Đội tuyển bóng đá nữ:

Thừa thắng xông lên

LÊ HOÀN

VHO - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ban đầu của Ban huấn luyện đề ra, đó là vượt qua vòng bảng Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng, ghi được 14 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Thừa thắng xông lên - ảnh 1
Với phong độ ổn định cùng tinh thần đang lên cao, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có được kết quả tốt ở bán kết

“Những cô gái kim cương” không chỉ có điểm tựa sân nhà, mà còn đang có phong độ rất cao, sẵn sàng đối diện với thử thách kế tiếp trong hành trình giữ Cup vô địch ở lại Việt Nam.

 Bản lĩnh lên tiếng

Ở bảng A, thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu với Campuchia, Indonesia và Thái Lan vòng tròn tính điểm, tranh 2 suất đầu bảng vào bán kết. Qua 2 trận đầu, đội tuyển nữ Việt Nam có được chiến thắng 6-0 và 7-0 lần lượt trước Campuchia và Indonesia.

Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp khá nhiều sức ép khi chỉ xếp thứ hai và buộc phải thắng đội tuyển nữ Thái Lan để lấy ngôi nhất bảng. Đứng trước khó khăn và tưởng chừng sẽ trải qua một trận cầu vất vả nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội đã làm điều đó đơn giản hơn rất nhiều nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng từng tham dự World Cup.

Tỉ số 1-0 chưa thể phản ánh hết sự vượt trội của đội tuyển nữ Việt Nam trước người Thái. Trước khát khao và sức trẻ đối thủ, các cô gái Việt Nam đã thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh, họ pressing tốt, ép đối thủ phải từ bỏ sở trường bóng ngắn để chuyển sang đá bóng dài.

Trong suốt trận, đội tuyển nữ Thái Lan không thể tạo ra được một cơ hội thật sự nguy hiểm nào trước khung thành Kim Thanh, những đường lên bóng của họ không khó để hàng thủ đội chủ nhà hóa giải.

Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu mạch lạc, phối hợp và làm chủ trận đấu rất tốt. Thiếu Dương Thị Vân vì chấn thương, nhưng hàng tiền vệ của đội đã làm rất tốt khâu kiểm soát nhịp chơi và giữ cự ly hợp lý để làm chủ thế trận.

Đội tuyển nữ Việt không chỉ tấn công tạo được cơ hội (một trong số đó được Thu Thảo cụ thể hóa ở phút 36), mà khi cần họ cầm trịch cuộc chơi, khiến đối thủ “đói bóng”.

Đá với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng nhân sự rất hợp lý. Khác với hai trận đấu trước Campuchia và Indonesia, HLV Mai Đức Chung đã đưa 2/3 đội hình là những trụ cột giàu kinh nghiệm, trong đó lần đầu tiên để đội trưởng Huỳnh Như đá chính. Cũng chính Huỳnh Như là người có pha đi bóng rất hay bên cánh phải để kiến tạo cho Thu Thảo ghi bàn duy nhất.

Đến giữa hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thay Huỳnh Như bằng Hải Yến, đồng thời tung 2 “máy chạy” là Thanh Nhã và Vạn Sự vào hai cánh. Chính sự thay đổi này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì sức ép lên đối thủ, người Thái rất muốn tấn công nhưng cũng không thể dâng cao trước tốc độ hai bên cánh của Thanh Nhã và Vạn Sự.

Không chỉ giành 3 điểm mà chiến thắng trước Thái Lan đã cho thấy những gì tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây có thể xem là cuộc đối đầu chênh lệch nhất (về thế trận) giữa hai đội trong gần một thập kỷ qua tại các sân chơi khu vực. Với phong độ hiện tại, “Những cô gái kim cương” được kỳ vọng sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch Đông Nam Á của chính người Thái tại giải năm nay.

Thuốc thử liều cao

Sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam sẽ gặp thử thách thực sự tại trận bán kết, diễn ra vào tối mai 16.8 khi đối thủ là đội tuyển nữ Australia (nhì bảng B). Thành phần 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Australia sang Việt Nam lần này đa phần là các gương mặt trẻ.

Trong đó có một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup nữ 2024 như: Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis. Bên cạnh đó, HLV Joe Palatsides vẫn có được sự phục vụ của một số cái tên đang thi đấu cho những CLB hàng đầu tại giải VĐQG Australia như: Isabel Gomez, Chloe Lincoln hay Amy Chessari.

Với lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến, HLV Joe Palatsides khẳng định, đội đang theo đuổi triết lý bóng đá tương tự như ở ĐTQG. “Giải đấu không chỉ là dịp để các cầu thủ trẻ của chúng tôi thích nghi với triết lý và lối chơi mới, mà còn là cơ hội để các cầu thủ được thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế trước những đội bóng hàng đầu ở khu vực, để tiến bộ hơn trong tương lai”, HLV Joe Palatsides chia sẻ.

Dù chỉ mang đội hình trẻ nhưng với xuất phát điểm đến từ nền bóng đá phát triển, các cầu thủ trẻ Australia cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Australia khởi đầu không tốt khi thua 1-2 trước Myanmar.

Nhưng khi bắt đầu thích nghi và bắt nhịp tốt, các học trò HLV Joe Palatsides đã thể hiện sức mạnh khi đánh bại ĐKVĐ Philippines 1-0 và Timor Leste 9-0. Cũng giống như các đàn chị ở ĐTQG, các cầu thủ trẻ Australia có thể hình, thể lực tốt, chơi tốc độ và sử dụng nhiều phương án tấn công bóng bổng.

Nhưng đội tuyển nữ Australia sẽ gặp bất lợi về thể lực hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Tại vòng bảng, đội bóng “xứ Chuột túi” phải căng sức đá 3 trận/ 7 ngày với Philippines, Myanmar và Timor Leste trong khi đội chủ nhà thực sự chỉ phải làm điều này với Thái Lan. Không những thế, đội tuyển nữ Australia còn nghỉ ít hơn 1 ngày so với chủ nhà.

Những yếu tố trên cùng ưu thế sân nhà, khán giả nhà và sự thuận lợi về thời tiết, đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu vào tối mai. Chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ tận dụng lợi thế, cùng với đó là sự chuẩn bị chu toàn, đồng lòng và quyết tâm để có được chiến thắng.