Trang sử mới của cờ tướng Việt Nam
VHO - Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã xuất sắc làm nên lịch sử cho cờ tướng nước nhà khi giành tấm HCV cờ tiêu chuẩn Giải cờ tướng vô địch thế giới (VĐTG) 2025, diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Vô địch ngay trên đất của nền cờ tướng số 1 thế giới Trung Quốc, Lại Lý Huynh không chỉ khẳng định đẳng cấp, tài năng mà còn giúp lịch sử cờ tướng Việt Nam sang trang, đồng thời khẳng định vị thế trên đấu trường thế giới.
Tại giải VĐTG 2023 ở Mỹ, Lại Lý Huynh có trận đánh lớn nhất sự nghiệp khi lọt vào chung kết cờ tiêu chuẩn gặp “Thiên Mã vương” Mạnh Thần (Trung Quốc). Đó cũng là trận đấu lịch sử của cờ tướng Việt Nam và những người yêu cờ tướng trên toàn thế giới đều muốn Huynh giành chiến thắng để phá vỡ sự thống trị tuyệt đối của các kỳ thủ Trung Quốc trong 17 lần tổ chức trước đó.
Khi đó, hàng vạn người yêu cờ tướng Việt Nam đã thức xuyên đêm để theo dõi từng nước đi của Huynh với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là niềm vui, phấn khởi khi Huynh tạo ưu thế cực lớn ở trung tàn và đứng trước cơ hội vô địch. Nhưng sau đó là sự tiếc nuối vô bờ bến khi kỳ thủ số 1 Việt Nam tính toán không hợp lý ở những thời điểm quyết định và để đối thủ cầm hòa, trước khi thua ở ván cờ nhanh. Người hâm mộ Việt Nam đã mất ngủ đêm đó khi Huynh “cầm vàng lại để vàng rơi”, chức vô địch thế giới lịch sử đã nắm chắc trong tay chúng ta, nhưng cuối cùng lại mất đi đáng tiếc.
Hai năm sau, Lại Lý Huynh cũng giành quyền vào chung kết với thành tích bất bại (5 thắng 3 hòa) và gặp một đối thủ của Trung Quốc - Doãn Thăng, 20 tuổi, người được xem là “thần đồng” của cờ tướng nước này.
Khác với trận chung kết 2 năm trước, lần này Huynh là người nhập cuộc không tốt, để đối thủ chiếm ưu thế khá lớn. Lúc này, viễn cảnh thất bại như 2 năm trước lại ùa về, sự lo lắng và căng thẳng là rất lớn. Nhưng khi trung tàn, Huynh đã có những nước đi chính xác, trong khi đối thủ mắc sai lầm khiến cho thế trận cân bằng.
“Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc đối phương thí pháo đổi lấy tượng và nhận được thế công. Huynh với kinh nghiệm trả lại quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công buộc đối phương mất thế chủ động. Quân xe và mã bị cầm chân không cử động được, Huynh tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào tướng buộc đối phương phải đầu hàng. Đây là chiến thắng lịch sử của Huynh và cờ tướng Việt Nam”, Trưởng bộ môn Cờ Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Minh Thắng nhận định về trận chung kết.
Cờ tướng Việt Nam lần đầu tiên chạm tay vào ngôi vô địch thế giới nhờ tài năng của Lại Lý Huynh, người đã viết nên hành trình giàu cảm hứng về ý chí và khát vọng chiến thắng. Từ nỗi buồn 2023, kỳ thủ quê Vĩnh Long đã biến thất bại thành động lực để đứng lên mạnh mẽ hơn, qua đó viết nên trang sử mới cho cờ tướng Việt Nam trên đấu trường thế giới.
Chức vô địch của Huynh là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì, cho tinh thần “thất bại là mẹ thành công”. Chiến thắng của Huynh không chỉ mang giá trị thể thao, mà còn là một biểu tượng tinh thần. Điều này cho thấy người Việt Nam với sự bền bỉ và khát khao vươn lên, có thể chiến thắng cả ở những môn đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh cao độ.
Sau 18 lần giải VĐTG được tổ chức với gần 35 năm, Lại Lý Huynh là kỳ thủ phá vỡ sự thống trị của nền cờ tướng số 1 thế giới Trung Quốc để làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam. Điều đáng nói là chiến thắng này diễn ra ngay trên “thánh địa” của đối thủ, đó là sự khẳng định và làm thay đổi cách nhìn của các kỳ thủ Trung Quốc với các kỳ thủ Việt Nam.
Từ chức vô địch châu Á 2011 của Nguyễn Hoàng Lâm, đến chức vô địch đôi nam thế giới 2022 của Lại Lý Huynh - Nguyễn Thành Bảo và bây giờ là chức vô địch thế giới - danh hiệu cao nhất của cờ tướng thế giới, cờ tướng Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ với niềm tự hào lớn lao.
Từ những thành tích này, hy vọng cờ tướng Việt Nam sẽ chơi sòng phẳng hơn với Trung Quốc, để sẽ có thêm những điều bất ngờ nữa mà bao lâu nay cứ nhắc đến cờ tướng thì thế giới đều kính nể Trung Quốc, mà quên rằng Việt Nam đã từng vô địch châu Á và thế giới.
Chiến tích của Lại Lý Huynh chắc chắn sẽ thổi một làn gió mới vào phong trào cờ tướng ở Việt Nam. Danh hiệu thế giới tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm đam mê của thế hệ trẻ và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng. Các giải đấu trong nước nhiều khả năng sẽ sôi động hơn, số lượng người chơi tăng lên, đặc biệt là cơ hội để phát hiện thêm những tài năng mới.