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh đây cũng là thông tin quan tâm của báo chí trong thời gian gần đây.
Liên quan đến tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, ngày 9.12.2025, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Đồng thời đề nghị công dân tuân thủ nghiêm khắc các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.
Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.
Trước tình hình hiện nay, Bộ Ngoại giao đã làm việc với các cơ quan chức năng để đánh giá sát diễn biến và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo dõi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt nhằm nắm thông tin, chuẩn bị sẵn các phương án bảo hộ công dân khi cần thiết.
Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng, trong trường hợp cần sự trợ giúp, Bộ Ngoại giao có các đường dây nóng tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại, cũng như có đường dây nóng của Cục Lãnh sự về công tác bảo hộ công dân.

RSS