Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8:

Tăng cường đoàn kết, vì một ASEAN bao trùm

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, trong suốt hành trình hình thành và phát triển của ASEAN, thể thao đã trở thành cầu nối của tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Từ SEA Games, ASEAN Para Games đến các chương trình giao lưu thể thao, tất cả đều góp phần kết nối trái tim người dân ASEAN, nuôi dưỡng tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng”.

Tăng cường đoàn kết, vì một ASEAN bao trùm - ảnh 1
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị khai mạc sáng 16.10, tại Hà Nội. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu khai mạc và chủ trì các phiên họp. Cùng dự còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Thể thao - cầu nối hữu nghị và phát triển bền vững

 Chủ đề của Hội nghị lần này là: “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”, thể hiện tư duy tiến bộ và tầm nhìn chiến lược của ASEAN, cũng như hưởng ứng chủ đề Bao trùm và bền vững của Năm Chủ tịch ASEAN 2025. Bền vững không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là phát triển con người, phát triển cộng đồng, phát triển xã hội hài hòa với thiên nhiên; và thể thao hơn bao giờ hết chính là con đường để hiện thực hóa mục tiêu ấy.

(Phó Thủ tướng MAI VĂN CHÍNH)

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá, AMMS-8 sẽ tiếp nối những thành công của các kỳ Hội nghị trước, mở ra giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn - vì một ASEAN khỏe mạnh, năng động, bao trùm và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng cũng thông tin tới các nước trong khu vực, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển. Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Xây dựng nền thể dục, thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp. Mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục, thể thao; tự giác tập luyện để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã cùng các quốc gia ASEAN xây dựng nhiều cơ chế hợp tác, trong đó hợp tác thể thao luôn là lĩnh vực gần gũi, thiết thực và là một trong những lĩnh vực có sức lan tỏa sâu rộng nhất. Việt Nam tự hào đăng cai tổ chức AMMS-8, coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao và là cơ hội để Việt Nam đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc định hình chính sách, chiến lược và hướng phát triển của thể thao khu vực trong thời gian tới.

Với tinh thần “Đoàn kết, hợp tác, phát triển bền vững”, Việt Nam mong muốn Hội nghị lần này không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà còn trao đổi biện pháp cụ thể để triển khai các mục tiêu, ưu tiên về phát triển thể thao và sức khỏe cho người dân đã nêu trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và có tầm ảnh hưởng thực chất đến đời sống, sức khỏe người dân ASEAN.

“Chủ đề của Hội nghị lần này là: “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”, thể hiện tư duy tiến bộ và tầm nhìn chiến lược của ASEAN, cũng như hưởng ứng chủ đề Bao trùm và bền vững của Năm Chủ tịch ASEAN 2025. Bền vững không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là phát triển con người, phát triển cộng đồng, phát triển xã hội hài hòa với thiên nhiên; và thể thao hơn bao giờ hết chính là con đường để hiện thực hóa mục tiêu ấy”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tăng cường đoàn kết, vì một ASEAN bao trùm - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Vì một ASEAN năng động, bao trùm và có bản sắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Cộng đồng ASEAN đã khẳng định vị thế là một khu vực đoàn kết, năng động sáng tạo, ứng phó linh hoạt trước những thách thức, khó khăn; nơi các quốc gia thành viên cùng nhau chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN. Chúng ta mong muốn cùng các quốc gia ASEAN gắn kết tinh thần thể thao, chia sẻ tầm nhìn và vun đắp hợp tác vì sự phát triển chung của khu vực. Việc tổ chức AMMS-8 mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Đây là dịp để chúng ta củng cố tình đoàn kết, thống nhất nhận thức về vai trò của thể thao trong phát triển xã hội và con người; là dấu mốc mở ra một giai đoạn hợp tác mới của thể thao khu vực trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới Chiến lược hợp tác ASEAN giai đoạn 2026-2030, định hướng cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; mở rộng kết nối thể thao với các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và sáng tạo, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.

Việt Nam cam kết sẽ kết hợp chặt chẽ, hợp tác một cách đầy đủ, trách nhiệm và đồng hành cùng các quốc gia thành viên và các đối tác, để triển khai hiệu quả các chương trình, sáng kiến chung, góp phần đưa thể thao ASEAN phát triển toàn diện, bền vững và có bản sắc riêng.

“Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị và với trách nhiệm cao, tôi tin tưởng rằng AMMS-8 sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, chúng ta sẽ thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các văn kiện trong nhiệm kỳ Việt Nam là Chủ tịch, thông qua Báo cáo cuối cùng Tổng kết Kế hoạch công tác ASEAN về Thể thao giai đoạn 2021-2025; chúng ta cùng khẳng định một tầm nhìn chung: Thể thao ASEAN không chỉ là biểu tượng của sức mạnh thể chất, mà còn là sợi dây gắn kết tâm hồn, nuôi dưỡng tinh thần hòa bình, hiểu biết và thịnh vượng bền vững cho khu vực”, Bộ trưởng phát biểu.

Diễn ra trong 2 ngày 16-17.10, AMMS-8 do Việt Nam chủ trì tổ chức bế mạc vào hôm nay và được kỳ vọng sẽ đưa ra được nhiều định hướng quan trọng cho sự phát triển của thể thao khu vực trong thời gian tới. 

 Bốn ưu tiên trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 đã họp phiên đầu tiên.

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và các sáng kiến mới. Trong đó nêu rõ: Việt Nam đã hoàn tất dự thảo Biên bản ghi nhớ ASEAN - FIFA về phát triển bóng đá và liêm chính thể thao, dự kiến ký tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia vào tháng 10.2025. Biên bản ghi nhớ ASEAN - WADA về chống doping cũng đã được các nước thông qua, hướng tới nâng cao năng lực tuân thủ và chuẩn hóa quy trình kiểm soát doping trong khu vực.

Về định hướng 2026-2030, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất 4 ưu tiên trọng tâm: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo huấn luyện viên và vận động viên; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức sự kiện thể thao; thúc đẩy thể thao bền vững và thân thiện môi trường; tăng cường vai trò của thể thao trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng.

Cũng tại Hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 15 và thứ 16. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, các nước ASEAN đã hoàn thành khoảng 94% mục tiêu Kế hoạch hành động về Thể thao bao gồm: Phát triển thể thao cộng đồng, thể thao học đường, thể thao cho người khuyết tật và nâng cao năng lực quản lý, đào tạo. Các Chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, FIFA, WADA và nhiều tổ chức quốc tế khác. S.V