Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Hà Lan vs Nhật Bản

ĐÌNH PHONG

VHO - Hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp tại bảng F World Cup 2026 là Hà Lan và Nhật Bản sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa trên sân vận động Dallas vào lúc 3h00 (theo giờ Việt Nam). Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính Opta đã đưa ra những dự báo và thống kê đáng chú ý về cục diện trận đấu này.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Hà Lan vs Nhật Bản - ảnh 1
Dự đoán của Opta cho trận đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản

Dự đoán của siêu máy tính Opta

Theo đánh giá từ siêu máy tính Opta, Hà Lan được nhận định cao hơn với 49,2% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, tỉ lệ thắng của Nhật Bản ở mức 26% và xác suất hai đội hoà nhau là 24,8%.

Xét toàn cục diện bảng F, nơi còn có sự góp mặt của Thụy Điển và Tunisia, mô phỏng của Opta chỉ ra Hà Lan sở hữu tới 89,4% cơ hội giành vé vào vòng knock-out và 49,7% khả năng kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Đối với Nhật Bản, xác suất vượt qua vòng bảng đạt 75,4% và cơ hội chiếm ngôi đầu là 25,1%.

Về khả năng cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026, Opta xếp “Cơn lốc màu da cam” đứng thứ 8 giải đấu với 3,9% cơ hội vô địch, còn tỉ lệ này của “Samurai xanh” dừng lại ở mức 1,3%.

Dữ liệu này được xây dựng dựa trên cơ sở lịch sử đối đầu khi Nhật Bản chưa từng thắng Hà Lan sau 3 lần đụng độ trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 2).

Tính riêng tại sân chơi World Cup, hai đội mới gặp nhau một lần vào năm 2010 với chiến thắng 1-0 nghiêng về Hà Lan nhờ pha lập công của Wesley Sneijder.

Hà Lan tự tin nối dài kỉ lục bất bại vòng bảng

Lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối thầy trò HLV Ronald Koeman khi Hà Lan sở hữu chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng World Cup (thắng 12, hòa 4) - chuỗi dài nhất trong số các đội tuyển hiện nay.

Thất bại gần nhất của họ ở vòng bảng đã diễn ra từ năm 1994, khi thua Bỉ 0-1 dưới sự dẫn dắt của HLV Dick Advocaat. Ngoài ra, Hà Lan cũng bất bại trong 9 trận mở màn World Cup gần nhất (thắng 7, hòa 2) kể từ năm 1938.

Trở lại sau khi lọt vào tứ kết World Cup 2022, đây là lần thứ 12 Hà Lan dự giải. Họ từng 3 lần về nhì (1974, 1978, 2010) và sở hữu tỉ lệ thắng tổng thể lên đến 54,5%, chỉ sau Brazil và Đức.

Nhật Bản quyết tâm tạo địa chấn dù tổn thất lực lượng

Bên kia chiến tuyến, “Samurai xanh” là đội đầu tiên giành vé vượt qua vòng loại và ghi nhiều bàn nhất khu vực châu Á với 51 pha lập công, sở hữu các mũi nhọn đạt phong độ cao như Takefusa Kubo, Junya Ito và Ayase Ueda.

Tuy nhiên, dù toàn thắng trận ra quân ở hai kì World Cup gần nhất, Nhật Bản vẫn chưa một lần vượt qua vòng 1/8 và đang giữ kỉ lục đá nhiều trận nhất (25 trận) mà chưa từng lọt vào tứ kết.

Thử thách lớn nhất của HLV Hajime Moriyasu là cuộc khủng hoảng lực lượng khi mất hàng loạt trụ cột Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Hidemasa Morita do chấn thương.