Thử thách lớn cho các cô gái futsal Việt Nam
VHO - Việc chỉ xếp thứ hai bảng B khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam sớm đối đầu với kình địch Thái Lan tại bán kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026.
Cần cải thiện trước đại chiến
Vòng bảng là bức tranh phản chiếu rõ nét những điểm mạnh và hạn chế của đội tuyển. Ở trận thua 0-2 trước Australia, các cô gái Việt Nam tạo ra không ít cơ hội, nhưng sự thiếu sắc bén trong những tình huống cuối cùng đã không mang lại hiệu quả.

Những pha dứt điểm thiếu chính xác, vội vàng hoặc lựa chọn giải pháp chưa hợp lý khiến đội không thể chuyển hóa thế trận thành bàn thắng. Đây cũng là vấn đề lặp lại, dù ở mức độ nhẹ hơn, trong chiến thắng 2-0 trước Philippines, khi cách biệt lẽ ra có thể lớn hơn nếu tận dụng tốt cơ hội.
Tuyển Futsal nữ Việt Nam gặp khó tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026
Khâu ghi bàn vốn là điểm mạnh của nữ Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng ở giải đấu này, sự hiệu quả chưa thực sự ổn định. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Thái Lan, việc bỏ lỡ cơ hội có thể phải trả giá đắt.
Bán kết không cho phép sai số lớn, sự lạnh lùng trước khung thành sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện trận đấu.
Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự cũng là điều khiến ban huấn luyện phải trăn trở. Ở trận thua Australia, các bàn thua đến từ những tình huống mất tập trung và xử lý thiếu quyết đoán.
Đặc biệt, trong chiến thắng 5-2 trước Myanmar, dù ghi được nhiều bàn thắng, nhưng việc để thủng lưới hai lần cho thấy sự lỏng lẻo ở khâu bọc lót và chuyển trạng thái phòng ngự. Những khoảnh khắc thiếu liên lạc giữa các vị trí đã tạo ra khoảng trống nguy hiểm cho đối phương khai thác.
Kình địch Thái Lan luôn mạnh ở khả năng tận dụng cơ hội và tổ chức tấn công đa dạng. Vì vậy, sự tập trung trong từng pha bóng, khả năng giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau sẽ đóng vai trò sống còn.
Muốn vượt qua Thái Lan để tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải hoàn thiện mình, biến những bài học từ vòng bảng thành động lực để bùng nổ đúng thời điểm.
Đối thủ khó nhằn
Đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 11 thế giới) đang đứng trước một thử thách lớn khi sớm chạm trán kình địch Thái Lan (hạng 8 thế giới) tại bán kết. Cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa tranh vé vào chung kết, mà còn là màn tái hiện trận chung kết năm 2024 trên đất Philippines - nơi các cô gái Việt Nam từng lên ngôi đầy cảm xúc với chiến thắng 2-1.

Lần tái đấu này, bối cảnh đã khác rất nhiều. Đội tuyển Thái Lan bước vào bán kết với phong độ ấn tượng: toàn thắng 2 trận vòng bảng, ghi tới 11 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào.
Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng chuyển trạng thái tấn công tốc độ cao cho thấy họ đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Không những vậy, lợi thế sân nhà càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng xứ chùa vàng trong hành trình “đòi nợ”.
Thái Lan vốn nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao, kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng dứt điểm đa dạng. Trong bối cảnh họ đang hưng phấn và có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, áp lực dành cho Việt Nam chắc chắn lớn hơn nhiều so với trận chung kết năm 2024.
HLV Nguyễn Đình Hoàng từng khẳng định, để đánh bại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 40 phút thi đấu, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội phản công.
Ở những trận cầu đỉnh cao như thế này, yếu tố bản lĩnh và sự lạnh lùng trong khoảnh khắc quyết định sẽ đóng vai trò then chốt. Thuỳ Trang cùng các đồng đội từng chứng minh họ đủ khả năng quật ngã đối thủ lớn, nhưng để lặp lại kỳ tích ngay trên sân khách là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Cuộc đối đầu vào tối 28.2 giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao về chiến thuật lẫn tinh thần. Với Thái Lan, đó là cơ hội để khẳng định vị thế và xóa đi ký ức thất bại năm 2024. Còn với Việt Nam, đây là dịp để chứng minh chức vô địch trước đó không phải là khoảnh khắc nhất thời.

RSS