Thử thách lớn cho các cô gái bóng chuyền Việt Nam
VHO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ “ngôi hậu” Cup bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026, diễn ra tại Philippines từ ngày 6 - 14.6. Sau 3 lần liên tiếp lên ngôi vào các năm 2023, 2024 và 2025, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đang đứng trước thử thách lớn cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch khi các đối thủ đang có sự thay đổi và rất quyết tâm tạo nên cuộc lật đổ.

Nỗ lực phấn đấu giành kết quả tốt nhất
Tại AVC Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Lebanon, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Iran và Kazakhstan. Đội có lợi thế về lịch thi đấu khi sẽ gặp các đối thủ có độ khó từ thấp đến cao. Giới chuyên môn đánh giá, 2 trận quan trọng quyết định cho tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là các cuộc chạm trán với đội tuyển Iran và Kazakhstan. Với lực lượng và thực lực hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể giành một trong hai tấm vé vào bán kết.
Thử thách thực sự cho đội chỉ đến ở bán kết và chung kết, nơi mà các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể gặp đối thủ lớn nhất giải là Hàn Quốc - đội bị rớt hạng Volleyball Nations League 2025 và phải thi đấu AVC Cup 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần đánh bại Hàn Quốc ở Giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19. Dù vậy, thực lực của đội bóng “xứ Kim chi” vẫn ở mức cao và sẽ là thử thách thật sự cho tham vọng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Cùng với đó, đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng sẽ quyết tâm rất nhiều để đạt kết quả tốt, để sớm trở lại sân chơi Volleyball Nations League.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Ngoài những đội bóng đã gặp và là đối thủ của chúng ta như Indonesia, Philippines, Kazakhstan thì năm nay có thêm đội nữ Hàn Quốc dự AVC Cup 2026. Do đó, chúng tôi đánh giá đội Hàn Quốc là một trong những đối thủ rất quan trọng và đây sẽ là đội bóng có khả năng tranh chấp thứ hạng cao”.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng lưu ý rằng khung giờ thi đấu tại giải là vấn đề rất quan trọng với các học trò: “Giải đấu có lịch thi đấu từ sáng và đội tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị kỹ thể lực để đảm bảo. Có thể thấy, cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu các trận buổi sáng lúc 8 giờ, sáng hôm sau sẽ tiếp tục ra sân. Nghĩa là khi ngủ dậy, cầu thủ đã phải chuẩn bị ra sân. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt cũng như xem xét kỹ từng đối thủ để tập trung đạt kết quả tốt nhất”.
Thành tích vô địch 3 lần liên tiếp tại AVC Cup là kỳ tích của bóng chuyền nữ Việt Nam bởi “vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn”. Thế nhưng các cô gái Việt Nam đã làm “điều khó” ấy hơn 1 lần. Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch AVC Cup lần thứ tư liên tiếp. Thành tích này nếu đạt được sẽ tiếp tục khẳng định bước tiến mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường châu Á.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch giải ở năm ngoái cũng như các năm 2023, 2024. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu giành kết quả tốt nhất ở giải năm nay”.
Tạo đà chuẩn bị đường dài
AVC Cup 2026 không chỉ là mục tiêu quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay mà còn được xem như bước chạy đà chiến lược cho hàng loạt đấu trường lớn phía trước. Kết quả đạt được tại giải đấu ở Philippines sẽ mang ý nghĩa rất lớn về chuyên môn, cũng như sự tự tin cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước khi bước vào các nhiệm vụ quốc tế liên tiếp trong năm 2026.
Sau AVC Cup, đội sẽ thi đấu SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31.7 đến 2.8; chặng 2 tại Thái Lan từ ngày 7 - 9.8), VTV Cup từ ngày 8 - 15.8, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc từ ngày 21 - 30.8 và ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 16 - 22.9. Năm ngoái, đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi á quân chặng 1 SEA V.League 2025 và vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Đây cũng là lần đầu tiên đội vô địch một chặng đấu tại sân chơi khu vực.
Trong khi đó, giải vô địch châu Á và ASIAD là 2 sân chơi mà các cô gái Việt Nam đều có thành tích lọt vào bán kết trong năm 2023. Trong số các giải đấu trên, ASIAD 20 là đấu trường rất quan trọng của đội trong năm 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giữ vững thứ hạng đã có được ở kỳ đại hội trước.
Điều đáng lo ngại nhất lúc này không hẳn nằm ở chuyên môn mà chính là vấn đề thể lực của các tuyển thủ. Việc phải “cày ải” liên tục với mật độ dày đặc khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ bị bào mòn đáng kể. Phải thi đấu 5 giải quốc tế liên tiếp trong gần 5 tháng, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ và thể lực của các cầu thủ.
Chưa kể trước đó, nhiều trụ cột của đội đã thi đấu cho CLB chủ quản ở nhiều giải trong nước như Cup Hoa Lư - Bình Điền (ngày 18 - 23.3), vòng 1 VĐQG (6 - 19.4), Cup Hùng Vương (23 - 26.4) và Cup VTV - Bình Điền (15 - 23.5). Lịch thi đấu dày đặc buộc Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam phải có sự tính toán hợp lý về nhân sự. Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội đang cố gắng xây dựng phương án xoay tua đội hình nhằm giúp các trụ cột có thời gian hồi phục cần thiết, đồng thời tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Dù đối mặt với nhiều áp lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tinh thần thi đấu quyết tâm, sự gắn kết cùng khát vọng giữ vững vị thế tại đấu trường châu lục đang trở thành động lực để các cô gái Việt Nam tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

RSS