Diệp Thị Hương – tay chèo Công an nhân dân trẻ xuất sắc:

Tỏa sáng từ phong trào thi đua yêu nước

VÂN SA

VHO - Trong dòng chảy mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực thể dục thể thao, những năm gần đây, các môn thể thao Olympic và ASIAD của Việt Nam đã ghi nhận sự trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, được tôi luyện từ môi trường kỷ luật, ý chí và khát vọng cống hiến.

Tỏa sáng từ phong trào thi đua yêu nước - ảnh 1
Tay chèo Diệp Thị Hương là vận động viên trẻ xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 với việc giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng

Ở bộ môn đua thuyền, tay chèo trẻ Diệp Thị Hương đang nổi lên như một điểm sáng đặc biệt, không chỉ bởi thành tích ấn tượng trên đấu trường khu vực và châu lục, mà còn bởi hình ảnh một vận động viên trưởng thành từ phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt với tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân.

Xuất phát từ phong trào thi đua trong tập luyện, thi đấu của đội tuyển Đua thuyền quốc gia, với các phân môn như Rowing và Canoeing, Diệp Thị Hương đã có một kỳ SEA Games 33 thực sự rực rỡ khi giành tới 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Những tấm huy chương ấy không chỉ phản ánh tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của một vận động viên trẻ, mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ trong môi trường kỷ luật cao, nơi tinh thần thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng từng buổi tập, từng đường chèo và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc.

Tỏa sáng từ phong trào thi đua yêu nước - ảnh 2
Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chúc mừng và thưởng nóng cho tay chèo Diệp Thị Hương tại SEA Games 33

Điểm nhấn đặc biệt trong số bốn tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 chính là chiến thắng ở nội dung Canoeing đôi nữ C2 cự ly 500m. Tại Chonburi (Thái Lan), Diệp Thị Hương cùng đàn chị Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 06 giây 487, vượt qua các đối thủ mạnh là chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Đây là tấm huy chương vàng mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần giải tỏa áp lực và tạo động lực thi đấu cho toàn đoàn. Sau đó, tay chèo trẻ tiếp tục ghi dấu ấn ở các nội dung C2 200m nữ, thuyền 10 nữ 200m và thuyền 10 nữ 500m, khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình thi đấu, dù tuổi đời còn rất trẻ.

Thành công tại SEA Games 33 là kết quả của cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Trước đó, vào tháng 4.2024, Diệp Thị Hương đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi giành huy chương vàng nội dung C1 nữ 500m tại Giải vô địch Canoeing châu Á tổ chức tại Nhật Bản.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Canoeing Việt Nam tại một giải vô địch châu Á chính thức, đưa tên tuổi của cô lên tầm châu lục. Cùng với đó, Diệp Thị Hương nhiều lần khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á tại các giải vô địch tiền SEA Games, cho thấy sự ổn định và chiều sâu chuyên môn hiếm có ở một vận động viên trẻ.

Sinh năm 2003, quê tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Diệp Thị Hương đến với Canoeing từ một cơ duyên đặc biệt. Lớn lên ở vùng núi, không có truyền thống sông nước, cô từng là một học sinh bình thường cho đến khi được huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn phát hiện, tuyển chọn năng khiếu khi mới 14 tuổi.

Tỏa sáng từ phong trào thi đua yêu nước - ảnh 3
Thành tích của Diệp Thị Hương ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc của tay chèo khoác áo Công an nhân dân

Từ chỗ chưa từng biết Canoeing là gì, Diệp Thị Hương bước vào hành trình rèn luyện gian nan, phải rời xa gia đình, làm quen với sông nước, thời tiết khắc nghiệt và cường độ tập luyện khắt khe của thể thao thành tích cao.

Đáng chú ý, hiện nay Diệp Thị Hương thuộc biên chế của Thể thao Công an nhân dân – một môi trường rèn luyện đặc thù, đề cao tính kỷ luật, bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Chính môi trường này đã góp phần quan trọng hun đúc cho tay chèo trẻ không chỉ thể lực và chuyên môn vững vàng, mà còn là tác phong chững chạc, tinh thần thép và ý thức cống hiến.

Tinh thần thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân được Diệp Thị Hương thể hiện sinh động qua từng giải đấu, từng tấm huy chương, khi mỗi thành tích không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn là niềm tự hào của đơn vị, của lực lượng và của thể thao Việt Nam.

Trong chuyên môn, Diệp Thị Hương được đánh giá cao bởi sự kiên trì, bền bỉ và khả năng phối hợp ăn ý. Khi thi đấu cùng đàn chị Nguyễn Thị Hương – vận động viên từng dự Olympic – cô vẫn thể hiện sự tự tin, hòa nhịp tốt, tạo nên cặp đôi “song Hương” được xem là thế mạnh hàng đầu của Canoeing Việt Nam ở cự ly 500m. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa bản lĩnh thi đấu và khát vọng vươn lên.

Ở tuổi 22 vào năm 2025, Diệp Thị Hương đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Từ phong trào thi đua yêu nước trong tập luyện và thi đấu, từ môi trường rèn luyện nghiêm túc của Thể thao Công an nhân dân, tay chèo trẻ này đã vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu của đua thuyền Việt Nam.

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, tinh thần kỷ luật và ý chí đã được tôi luyện, Diệp Thị Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa hơn ở các đấu trường châu lục, đóng góp bền bỉ cho đội tuyển quốc gia và lan tỏa hình ảnh thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)