Trang bị kỹ năng số cho vận động viên thể thao người khuyết tật
VHO - Chiều 3.7, tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia (TP. Đà Nẵng), trong khuôn khổ chương trình “Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 - Thể thao không rào cản”, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp tổ chức “Lab 1 - Khởi tạo tiếng nói số” dành cho các huấn luyện viên, vận động viên môn bơi, cờ vua đang tham dự Giải vô địch quốc gia năm 2026 cùng đông đảo vận động viên thể thao người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, các học viên được tiếp cận bốn chuyên đề về truyền thông số và sáng tạo nội dung.
Trong đó, ông Đỗ Phước Tân - Nhà sáng lập Vietnam Creator Lab - chia sẻ chuyên đề “Truyền thông và xây dựng thương hiệu cá nhân cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia thể thao ParaSport”.
Bà Phương Linh - Quản lý Nhà sáng tạo nội dung mảng thể thao của TikTok Đông Nam Á - giới thiệu chuyên đề “TikTok và cơ hội cho người sáng tạo nội dung”.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phước Định Huy - Phó Giám đốc Công ty WAEBOX Media - trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung”; chuyên gia Hivi Hiếu Nguyễn đến từ TopExpert chia sẻ về “Mô hình kinh doanh không rào cản”, mang đến góc nhìn mới về truyền thông, marketing và ứng dụng AI trong lĩnh vực thể thao.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thể thao cũng như cộng đồng người khuyết tật, “Lab 1 - Khởi tạo tiếng nói số” được tổ chức nhằm trang bị cho các vận động viên kỹ năng truyền thông số, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ sáng tạo nội dung để chủ động kể câu chuyện của chính mình.
Thông qua chương trình, các vận động viên được khuyến khích nhìn lại hành trình tập luyện, thi đấu cũng như cuộc sống thường ngày như những chất liệu giàu giá trị để xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực, chân thực, góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao không rào cản” tới cộng đồng.
Đây cũng là hoạt động trực tiếp đầu tiên trong chuỗi kết nối của Vietnam ParaSport Creator Lab 2026, không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn tạo không gian để vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, các đơn vị đồng hành và hỗ trợ cùng gặp gỡ, trao đổi, từng bước hình thành những tiếng nói số đầu tiên dành cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Chương trình lấy vận động viên làm trung tâm, trong khi các chuyên gia, đối tác và công nghệ đóng vai trò hỗ trợ để những câu chuyện được truyền tải rõ ràng, an toàn và phù hợp với môi trường truyền thông số hiện đại.
Ở phần thực hành, các vận động viên được hướng dẫn cách khai thác câu chuyện từ quá trình tập luyện, thi đấu và cuộc sống thường nhật; sử dụng nền tảng video ngắn để chia sẻ, kết nối cộng đồng; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, bảo đảm tính chân thực và nhân văn.
Các học viên cũng từng bước xây dựng định hướng phát triển kênh cá nhân, hoàn thiện ý tưởng và hình thành những nội dung phù hợp để lan tỏa hình ảnh tích cực của thể thao người khuyết tật.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên sẽ tự tin làm chủ câu chuyện của mình, góp phần quảng bá hình ảnh thể thao người khuyết tật Việt Nam, lan tỏa những giá trị tích cực và kết nối cộng đồng theo hướng văn minh, nhân văn, không thương hại hóa.

RSS