Tận dụng lợi thế sân nhà
VHO - Việc được thi đấu cả hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal ngay trên sân nhà vào tháng 10, không chỉ mang lại lợi thế lớn về tinh thần và sự cổ vũ từ khán giả mà còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về chuẩn bị chuyên môn, chiến lược lựa chọn cầu thủ và tâm lý thi đấu.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh ở bảng F ngày càng căng thẳng, từng bước chuẩn bị của đội tuyển trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ.
Áp lực từ khán giả
Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng Malaysia, Nepal và Lào. Sau hai trận mở màn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có 3 điểm sau khi thắng Lào 5-0 và thua Malaysia 0-4. Kết quả này buộc tuyển Việt Nam phải tận dụng tối đa cơ hội trong loạt trận tháng 10 để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng, qua đó giành tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027.
Lịch thi đấu mang đến một lợi thế đặc biệt khi cả hai trận gặp Nepal (ngày 9.10 tại sân Bình Dương và ngày 14.10 tại sân Thống Nhất, TP.HCM) đều diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, sau khi Nepal do những bất ổn trong nước đã đề nghị chọn Thống Nhất làm “sân nhà” ở lượt về. Đây là “món quà” hiếm có ở vòng loại, giúp đội tuyển giảm áp lực di chuyển, có thêm thời gian tập trung và duy trì phong độ ổn định.
Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cũng đồng nghĩa với áp lực không nhỏ. Những khán đài kín chỗ, sự kỳ vọng lớn từ hàng triệu người hâm mộ sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể trở thành sức ép tâm lý đối với các cầu thủ trẻ hoặc những gương mặt mới lần đầu khoác áo đội tuyển. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những trận đấu mà sự kỳ vọng quá lớn đã trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến lối chơi và kết quả. Vì vậy, nhiệm vụ của Ban huấn luyện là vừa tận dụng nguồn cổ vũ cuồng nhiệt, vừa kiểm soát tâm lý để cầu thủ giữ được sự tỉnh táo, bản lĩnh khi vào trận.
Thước đo cho bản lĩnh
HLV Kim Sang-sik đang đứng trước bài toán cân bằng giữa duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm và trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, đặc biệt là những cầu thủ đang có phong độ cao tại V.League. Thất bại trước Malaysia cho thấy hàng phòng ngự cần sự chắc chắn hơn, trong khi hàng công phải tìm lại sự sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chính vì vậy, nhiều khả năng danh sách tập trung sắp tới sẽ có sự pha trộn, các trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh… kết hợp với những nhân tố trẻ nổi bật từ các CLB đang lên.
Một điểm đáng chú ý là vai trò ngày càng lớn của các cầu thủ Việt kiều. Nhiều gương mặt có nền tảng thi đấu tại các nền bóng đá phát triển đang được VFF rà soát để bổ sung cho đội tuyển, tăng cường chiều sâu đội hình và tạo tính cạnh tranh nội bộ. Đây là xu hướng mà nhiều nền bóng đá trong khu vực đã áp dụng thành công.
Tận dụng lợi thế sân nhà không chỉ nằm ở sự cổ vũ từ khán giả, mà còn ở việc thích nghi tốt với mặt sân, khí hậu và điều kiện tập luyện quen thuộc. Việc lựa chọn Bình Dương và Thống Nhất (những sân bóng thường xuyên tổ chức các trận đấu quốc tế) sẽ giúp đội tuyển an tâm về chất lượng mặt cỏ, hệ thống ánh sáng, an ninh và công tác tổ chức.
Chiến lược của Ban huấn luyện cần xoay quanh việc kiểm soát thế trận, đánh phủ đầu đối thủ bằng lối chơi tấn công tốc độ, đồng thời duy trì khả năng phòng ngự chắc chắn để không bị rơi vào bẫy phản công. Nepal có thể không phải đối thủ lớn trong khu vực, nhưng sự chủ quan sẽ mang đến rủi ro. Chính ở những trận đấu như vậy, bản lĩnh và sự tập trung mới thật sự được thử thách.
Để chuẩn bị cho 2 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam vừa có đợt hội quân vào tháng 9, đội cũng đã có trận đấu tập với đương kim vô địch V.League là Thép Xanh Nam Định và đương kim vô địch Cup quốc gia Công an Hà Nội. Trận đấu đầu tiên với Thép Xanh Nam Định là bài kiểm tra đáng giá khi đối thủ sử dụng đội hình 11 ngoại binh.
Đội tuyển Việt Nam để thua 0-4, kết quả không bất ngờ bởi sự vượt trội của đội bóng thành Nam về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Ở trận đấu tập thứ hai gặp Công an Hà Nội, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-3 nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Tuấn Hải, Việt Hưng và Văn Vĩ. Giống như trận trước, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục chia lực lượng thành hai đội hình để kiểm tra nhân sự và lối chơi.
Điều quan trọng hơn cả trong hai trận đấu tập không nằm ở kết quả thắng thua, mà là sự đánh giá phong độ của các trụ cột, mức độ hòa nhập của các tân binh, cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật, qua đó hoàn thiện sự chuẩn bị cho Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong dịp FIFA Days tháng 10, thi đấu hai trận với đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là thước đo cho bản lĩnh và sự trưởng thành của đội tuyển Việt Nam trong một giai đoạn chuyển giao lực lượng. Lợi thế sân nhà ở cả hai trận gặp Nepal là cơ hội vàng để thầy trò HLV Kim Sang-sik bứt phá.
Song, để biến lợi thế thành kết quả, đội tuyển cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chiến lược chọn người, kế hoạch tập luyện cho đến kiểm soát tâm lý thi đấu. Cơ hội vượt qua Malaysia để vươn lên đứng đầu bảng không quá nhiều nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các chiến binh áo đỏ cũng cần nỗ lực tối đa để tiến lên phía trước.