Trường Đại học TDTT TP.HCM kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
VHO - Ngày 17.1, Trường Đại học TDTT TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (28.1.1976 - 28.1.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trong hành trình 50 năm “trồng người”, Nhà trường luôn tự hào được cống hiến sức mình, góp phần làm rạng danh hai tiếng “Việt Nam” trên các đấu trường quốc tế.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.
Cùng dự còn có lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Cục TDTT Việt Nam Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTT TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào Tạo TP.HCM; đại diện Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành; đại diện các Trung tâm huấn luyện thể thao, tổ chức, liên đoàn; các thế hệ thầy, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động và hơn 2000 sinh viên, cựu sinh viên các thời kỳ của Nhà trường.

Tại buổi lễ, Trường Đại học TDTT TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Cá nhân ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Nhà trường được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
Cũng nhân dịp này, Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc của Nhà trường.
Bên cạnh đó, Nhà trường còn đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM để ghi nhận những đóng góp thiết thực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực TDTT cho TP.HCM.
Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo, viên chức, HLV, VĐV và sinh viên Trường Đại học TDTT TP.HCM qua các thời kỳ nhân Lễ kỷ niệm 50 thành lập Nhà trường.
Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tựu rất đáng trân trọng mà Trường Đại học TDTT TP.HCM đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học TDTT TP.HCM đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao trọng điểm của cả nước, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía Nam.
Từ những ngày đầu, với đầy rẫy những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và chương trình đào tạo, nhưng bằng “tinh thần đoàn kết - ý chí bền bỉ - khát vọng cống hiến - sáng tạo trong cách nghĩ - chủ động trong cách làm - tâm huyết trong đào tạo - đổi mới trong nghiên cứu khoa học - nỗ lực không ngừng trong học tập” của các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, huấn luyện viên, người lao động, sinh viên, học viên Nhà trường đã từng bước vượt qua thử thách, kiên định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thể dục thể thao; đóng góp tích cực vào công tác đào tạo giáo viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý thể thao; đồng thời là cái nôi phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.
Những thành tích nổi bật của Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ VHTTDL ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý”.

Bộ trưởng tin tưởng trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học TDTT TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, giữ vững và nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục đại học, khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín của đất nước.
Để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển của Nhà trường thời gian tới, đồng thời có một số ý kiến đóng góp với Nhà trường như sau:
Một là, thống nhất nhận thức: Không được tự mãn, sớm vui mừng trước những kết quả đã đạt được, cũng không được nản chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt; phải giữ được nhịp và tạo ra được nhịp mới - đó là giữ cho được truyền thống đoàn kết, ổn định nội bộ qua các thời kỳ để làm nền tảng cho sự phát triển, tạo ra “sức hút” bằng thương hiệu, bằng chất lượng đào tạo, kết quả nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục thể chất.

Hai là, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07.01.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.01.2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Luật Giáo dục sửa đổi và các Nghị định của Chính phủ mới ban hành để thay đổi căn bản và toàn diện tư duy quản trị, quản lý hiện đại, đặc biệt là tự chủ đại học gắn với thực tiễn nhà trường.
Ba là, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học thể dục, thể thao, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là khoa học huấn luyện, y sinh học thể thao, tâm lý thể thao, quản lý và kinh tế thể thao; chuyển giao tri thức trong lĩnh vực thể dục thể thao; phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu về khoa học thể dục thể thao, tư vấn phát triển ngành. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học và thể dục thể thao khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trường Đại học TDTT TP.HCM cần chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề; chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Nhà trường.
Tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao
Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Trường Đại học TDTT TP.HCM đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao Việt Nam.
Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý, giảng viên, HLV, VĐV; nhiều thế hệ cựu sinh viên đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý ngành và địa phương, góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Tiến sĩ Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM bày tỏ: “Giá trị lớn nhất làm nên truyền thống và thương hiệu của Nhà trường chính là con người, là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, huấn luyên viên và sinh viên qua các thời kỳ. Đó là nền tảng vững chắc để Trường Đại học TDTT TP.HCM tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới”.
Theo Tiến sĩ Võ Quốc Thắng, trong hành trình nửa thế kỷ đã qua, Nhà trường luôn trân trọng và ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ quản lý, huấn luyện viên, viên chức, người lao động qua các thời kỳ - những người đã âm thầm cống hiến trí tuệ, tâm huyết và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển thể dục thể thao. Dù ở bất kỳ cương vị nào, mỗi thế hệ đều đã góp một viên gạch xây dựng nên nền móng, bản sắc, uy tín và thương hiệu của Trường Đại học TDTT TP.HCM hôm nay. Đó là những giá trị vô giá mà các thế hệ đi sau có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Nhân dịp trọng thể này, thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, Tiến sĩ Võ Quốc Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ VHTTDL, đặc biệt là Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo TP.HCM; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, viên chức, huấn luyện viên và sinh viên đã luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường suốt chặng đường 50 năm qua.
Với truyền thống vẻ vang đã được hun đúc, với niềm tin và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo TP.HCM, Trường Đại học TDTT TP.HCM quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.



RSS