Sôi động liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026

MỸ TRANG, ảnh: BTC

VHO - Sáng 24.4, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP.HCM), Lễ khai mạc Liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 diễn ra trang trọng, mở màn cho chuỗi hoạt động thi đấu, giao lưu sôi nổi của hơn 300 võ sinh trên địa bàn.

Sôi động liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 - ảnh 1
Lễ khai mạc Liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 diễn ra vào sáng 24.4

Liên hoan là một trong những hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 50 năm thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 24 và 26.4.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện Vovinam tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước cả về quy mô lẫn chất lượng.

Nhiều vận động viên của Thành phố liên tục đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và quốc tế. Trên bình diện quốc tế, Vovinam đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng khẳng định sức lan tỏa của võ học Việt Nam.

Không chỉ là môn thể thao, Vovinam còn trở thành cầu nối hiệu quả trong giao lưu, hợp tác văn hóa - thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, bộ môn này đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiếp tục củng cố vị thế trong đời sống văn hóa đương đại.

Sôi động liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 - ảnh 2
Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan tặng hoa cho lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một

Phát biểu tại Liên hoan, Võ sư Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhấn mạnh:

“Liên hoan góp phần nâng cao chất lượng phong trào, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng Vovinam Việt Võ Đạo; đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, hướng tới các giải đấu quốc gia. Sự kiện cũng khẳng định vai trò, uy tín tổ chức và tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc võ học Việt Nam”.

Liên hoan năm nay quy tụ hơn 300 võ sinh đến từ 31 đơn vị, câu lạc bộ, tranh tài ở 17 nội dung thi đấu. Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô tổ chức chuyên nghiệp, các nội dung thi đấu được kỳ vọng mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện bản lĩnh và tinh thần thượng võ của các võ sinh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết: “Nhà trường vinh dự được tin tưởng đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm trong việc góp phần phát triển phong trào Vovinam Việt Võ Đạo. Trường đã chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức, hướng tới một liên hoan an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Cũng tại sự kiện, ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương, đại diện Ban tổ chức Liên hoan khẳng định: “Liên hoan không chỉ là sân chơi thi đấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng võ và niềm tự hào dân tộc.

Việc đưa Vovinam Việt Võ Đạo vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của môn võ dân tộc.

Sôi động liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 - ảnh 3
Các võ sinh tranh tài sôi nổi

Các nội dung thi đấu Vovinam tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22-30.5 tại Nhà thi đấu Sân vận động Thới Tứ (xã Đông Thạnh, TP.HCM)”.

Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa, tinh thần của võ học dân tộc tới thế hệ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Vovinam trong đời sống xã hội.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh võ Việt, mà còn tạo nền tảng để bộ môn tiếp tục vươn ra quốc tế, đóng góp tích cực vào giao lưu văn hóa - thể thao trong thời kỳ hội nhập.