Đội tuyển Việt Nam:
Tiếp tục cải thiện khâu dứt điểm
VHO - Dù đã có “thu hoạch” tối đa về điểm số, nhưng những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong 2 trận thắng trước đội tuyển Nepal vẫn khiến người hâm mộ và giới chuyên môn lo lắng.
“Những chiến binh sao vàng” vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu cao, song còn nhiều vấn đề trong lối chơi buộc các cầu thủ và Ban huấn luyện phải thay đổi, cải thiện nếu muốn hoàn thành mục tiêu lọt vào VCK Asian Cup 2027.

Tỷ lệ chuyển hóa thấp
Chiến thắng tối thiểu trước Nepal, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 3 điểm quan trọng để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng F với Malaysia. Nhưng trận thắng vất vả này tiếp tục phơi bày một vấn đề nan giải, đó là khả năng dứt điểm kém của các cầu thủ.
Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, “Những chiến binh sao vàng” tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mươi, nhưng chỉ có thể giành chiến thắng nhờ… pha phản lưới nhà của hậu vệ Nepal. Điều đáng lo hơn là tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng bởi sự “khát bàn thắng”. Nhiều tình huống cho thấy, các chân sút Việt Nam có xu hướng xử lý vội vàng, thiếu sự bình tĩnh và lựa chọn tối ưu. Một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ chỉ vì cú sút quá hiền, hoặc dứt điểm thiếu chính xác ở khoảng cách gần.
Thống kê cho thấy, đội tuyển Việt Nam tạo được 19 cú sút cả trận (cao gần gấp 10 đối thủ), trong đó có 10 lần trúng đích nhưng không ghi được bàn nào. Đáng chú ý, Tiến Linh, Thanh Nhàn và Đình Bắc mỗi người sút trúng cột dọc một lần, Văn Vĩ hai lần có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng đều dứt điểm ra ngoài, còn Đức Chiến, Gia Hưng cũng có cơ hội cuối trận nhưng không tận dụng được.
Có thể sân trơn, bóng ướt do cơn mưa lớn trước trận ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn nhưng đây chỉ là một phần của vấn đề. Việc thi đấu trên sân nhà, tạo được thế trận vượt trội và rất nhiều cơ hội ngon ăn như thế mà các cầu thủ không thể có nổi 1 bàn thì đó thực sự là vấn đề.
Ở trận lượt đi cách đó 5 ngày, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng trên 70%, tung ra 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, trong đó 2 bàn đến khi đối phương chơi thiếu người ở hiệp 2. Điều đáng nói là khi có bàn thắng thứ ba vào giữa hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà thi đấu 2/3 sân, có đến 4 tiền đạo là Tiến Linh, Thanh Nhàn, Gia Hưng và Đình Bắc, tạo sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương nhưng bất lực trong việc ghi bàn.
Trong 9 bàn ghi được từ 4 trận đấu ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam thì có đến 4 bàn từ các cầu thủ hàng phòng ngự, trong đó Văn Vĩ - một hậu vệ cánh, đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (3 bàn). Tiến Linh - người được HLV Kim Sang-sik đánh giá là tiền đạo mục tiêu số 1 của đội mới chỉ ghi được 1 bàn, Hai Long cũng có thành tích tương tự, trong khi Tuấn Hải chưa ghi được bàn nào. Những cầu thủ ghi bàn còn lại là Quang Hải, Ngọc Quang - không thể góp mặt ở đợt tập trung này và Xuân Mạnh - một trung vệ.
Sau trận lượt về với Nepal, HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn thừa nhận vấn đề này của đội. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, đội sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu dứt điểm và thử nghiệm thêm nhân sự cho các vị trí còn thiếu: “Sau trận đấu lượt đi với Nepal, chúng tôi đã tập trung cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và xử lý ở 1/3 sân cuối. Ở đợt tập trung tới, tôi sẽ tiếp tục tìm cách giúp cầu thủ dứt điểm hiệu quả hơn, đồng thời xem xét bổ sung thêm nhân tố cho các vị trí cần thiết”.

Đội tuyển Việt Nam thắng vất vả Nepal
Các cầu thủ trẻ cần thể hiện tốt hơn
HLV Kim Sang-sik đã gọi 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 để đá 2 trận với Nepal gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này đã mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội, qua đó giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Trận lượt đi trên sân Gò Đậu, HLV Kim Sang-sik đưa Gia Hưng, Đình Bắc và Thanh Nhàn vào sân trong hiệp 2. Ở trận lượt về, ông Kim để Trung Kiên, Thanh Nhàn và Hiểu Minh xuất phát ngay từ đầu, sau đó đưa Gia Hưng và Văn Khang vào sân trong hiệp 2. Như vậy, chỉ có Xuân Bắc, Phi Hoàng và Nhật Minh là chưa được ra sân.
Điểm chung của các cầu thủ khi được vào sân đó là luôn thi đấu hết mình, cho thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cố gắng hòa nhập tốt với những đàn anh và nỗ lực ghi điểm với Ban huấn luyện. Dù vậy, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, không một cầu thủ U23 nào để lại dấu ấn đậm nét trong 2 trận qua.
Có nhiều lý do như khả năng hòa nhập, thời gian thi đấu trên sân và cũng có thể là chiến thuật. Đá với một đối thủ yếu như Nepal là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Rất ít cơ hội như thế này tại ĐTQG, nhưng dường như các cầu thủ U23 chưa nắm bắt thật tốt. “Tôi hài lòng với tinh thần và sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ, nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành. Mỗi trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia là một bài học lớn”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ.
Việc HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội cho lứa U23 lên tuyển là hướng đi đúng đắn trong quá trình chuyển giao thế hệ. Đây là thời điểm vàng để những tài năng trẻ rèn giũa bản lĩnh, học hỏi từ các đàn anh.
Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ biết cách nắm bắt, thể hiện sự khác biệt bằng phong độ và thái độ chuyên nghiệp. Với lứa cầu thủ trẻ U23, đây không chỉ là trải nghiệm quý giá, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Họ cần thể hiện nhiều hơn nữa để không chỉ là “người thay thế tương lai”, mà trở thành nhân tố hiện tại giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới tấm vé dự VCK Asian Cup 2027 bằng niềm tin và sức trẻ.