Tăng tốc cho ASIAD 20

BẢO ANH

VHO - Hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản, các đội tuyển thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút với những chuyến tập huấn nước ngoài nhằm nâng cao chuyên môn, hoàn thiện lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào sân chơi lớn của thể thao châu lục.

Tăng tốc cho ASIAD 20 - ảnh 1
Chuyến tập huấn Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển cầu mây có sự chuẩn bị tốt hơn cho ASIAD 20. Ảnh: VSTAF

Những chuyến tập huấn bổ ích

Đội tuyển cầu mây nữ sang Thái Lan vào ngày 1.9 và tập huấn trong 2 tuần với 9 tuyển thủ gồm: Nguyễn Thị My, Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Ngọc Huyền, Thu Thảo, Ngọc Tuyết, Khánh Ly, Thu Trang và Hồng Liên. Theo Ban huấn luyện, đây là đợt tập huấn quan trọng nhằm hoàn thiện đội hình và các phương án chuyên môn cho ASIAD 20.

Trước đó, đội cũng tập huấn tại Thái Lan với 12 tuyển thủ, sau đó tham dự Giải vô địch thế giới - King’s Cup 2026 giành 1 HCV và 2 HCB. Với những kết quả tích cực, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành HCV tại ASIAD 20. Đợt tập huấn tại Thái Lan được kỳ vọng giúp các tuyển thủ hoàn thiện sự phối hợp, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Đội tuyển vật cũng đang tăng tốc với chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 30.8. Lực lượng đăng ký dự ASIAD 20 gồm: Ngọc Linh, Mỹ Linh, Mỹ Trang, Đặng Thị Linh, Như Huy, Đình Huy và Công Mạnh. Ban huấn luyện đặt kỳ vọng vào nhóm tuyển thủ nữ trong cuộc cạnh tranh huy chương. Việc tập huấn tại Trung Quốc được xem là cơ hội để các VĐV nâng cao chuyên môn, làm quen với môi trường tập luyện có tính cạnh tranh cao và hoàn thiện những khâu cuối trước Đại hội.

Đáng chú ý, đội tuyển đã mời chuyên gia Elaman Dogdurbek Uulu (Kyrgyzstan) đồng hành cùng Ban huấn luyện trong nước. Chuyên gia này sẽ hỗ trợ xây dựng các phương án kỹ thuật, giúp VĐV phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế. Mục tiêu của đội tuyển vật tại ASIAD 20 là tranh chấp huy chương. Vì vậy, chuyến tập huấn tại Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị trước giải đấu.

Trong khi đó, đội tuyển bắn súng vừa hoàn thành đợt tập huấn ba tuần tại Hàn Quốc. Ban huấn luyện đánh giá đợt tập huấn mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh kỹ thuật, các xạ thủ chủ lực được chú trọng rèn luyện tinh thần thi đấu, yếu tố đặc biệt quan trọng với môn bắn súng khi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành tích.

Tại ASIAD 20, bắn súng góp mặt 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường và súng ngắn, với mục tiêu giành HCV. Từ đầu năm 2026, các xạ thủ liên tục thi đấu tại giải châu Á, các chặng Cup thế giới ở Đức, Trung Quốc và giải Đông Nam Á. Chuỗi thi đấu quốc tế giúp đội tuyển tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và chuẩn bị tâm lý cho ASIAD 20.

Sự chuẩn bị của những môn “mũi nhọn”

Điền kinh tiếp tục là một trong những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, với lực lượng đông nhất gồm 25 VĐV. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc… đang được huấn luyện chuyên biệt, kết hợp các đợt tập huấn quốc tế nhằm nâng cao chuyên môn.

Thách thức với điền kinh Việt Nam vẫn rất lớn khi khoảng cách trình độ với các cường quốc châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar hay Bahrain còn đáng kể. Tuy nhiên, đội tiếp sức 4x400m nữ đang mang đến niềm tin. Bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc vừa giành HCV tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 ở Trung Quốc hồi tháng 6. Thành tích này tạo thêm cơ sở để điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương tại ASIAD 20.

Sau đợt tập huấn tại Trung Quốc, 18 tuyển thủ đã trở về nước ngày 30.8 và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội). Ban huấn luyện đánh giá đây là giai đoạn then chốt, được thiết kế nhằm nâng cao thể lực, kỹ thuật và chiến thuật cho từng VĐV.

Ở môn karate, chúng ta góp mặt 9 VĐV. Dù đang thống trị khu vực Đông Nam Á, nhưng các võ sĩ sẽ phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu như Nhật Bản, Iran, Kazakhstan và Trung Quốc. Nhóm kata gồm Ngọc Nhi, Thu Uyên và Ngọc Trâm đã sang Nhật Bản tập huấn một tháng từ ngày 14.8 để hoàn thiện bài biểu diễn, nâng cao độ chính xác và sự phối hợp.

Sự vắng mặt của võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm ở nội dung kumite do chấn thương là tổn thất đáng kể. Dù vậy, Ban huấn luyện vẫn kỳ vọng vào những gương mặt giàu thành tích như Diệu Ly, Văn Đức hay Hải Nam. Chuyên gia Hassan Shaterzadeh (Iraq) cho rằng các đối thủ rất mạnh, nhưng võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh nếu chuẩn bị tốt.

Trong khi đó, đội tuyển boxing nữ đã sang Thái Lan tập huấn từ đầu tháng 8. Đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Thị Tâm. Nữ võ sĩ sẽ tranh tài ở hạng cân 51kg, nội dung từng giúp cô giành HCĐ tại ASIAD 18 năm 2018. Đây là lần thứ ba liên tiếp Nguyễn Thị Tâm góp mặt tại đấu trường châu lục.

Ở môn bơi, tiếp tục đặt mục tiêu giành huy chương với sự kết hợp giữa các VĐV trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm như Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo và Mỹ Tiên. Trong đó, Huy Hoàng từng giành 2 HCĐ tại ASIAD 19, vẫn là niềm hy vọng lớn. Nhóm VĐV trọng điểm đã sang Trung Quốc tập huấn từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản dự ASIAD 20. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất tại đại hội.