TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I

Hôm nay 28.1, Đại hội thành lập Liên đoàn Kickboxing Việt Nam vừa được tổ chức tại khách sạn Lotte, Hà Nội. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 27 thành viên trong đó Chủ tịch là TS Vũ Đức Thịnh được đào tại Liên bang Xô Viết (cũ), là nguyên Trưởng bộ môn Boxing Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao).

Phát biểu tại Đại hội, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào Kickboxing luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao và đông đảo người dân trên cả nước. Trong những năm qua phong trào Kickboxing đã phát triển rộng rãi trong cả nước và có hệ thống thi đấu quốc gia và đã được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9. Tại các đấu trường quốc tế, VĐV môn Kickboxing của Việt Nam đã đạt nhiều thành tích.

TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I - Anh 1

Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh khẳng định phong trào Kickboxing hiện đang phát triển sâu rộng trên cả nước

Để Liên đoàn Kickboxing nhiệm kỳ I hoạt động đúng hướng, quy tụ được các nguồn lực xã hội, ông Nguyễn Hồng Minh mong muốn Liên đoàn sẽ phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ trong các hoạt động của Liên đoàn; tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống thi đấu từ trung ương đến địa phương; phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao; phối hợp đào tạo đội ngũ HLV, VĐV, trọng tài đủ năng lực; chủ động nghiên cứu tham mưu với cơ quan quản lý Nhà nước về các chế độ, chính sách; tăng cường vai trò quản lý của Liên đoàn với các hoạt động Kickboxing trên cả nước…

TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I - Anh 2

TS Vũ Đức Thịnh được tín nhiệm tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch Liên đoàn

Phát biểu sau khi trúng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I, ông Vũ Đức Thịnh nhấn mạnh, thành công của Đại hội hôm nay một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào việc phát triển sự nghiệp VHTTDL nước nhà.

Ông Thịnh cũng cho biết, mục tiêu chung của Liên đoàn Kickboxing ở nhiệm kỳ đầu tiên là huy động được tối đa những nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy phong trào phát triển ngày một mạnh mẽ, nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu tập luyện, giải trí của các tầng lớp nhân dân trong xã hội; nâng cao vị thế thành tích của Kickboxing Việt Nam nói chung trong các đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại quốc gia.

Đại hội cũng tiến hành bầu ra 7 Phó Chủ tịch trong đó Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ 1 là ông Dương Ngọc Hải. Trong số các nhân vật chủ chốt của Ban chấp hành Liên đoàn Kicboxing nhiệm kỳ I, đáng chú ý là sự có mặt của bà Nguyễn Thị Nhung – Nguyên Trưởng bộ môn Bắn súng Uỷ ban TDTT (nay là Cục TDTT) – Nguyên HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia.

Hiện nguyên HLV trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam là Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt (SENAVI). Bà Nguyễn Thị Nhung đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch của Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I. Được biết đến là “bông hồng thép” của Thể thao Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung là HLV giàu tích tích nhất khi huấn luyện VĐV giành 1 chiếc HCV, 1 HCB tại Olympic Rio 2016.

TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I - Anh 3

Nguyên HLV trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung được tín nhiệm tuyệt đối cho chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi trúng cử ở vị trí mới bà Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Tôi vốn là VĐV Bắn súng sau này được Nhà nước cử đi học tại Nga, sau đó lại trở về nước làm về Bắn súng nên có thể nói cả cuộc đời tôi gắn bó với thể thao và cho tới giờ tình yêu ấy không bao giờ cạn. Tôi luôn muốn đóng góp dù là nhỏ nhất cho thể thao nước nhà. Kickboxing là môn thể thao tuy mới du nhập vào Việt Nam nhưng lại có khá nhiều thành tích và khá phù hợp với thể lực tầm vóc của người Việt Nam.

Tôi mong muốn sẽ góp phần cùng ban chấp hành khoá I phát triển phong trào tập luyện Kickboxing trên cả nước nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực, khả năng tự vệ và nuôi dưỡng tinh thần thượng võ, ý chí tự lực, tự cường. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mong muốn phát triển bộ môn này theo hướng chuyên nghiệp, như định hướng của thể thao Việt Nam trong những năm tới”, vị HLV nổi tiếng của thể thao Việt Nam chia sẻ.

TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I - Anh 4

Ban chấp hành Liên đoàn Kickboxing nhiệm kỳ I

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, Liên đoàn Kickboxing cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá để thu hút nhiều nguồn lực xã hội. Trúng cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, bà Lê Thị Nga – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư See Deltal chia sẻ: "Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi hy vọng tôi sẽ góp phần để cùng ban chấp hành Liên đoàn Kickboxing Việt Nam phát huy được nhiều nguồn lực từ xã hội hoá. Chúng tôi cũng sẽ đổi mới các hoạt động của Liên đoàn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và làm hình ảnh cho môn thể thao đầy tiềm năng này để xây dựng phong trào Kickboxing phát triển vững mạnh”.

TS Vũ Đức Thịnh làm Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam nhiệm kỳ I - Anh 5

Bà Lê Thị Nga được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing nhiệm kỳ I

Kickboxing bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ năm 2009 khi nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á trong nhà. Ở kì Đại hội này, Kickboxing Việt Nam dù mới bắt đầu hình thành, nhưng đã kịp giành 2 HCV, 2 HCB. Từ cột mốc ấn tượng này, đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của Kickboxing Việt Nam. Từ năm 2010, môn Kickboxing đã tổ chức 3 giải thi đấu quốc gia chính thức: Giải vô địch Kickboxing toàn quốc, Giải vô địch câu lạc bộ Boxing toàn quốc, Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc.

Kể từ đó đến nay phong trào tập luyện và thi đấu môn Kickboxing đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng cũng như chất lượng, số lượng các câu lạc bộ Kickboxing, số người tham gia tập luyện Kickboxing tăng nhanh chóng ở gần 40 tỉnh, thành, ngành.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Kickboxing Việt Nam đã để lại tiếng vang lớn ở các đấu trường quốc tế. Ở SEA Games 30, trong lần đầu tham dự, đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành được 4 HCV, 2 HCĐ. Huỳnh Văn Tuấn hạng 51kg, Nguyễn Xuân Phương hạng 57kg, Phạm Bá Hợi hạng 54 kg và Nguyễn Thị Hằng Nga hạng 48kg nữ chính là những võ sỹ đầu tiên giành vàng cho Kickboxing Việt Nam ở đấu trường lớn nhất Đông Nam Á.

Tới kì SEA Games 31 trên sân nhà, Kickboxing đã khiến nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh bùng nổ và là 1 trong những môn tạo nên sức hút lớn nhất. Các võ sỹ của chúng ta đã vào chung kết 5 hạng cân và giành chiến thắng ở cả 5 trận chung kết. Đó đều là những chiến thắng  áp đảo của Quang Huy, Thế Hưởng, Hằng Nga, Văn Tuấn và Kim Vàng để giúp Kickboxing Việt Nam giành ngôi số 1 toàn đoàn 1 cách đầy thuyết phục.

Ở kì SEA Games 32 tại Campuchia, trước sức ép nghẹt thở của CĐV chủ nhà, nhưng các võ sỹ của Việt Nam vẫn đứng vững và thi đấu đầy thăng hoa trên sàn đấu với 4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Đáng chú ý, chiến thắng của võ sỹ Nguyễn Hoàng đã mang về tấm HCV thứ 136, để chính thức khép lại kì SEA Games 32 đầy ngọt ngào cho Thể thao Việt Nam, khi lần đầu tiên đứng số 1 toàn đoàn khi SEA Games được tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

        

Ý kiến bạn đọc