Việt Nam bỏ xa Thái Lan về giá trị đội hình ở Giải U23 châu Á
VHO - Theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt - chuyên trang thẩm định giá trị chuyển nhượng uy tín, đội tuyển U23 Việt Nam có giá trị thị trường cao gấp hơn hai lần so với U23 Thái Lan tại VCK Giải U23 châu Á 2026, xếp hạng 10/16 đội tham dự

Không chỉ là yếu tố thu hút sự chú ý của người hâm mộ, giá trị đội hình trên thị trường chuyển nhượng thường được xem như một thước đo phản ánh phần nào tiềm lực và chất lượng cầu thủ. Tại giải U23 châu Á năm nay ở Saudi Arabia, những con số từ Transfermarkt đã mang đến một so sánh thú vị giữa các đại diện Đông Nam Á.
Theo đó, tổng giá trị của 25 cầu thủ U23 Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang Sik dẫn dắt lên tới 3,48 triệu euro, tương đương khoảng 107,3 tỉ đồng. Con số này giúp đội nhà xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng giá trị toàn giải, vượt lên trên sáu đội khác, trong đó có các đối thủ khu vực là Thái Lan và những đội bóng Tây Á như Jordan, UAE hay Qatar.
Điều đáng chú ý nằm ở khoảng cách khá lớn giữa Việt Nam và Thái Lan - đối thủ truyền kiếp trong khu vực. Đội hình U23 Thái Lan được Transfermarkt định giá chỉ ở mức 1,45 triệu euro, chưa bằng một nửa giá trị của U23 Việt Nam. Sự chênh lệch này một phần được lý giải bởi việc Thái Lan không thể triệu tập đội hình mạnh nhất cho giải đấu lần này.
Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam sở hữu nhóm cầu thủ được đánh giá cao, với ba gương mặt đắt giá nhất là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang, mỗi người có giá trị 300.000 euro (khoảng 9,25 tỉ đồng). Đây đều là những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League và đang giữ vai trò quan trọng tại các câu lạc bộ.
Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh tổng thể của giải, có thể thấy rõ sự phân hóa về mặt giá trị giữa các khu vực. Ở top đầu, chủ nhà Saudi Arabia dẫn đầu với giá trị đội hình lên tới 12,15 triệu euro, tiếp theo là các đại diện mạnh của châu lục như Iran (9,13 triệu euro), Trung Quốc (8,5 triệu euro), Hàn Quốc (7 triệu euro) và Nhật Bản (6,6 triệu euro). Ở chiều ngược lại, Syria là đội có giá trị đội hình thấp nhất giải với 1,1 triệu euro.
Dù cung cấp một góc nhìn khách quan, các con số từ Transfermarkt không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác hoàn toàn sức mạnh thực tế trên sân cỏ, nhất là ở cấp độ trẻ. Trường hợp điển hình là U23 Nhật Bản. Gần một nửa đội hình của họ hiện đang là sinh viên, khoác áo các đội bóng đại học, và vì chưa tham gia chuyên nghiệp nên nhiều cầu thủ trong số này chưa được Transfermarkt định giá cụ thể. Điều này khiến tổng giá trị đội hình Nhật Bản có thể thấp hơn so với tiềm năng thực sự.
Tương tự, một số đội có thể triệu tập những tài năng trẻ đang ngồi dự bị ở các câu lạc bộ lớn. Do ít được ra sân, giá trị thị trường của họ cũng chưa được cập nhật hoặc đánh giá đúng mức. Ngược lại, những cầu thủ đá chính thường xuyên tại các giải vô địch quốc gia, như nhiều gương mặt của U23 Việt Nam, sẽ có giá trị được theo dõi và điều chỉnh liên tục, phản ánh sát hơn năng lực và đóng góp của họ.
Như vậy, việc U23 Việt Nam có giá trị đội hình vượt trội so với U23 Thái Lan là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy thế hệ cầu thủ trẻ của chúng ta đang được công nhận về mặt chuyên môn và có vị thế nhất định trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á. Những con số này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin bước vào giải đấu.

RSS