Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại ASEAN Para Games 13:
Thành công của sự nỗ lực và ý chí vươn lên
VHO - Kết thúc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu khi xếp thứ năm chung cuộc.
Với 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ, các VĐV Người khuyết tật Việt Nam cũng đã xuất sắc vượt chỉ tiêu huy chương đề ra trước ngày lên đường, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Vượt khó để hoàn thành mục tiêu
Tham dự ASEAN Para Games 13, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có lực lượng 185 thành viên, trong đó có 136 VĐV, tranh tài ở 11/19 môn. Đây là kỳ Đại hội được xác định với nhiều khó khăn, thách thức khi nhiều môn thể thao thế mạnh của Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, nhiều VĐV nòng cốt đã lớn tuổi gặp vấn đề chấn thương dai dẳng không đảm bảo sức khỏe thi đấu. Chính vì vậy, trước thềm Đại hội, Đoàn đặt mục tiêu giành từ 30-35 HCV, phấn đấu nằm trong nhóm 4-5 vị trí dẫn đầu.
Thực tế thi đấu cho thấy, với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần thi đấu quả cảm và sự tỏa sáng của nhiều VĐV chủ lực, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra, giành nhiều HCV ở các môn thế mạnh.
Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 cho biết: “So với các nước khác tham dự Đại hội, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam với số lượng 136 VĐV, tranh tài 11/19 môn thi đấu, thì tỷ lệ giành huy chương chương của các VĐV Việt Nam là rất cao. Vượt qua mọi khó khăn, tinh thần thi đấu hết mình, các VĐV của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước ngày lên đường”.
Tại ASEAN Para Games 13, cờ vua là môn dẫn đầu về số lượng huy chương của Việt Nam với 15 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ. Đây là đội tuyển thi đấu thành công nhất, đóng góp nhiều huy chương nhất vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Đây cũng là kỳ Đại hội mà cờ vua Việt Nam giành nhiều HCV nhất từ trước đến nay.
Đội tuyển bơi cũng đã có một kỳ Đại hội thành công khi giành 14 HCV, trong đó riêng VĐV Vi Thị Hằng giành thành tích ấn tượng nhất với 4 HCV, phá 2 kỷ lục Đại hội. Bên cạnh đó, môn điền kinh tiếp tục duy trì sự ổn định, đóng góp đều đặn huy chương cho Đoàn với 7 HCV. Trong khi cử tạ tiếp tục khẳng định đẳng cấp với những tấm HCV ở những nội dung thế mạnh như hạng 49 kg nam của lực sĩ Lê Văn Công và hạng 50 kg nữ của Đặng Thị Linh Phượng.
Cùng với những môn thế mạnh, các môn như: Bóng bàn, cầu lông, Judo… cũng để lại dấu ấn tích cực. Thêm một điểm nhấn đáng ghi nhận ở kỳ Đại hội lần này chính là sự tiến bộ của nhiều VĐV trẻ lần đầu tham dự một kỳ Đại hội thể thao khu vực nhưng đã thi đấu tự tin, bản lĩnh và hứa hẹn là lực lượng kế cận đủ mạnh cho thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở những kỳ Đại hội lần sau.
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp
Việc Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn thành mục tiêu về thứ hạng và vượt chỉ tiêu huy chương tại ASEAN Para Games 13 là thành quả đáng ghi nhận trong bối cảnh Đoàn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cả về lực lượng, điều kiện chuẩn bị lẫn sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khu vực.
Đến với ASEAN Para Games 13, thể thao Người khuyết tật Việt Nam không sở hữu lực lượng đông đảo như với nhiều quốc gia khác, nhưng điểm tựa lớn nhất của Đoàn chính là tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của từng VĐV khi khoác lên mình màu áo ĐTQG. Với Lê Văn Công, Vi Thi Hằng, Trịnh Thị Bích Như, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Huỳnh Anh Khoa… mỗi lần thi đấu không chỉ là một cuộc tranh tài đơn thuần, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân, là niềm tự hào được đại diện cho đất nước, cho cộng đồng Người khuyết tật Việt Nam.
Trong suốt những ngày tranh tài, các VĐV Người khuyết tật Việt Nam đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sự tiến bộ rõ nét về kỹ thuật, chiến thuật, cùng một tâm lý thi đấu vững vàng. Dù đứng trước áp lực thành tích và sự bền bỉ của các đối thủ mạnh trong khu vực, nhiều gương mặt vẫn thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh, mang về những tấm huy chương quý giá cho Đoàn. Mỗi tấm huy chương cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và nghị lực phi thường.
Đáng trân trọng hơn, phía sau những con số thành tích là những câu chuyện đầy cảm xúc về sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Có những VĐV phải vượt qua chấn thương dai dẳng, gánh nặng tuổi tác, có người tập luyện trong điều kiện thiếu thốn, có người lần đầu tham dự Đại hội với áp lực tâm lý rất lớn. Thế nhưng, tất cả đã cùng chung một khát vọng, đó là mang vinh quang về cho Tổ quốc, khẳng định ý chí vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.
Những tấm huy chương tại ASEAN Para Games 13 sẽ là thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống, về niềm tin và khát vọng không đầu hàng số phận. Mỗi VĐV Người khuyết tật Việt Nam chính là một “người chiến thắng” theo đúng nghĩa, khi họ đã chiến thắng chính mình để bước ra đấu trường khu vực.
Thành tích tại ASEAN Para Games 13 là minh chứng rõ nét cho sự ổn định và vị thế ngày càng vững chắc của thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong khu vực. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của các VĐV, HLV, mà còn là thành quả của sự quan tâm, đầu tư từ các cấp quản lý, sự đồng hành của xã hội đối với thể thao người khuyết tật.
Từ nền tảng đã đạt được tại ASEAN Para Games 13, thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

RSS