Thể thao TP.HCM nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo
VHO - Tại SEA Games 33, các đội tuyển thể thao TP.HCM tiếp tục đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Với sự quyết tâm, tinh thần vượt khó, các VĐV, HLV thể thao TP.HCM đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân về công tác chuẩn bị và mục tiêu của thể thao TP.HCM tại đấu trường khu vực năm nay.
P.V: Đầu tiên, xin ông cho biết về lực lượng của thể thao TP.HCM tham dự SEA Games 33?
Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân: Năm nay, thể thao TP.HCM đóng góp 59 HLV và 258 VĐV, tham gia thi đấu 37/45 môn mà Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký. Cùng với đó, các tỉnh phía Nam như Đồng Nai hay Cần Thơ… cũng góp nhiều VĐV, tạo nên một lực lượng đoàn kết, mạnh mẽ, không chỉ đại diện cho một địa phương, mà đại diện cho toàn bộ khu vực phía Nam. Tại SEA Games 32 năm 2023, TP.HCM đóng góp 31 HCV ở các môn võ, Rowing, Canoeing, điền kinh, bơi, thể thao dưới nước và một số môn đồng đội.

Vậy đâu là những môn thế mạnh, có khả năng giành HCV của các đội tuyển thể thao TP.HCM tại SEA Games 33?
Năm nay, thể thao TP.HCM kỳ vọng ở những môn võ, đua thuyền, thể thao dưới nước và nhiều môn đồng đội như bóng đá nữ, bóng rổ nữ, Futsal hay bóng ném. Một số VĐV được kỳ vọng như Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Taekwondo), Nguyễn Hoài Văn (điền kinh), Trương Thị Phương (Canoeing), Nguyễn Quang Thuấn (bơi lội), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC)… Những gương mặt này, dù là nhà vô địch kỳ cựu hay tài năng trẻ thì đều đại diện cho tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và niềm tự hào của thể thao thành phố mang tên Bác.
Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển TP.HCM trong thời gian qua có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?
Thuận lợi lớn nhất là nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp, chính quyền trung ương và địa phương. Sự nỗ lực, tâm huyết của các HLV, đội ngũ chuyên gia, y sinh, cán bộ quản lý, các nhà tài trợ. Đó còn là sự cố gắng, tinh thần vượt khó của các VĐV trong tập luyện và thi đấu.
Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn. Quá trình chuẩn bị của các đội tuyển bắt đầu từ đầu năm trước, đợt sáp nhập các tỉnh, thành vừa rồi cũng mang lại khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là quá trình tập huấn của các đội.
Vào những tháng cuối năm, chúng ta còn đối diện khó khăn rất lớn, nhiều tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trải qua bão lũ, mưa lớn kéo dài, đời sống bà con còn nhiều vất vả, ngân sách cho chuẩn bị và hoạt động của nhiều đội tuyển buộc phải tiết kiệm tối đa. Dù có đội tuyển phải thay đổi kế hoạch, thay đổi điểm tập huấn, nhưng tất cả đều giữ một khí thế chung, đó là thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin yêu của đồng bào cả nước”.
Xin ông cho biết mục tiêu của các đội tuyển thể thao TP.HCM tại SEA Games 33?
Tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu duy trì vị trí top 3 toàn đoàn. Mục tiêu của thể thao TP.HCM được lồng ghép vào mục tiêu chung của khu vực phía Nam quyết tâm tiếp tục là địa bàn đóng góp nhiều HCV nhất, tạo động lực và truyền cảm hứng để các địa phương cùng nhau chinh phục thành tích cao hơn.
Mục tiêu cụ thể của các đội tuyển thể thao TP.HCM là cố gắng phấn đấu giành 1/3 tổng số HCV mà Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được tại SEA Games 33. Các VĐV, HLV thể thao TP.HCM sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Mỗi VĐV của thành phố bước ra sàn đấu không chỉ mang lá cờ đỏ sao vàng, mà còn mang theo sự kỳ vọng của triệu triệu trái tim Việt Nam và niềm kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ”.
Xin cảm ơn ông!

RSS