Thiên Trường khai Xuân

NGỌC TRUNG

VHO - Hôm nay 5.2, tức mùng 8 tháng Giêng, LPBank V.League 2024/25 khởi đầu năm mới bằng cuộc thư hùng đáng chờ đợi giữa hai CLB Nam Định và Hà Nội ở trận đấu sớm vòng 13.

Thiên Trường khai Xuân - ảnh 1
Sân Thiên Trường sôi động sẽ là nơi khai xuân của V.League 2024/25

 Nam Định và Hà Nội đều là những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Đội bóng thành Nam được thành lập vào năm 1965, đến nay tròn 60 năm. Từ khi V.League ra đời đến nay, Nam Định chưa một lần xuống hạng và đã 2 lần giành chức vô địch. CLB Hà Nội tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng để lại dấu ấn đậm nét trong dòng chảy của bóng đá nước nhà nhiều năm qua. Đội bóng được thành lập vào năm 2006 đã 6 lần đăng quang tại V.League, và từ năm 2010 đến nay, không vô địch thì về nhì, ngoại trừ hai mùa giải 2017 và 2023/24. Ngoài ra, Nam Định và Hà Nội đều là những đội bóng phát triển mạnh khâu đào tạo trẻ, sản sinh ra nhiều tài năng và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đơn cử tại ASEAN Cup 2024 vừa qua, có 8 tuyển thủ đến từ hai CLB này.

Ở thời điểm hiện tại, Nam Định là nhà đương kim vô địch V.League và đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng mùa này, giành được 21 điểm sau 12 trận đấu, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Tuy nhiên, phong độ của thầy trò Vũ Hồng Việt thời gian qua không cao. Trong 4 lần ra quân gần nhất, Nam Định không thắng. Sự sa sút này phần nào đến từ khủng hoảng lực lượng vì bão chấn thương hoành hành. Ngoài Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng tại ASEAN Cup, trung vệ Lucas Silva, tiền vệ Mpande, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Văn Công cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.

Dù vậy, Nam Định vẫn thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch cũng như tạo tiếng vang trên trường quốc tế bằng thông báo bổ sung thêm 2 ngoại binh đến từ Brazil là tiền đạo Brenner Oliveira và tiền vệ phòng ngự Romulo Machado. Với 2 bản hợp đồng này, đội bóng thành Nam hiện có 10 ngoại binh. Tuy V.League hạn chế số lượng ngoại binh, nhưng sức mạnh của đội bóng thành Nam vẫn thật đáng gờm với dàn cầu thủ chất lượng như Hendrio, Tuấn Anh, Tô Văn Vũ… và đặc biệt là sức mạnh đến từ “cầu thủ thứ mười hai”, là sự cổ vũ to lớn đến từ người hâm mộ. Nhiều năm qua, sân Thiên Trường luôn là nơi có số lượng khán giả đến sân cổ vũ đông nhất trên khắp các sân cỏ nước ta, thậm chí đông vượt trội so với các sân bóng khác. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá thành Nam càng hiếm có. Bởi vậy, mọi đội bóng đều e ngại khi phải làm khách tại chảo lửa Thiên Trường.

So với đội chủ nhà, đội khách còn có phần bất ổn hơn. CLB Hà Nội đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, giành được 17 điểm sau 11 trận. Phong độ của đội bóng Thủ đô cũng không cao, khi 4 trận gần nhất chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1. Sự bất ổn được thể hiện rõ qua quyết định thay HLV Lê Đức Tuấn vào ngày 28.1, chỉ 4 ngày sau trận thua 0-1 trước HAGL tại vòng 11 V.League. Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc được giao làm HLV tạm quyền. Tuy là nhà cầm quân dạn dày kinh nghiệm và từng dẫn dắt Quảng Nam đăng quang V.League, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1964 này đã lâu không dẫn dắt đội bóng nào.

Về mặt lực lượng, CLB Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn. Trong chuyến hành quân đến sân Thiên Trường, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ mất ít nhất 3 trụ cột vì lý do thẻ phạt. Đó là trung vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Hai Long và cầu thủ chạy cánh Vũ Đình Hai. Thành Chung và Hai Long đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng, đồng nghĩa bị treo giò một trận theo điều lệ giải. Trong khi Đình Hai bị treo giò tới 2 trận vì thẻ đỏ trực tiếp phải nhận trong trận gặp HAGL.

Thành Chung và Hai Long đều là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, điều đó phần nào phản ánh phong độ và tầm ảnh hưởng của hai cầu thủ này ở CLB Hà Nội. Thành Chung là thủ lĩnh hàng phòng ngự còn Hai Long là nhân tố quan trọng trên hàng công, khi đã đóng góp 3 bàn thắng sau 10 trận. Trong khi đó, Đình Hai là gương mặt án ngữ hành lang trái của Hà Nội, với 9 lần góp mặt trong đội hình xuất phát từ đầu mùa và vừa được gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2026/27, phần thưởng ghi nhận cho tài năng và đóng góp của cầu thủ sinh năm 2000 này. Ngoài việc mất trụ cột, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải tiếp tục đi tìm lời giải cho bài toán ngoại binh với đội bóng Thủ đô, khi những cầu thủ nước ngoài được CLB Hà Nội ký hợp đồng đều chưa thể hiện được nhiều.

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nổi tiếng với nhiều lễ hội đặc sắc diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới, thu hút hàng vạn du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Nổi bật như lễ hội Khai ấn Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, hội Chợ Viềng… Không hẹn mà gặp, đầu xuân Ất Tỵ 2025, đất thành Nam lại có thêm ngày hội bóng đá trên sân Thiên Trường, cái tên vốn là địa danh xưa của đất Nam Định, nơi phát tích của vương triều Trần. Việc đặt tên sân vận động là Thiên Trường cũng nhằm tôn vinh lịch sử hào hùng và truyền thống của vùng đất này.

Trận đấu khai xuân tại Thiên Trường hứa hẹn càng nóng bỏng hơn nữa bởi CLB Nam Định quyết định tặng vé miễn phí cho người hâm mộ. Sân Thiên Trường vốn đã đông sẽ càng đông hơn, vì thế hai đội càng phải nỗ lực để có một màn ra quân khí thế, thể hiện quyết tâm vươn lên của bóng đá Việt Nam trong năm mới Ất Tỵ 2025.