Vì sao CAS hoãn công bố phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

KHẢI HƯNG

VHO - Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho biết chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt do sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Hội đồng xét xử cần thêm thời gian để nghị án, xem xét toàn diện hồ sơ và các lập luận trước khi ban hành quyết định chính thức.

Vì sao CAS hoãn công bố phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? - ảnh 1

Thông tin được bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, xác nhận sau khi phiên điều trần kết thúc.

Theo đó, CAS dự kiến sẽ công bố một phán quyết mang tính hiệu lực, chưa kèm theo đầy đủ lập luận pháp lý, vào tuần tới.

Bản phán quyết hoàn chỉnh bằng văn bản sẽ được gửi tới các bên liên quan trong thời gian sau đó và có thể được công bố công khai nếu không có yêu cầu bảo mật.

Bà Tracey cho biết: “Sau phiên điều trần, hội đồng sẽ dành thời gian để nghị án. Tôi không thể cung cấp mốc thời gian cụ thể cho quyết định cuối cùng, tuy nhiên một phán quyết sơ bộ dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới”.

Chưa có căn cứ để xử lý ở cấp độ châu lục

Việc CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng đồng nghĩa với việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hiện chưa có cơ sở pháp lý để xem xét, xử lý các hệ quả liên quan đến đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, các trận đấu trong khuôn khổ giải, bao gồm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ở lượt trận cuối, vẫn được tổ chức theo kế hoạch đã công bố.

Trên bảng xếp hạng bảng đấu, đội tuyển Việt Nam hiện có 12 điểm sau 5 lượt trận, kém Malaysia 3 điểm. Để giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng với cách biệt lớn trong trận đấu quyết định sắp tới.

Tương lai chưa rõ ràng

Vụ việc bắt nguồn từ quá trình FIFA tiến hành rà soát tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Các cầu thủ này bị cáo buộc đã sử dụng giấy khai sinh và tài liệu chứng minh nguồn gốc không hợp lệ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau quá trình điều tra, ngày 25.9.2025, FIFA kết luận FAM vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật. Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt tiền và treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. Quyết định này tiếp tục được Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên vào tháng 11.2025.

Không đồng tình với các án phạt trên, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS. Đến tháng 1.2026, CAS ra quyết định tạm đình chỉ hiệu lực án treo giò, cho phép các cầu thủ được tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Mặc dù phiên điều trần đã hoàn tất, việc CAS hoãn công bố phán quyết cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc, đòi hỏi hội đồng xét xử phải cân nhắc thận trọng các yếu tố pháp lý và chứng cứ liên quan.

Kết luận cuối cùng của CAS được đánh giá sẽ có tác động đáng kể không chỉ đối với bóng đá Malaysia mà còn đối với cục diện vòng loại Asian Cup 2027 của khu vực.