Thể thao Thanh Hóa: 80 năm bứt phá, vươn tầm quốc gia
VHO - Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Thể dục thể thao, Thanh Hóa ghi dấu hành trình phát triển ấn tượng với phong trào quần chúng lan tỏa sâu rộng, thể thao thành tích cao liên tiếp gặt hái huy chương, từng bước khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước và vươn ra khu vực.

Chiều 27.3, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27.3.1946 – 27.3.2026).
Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, nhấn mạnh: đồng hành cùng chặng đường 80 năm của thể thao Việt Nam, thể thao Thanh Hóa đã hình thành, phát triển mạnh mẽ, hòa vào dòng chảy chung và không ngừng khẳng định vai trò, vị thế.
Từ xa xưa, trong quá trình dựng nước và giữ nước, người Thanh Hóa đã sớm hình thành các hoạt động rèn luyện thể chất mang đậm tinh thần thượng võ như vật, bơi chải, đua thuyền, bắn nỏ, kéo co…
Những hoạt động này không chỉ phục vụ lao động, sản xuất mà còn là nền tảng hình thành các môn thể thao dân tộc, hun đúc ý chí, sức mạnh cộng đồng.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phong trào thể dục thể thao vẫn được duy trì, phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao thể lực cho nhân dân và lực lượng vũ trang, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ “kháng chiến, kiến quốc”.
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, hoạt động thể thao vẫn diễn ra sôi nổi trong bộ đội, thanh niên, học sinh và dân quân tự vệ.
Sau năm 1975, cùng với quá trình đổi mới đất nước, thể thao Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa rộng khắp, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế với nhiều vận động viên xuất sắc, đóng góp huy chương cho quốc gia, đưa Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
Từ năm 2008, sau khi hợp nhất các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngành thể thao Thanh Hóa tiếp tục phát triển toàn diện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Đến nay, khoảng 45% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; toàn tỉnh có gần 3.600 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát hiện và đào tạo tài năng.

Song song đó, thể thao thành tích cao ghi nhận những bước tiến ấn tượng. Thanh Hóa duy trì 31 đội tuyển với khoảng 800 vận động viên, mỗi năm tham gia hàng trăm giải đấu trong nước và quốc tế, giành khoảng 1.000 huy chương các loại.
Riêng tại SEA Games 33, các vận động viên xứ Thanh đã đóng góp 3 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam, khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.
Ở lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, các đội bóng của tỉnh tiếp tục duy trì phong độ và hướng tới phát triển bền vững.
Công tác đào tạo trẻ được chú trọng, gặt hái nhiều thành tích tại các giải đấu quốc gia, cho thấy hiệu quả rõ nét trong chiến lược đầu tư dài hạn.
Bên cạnh thành tích thi đấu, công tác quản lý, tổ chức hoạt động thể thao ngày càng chuyên nghiệp.
Mỗi năm, Thanh Hóa tổ chức từ 12 – 20 giải thể thao phong trào cấp tỉnh, đồng thời đăng cai nhiều giải quốc gia, góp phần thúc đẩy đời sống thể thao sôi động và nâng cao hình ảnh địa phương.

Cơ sở vật chất, thiết chế thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư; hoạt động xã hội hóa phát triển mạnh, với nhiều mô hình kinh doanh thể thao như bóng đá, bơi, thể hình, yoga… thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp và người dân.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng khẳng định, thể dục thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển con người toàn diện, quảng bá hình ảnh địa phương.
Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành thể thao Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao gắn với phong trào quần chúng, đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

RSS