Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ
VHO - Sở VHTTDL Thanh Hóa đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng tốc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và thói quen tập luyện thể thao trong nhân dân.
Thực hiện Chỉ thị 354 của Bộ VHTTDL và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại Thanh Hóa đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng.
Đến năm 2024, tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt 44,6% dân số toàn tỉnh; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 30,8%; toàn tỉnh có 3.560 câu lạc bộ thể thao cơ sở đang hoạt động.

Hằng năm, Sở VHTTDL đều tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút hàng chục ngàn người tham gia, qua đó góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển của phong trào thể thao tỉnh nhà.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở, phong trào thể dục thể thao quần chúng vẫn chưa thực sự phát triển đồng đều; cơ sở vật chất và đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên còn thiếu, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi, biên giới và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
Để tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2026), Sở VHTTDL đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể.
Với chủ đề “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”, mỗi người dân được vận động lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày, hướng tới mục tiêu “Mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh”.
Sở VHTTDL cũng yêu cầu các địa phương đa dạng hóa hoạt động thể thao ở cơ sở, thúc đẩy phong trào trong thanh thiếu niên, công nhân, viên chức, người cao tuổi và người khuyết tật; phát triển song song thể thao hiện đại và thể thao dân tộc; mở rộng loại hình câu lạc bộ thể thao tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị.
Cùng với đó, các ngành liên quan được đề nghị nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa – thể thao từ nguồn ngân sách và xã hội hóa; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên và cộng tác viên thể thao.
Các địa phương sẽ sơ kết sau 5 năm triển khai Cuộc vận động để đánh giá kết quả, điều chỉnh giải pháp phù hợp và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.
Sở VHTTDL nhấn mạnh: việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể không chỉ nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc người dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

RSS