U23 Việt Nam trả giá vì thiếu “đòn kết liễu” ngày ra quân

TUẤN ĐÔNG

VHO - Sớm dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, U23 Việt Nam hòa đầy tiếc nuối trước U23 Triều Tiên 1-1 ở trận mở màn CFA Team China 2026 (25.3).

U23 Việt Nam trả giá vì thiếu “đòn kết liễu” ngày ra quân - ảnh 1
U23 Việt Nam có trận hoà 1-1 đầy tiếc nuối trước U23 Triều Tiên. Ảnh: Soha

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trước đối thủ giàu thể lực như U23 Triều Tiên và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ngay phút 6. Minh Tâm tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn - một tình huống thể hiện sự nhạy bén và khả năng áp sát tốt của tuyến trên.

Sau bàn thắng, đội bóng áo đỏ duy trì nhịp chơi hợp lý, kiểm soát thế trận khá tốt trong phần lớn hiệp một. Dù Thái Bá Đạt sớm rời sân vì chấn thương, hệ thống vận hành của U23 Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Tình huống Công Phương đối mặt khung thành nhưng không thể ghi bàn đã trở thành bước ngoặt âm thầm của trận đấu - bởi nếu nâng tỷ số lên 2-0, cục diện có thể đã hoàn toàn khác.

Bước sang hiệp hai, lựa chọn giảm nhịp và xoay tua đội hình của Ban huấn luyện khiến U23 Việt Nam dần đánh mất thế chủ động. Trước đối thủ có nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi áp sát quyết liệt, các cầu thủ trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát bóng. Áp lực tăng dần và điều tất yếu đã xảy ra khi U23 Triều Tiên ghi bàn gỡ hòa ở cuối trận.

Trận hòa 1-1 phản ánh rõ hai mặt của U23 Việt Nam. Ở chiều tích cực, đội cho thấy sự tiến bộ về tổ chức chiến thuật, khả năng giữ cự ly đội hình và tâm lý thi đấu trước đối thủ Đông Á không còn lép vế như trước. Tuyến giữa vận hành linh hoạt, hàng thủ duy trì được sự bọc lót tương đối tốt trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, hạn chế cũng bộc lộ rõ. U23 Việt Nam thiếu một “mũi nhọn kết liễu” đủ sắc bén, trong khi khả năng kiểm soát thế trận khi dẫn bàn vẫn chưa thực sự bản lĩnh. Việc đánh mất nhịp độ và để đối thủ dồn ép ở hiệp hai cho thấy bài toán về thể lực, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện.

Dẫu vậy, trong bối cảnh đối đầu một đối thủ khó chịu, 1 điểm vẫn là kết quả chấp nhận được. Quan trọng hơn, trận đấu mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn để ban huấn luyện điều chỉnh, trước khi U23 Việt Nam bước vào thử thách tiếp theo gặp U23 Thái Lan - trận đấu hứa hẹn mang tính bản lề cho cục diện giải.

Giải giao hữu CFA Team China Cup được tổ chức thường niên từ năm 2024, dành cho các đội U23 nhằm tăng cường cọ xát quốc tế. Kỳ gần nhất diễn ra tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), với thể thức vòng tròn một lượt giữa chủ nhà và ba đội khách mời.

U23 Việt Nam là khách quen, góp mặt cả ba kỳ. Tháng 9.2024, đội thua Trung Quốc 1-2, thắng Uzbekistan 2-0 và Malaysia 2-1. Tháng 3.2025, hòa Hàn Quốc và Trung Quốc cùng 1-1, hòa Uzbekistan 0-0. Tháng 11.2025, thắng Trung Quốc 1-0, thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1.

Giải đấu được xem là bước đệm quan trọng giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.