VAR gây tranh cãi khi từ chối bàn gỡ hòa của Croatia trước Bồ Đào Nha

BẢO ANH

VHO - Công nghệ VAR trở thành tâm điểm sau trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026, khi từ chối bàn gỡ hòa của đại diện Đông Âu ở phút bù giờ thứ 13, quyết định khiến Croatia chính thức dừng bước.

Trong thế bị dẫn 1-2, Croatia dồn toàn lực tấn công ở những phút cuối. Từ quả treo bóng của Ivan Perisic bên cánh trái, Mario Pasalic căng ngang thuận lợi để Josko Gvardiol dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha, khiến các cầu thủ và người hâm mộ Croatia vỡ òa.

VAR gây tranh cãi khi từ chối bàn gỡ hòa của Croatia trước Bồ Đào Nha - ảnh 1
Tình huống dẫn đến pha bóng gây tranh cãi cuối trận

Tuy nhiên, trọng tài Espen Eskas ngay lập tức nhận tín hiệu từ tổ VAR và dừng trận đấu để kiểm tra tình huống. Sau vài phút xem lại, ông quyết định không công nhận bàn thắng vì xác định Pasalic đã rơi vào thế việt vị trước khi thực hiện đường chuyền cho Gvardiol.

Quyết định này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Qua các góc quay chậm, Pasalic dường như vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Bồ Đào Nha khi Perisic treo bóng.

Tranh cãi nằm ở pha bật cao của Igor Matanovic. Nếu tiền đạo Croatia không chạm bóng, Pasalic không việt vị. Ngược lại, chỉ một tác động rất nhỏ của Matanovic cũng đủ khiến vị trí của Pasalic trở thành việt vị theo luật.

VAR gây tranh cãi khi từ chối bàn gỡ hòa của Croatia trước Bồ Đào Nha - ảnh 2
Không có bàn thắng cho Modric cùng các đồng đội

Theo thông tin từ tổ trọng tài, VAR đã sử dụng công nghệ "Snickometer" để xác định Matanovic có tiếp xúc với bóng trước khi bóng đến vị trí của Pasalic. Chính chi tiết này trở thành cơ sở để bàn thắng bị hủy.

Quyết định của VAR đã khép lại hy vọng của Croatia sau một trận đấu đầy nỗ lực.

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic ba lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng chỉ một bàn được công nhận, qua đó chấp nhận dừng bước đầy tiếc nuối tại World Cup 2026.