Quan trọng vẫn là khâu chuẩn bị
VHO - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa xác định các đối thủ tại vòng bảng vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Việt Trì (Phú Thọ). Đây là giải đấu khởi động trong hành trình dài chinh phục tấm vé dự World Cup lần thứ hai của bóng đá nữ Việt Nam.

Không thể chủ quan
Kết quả bốc thăm vòng loại sân chơi số 1 châu Á đưa đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) nằm ở bảng đấu cùng các đối thủ Guam (hạng 96), UAE (hạng 112) và Maldives (hạng 163).
Các đội thi đấu tập trung vòng tròn tính điểm, lấy duy nhất một đội đứng đầu ở mỗi bảng tham dự VCK cùng chủ nhà Australia và 3 đội có thành tích cao nhất từ mùa giải 2022 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Xét về thứ hạng và thực lực, tuyển nữ Việt Nam vượt chội các đối thủ, chưa kể thầy trò HLV Mai Đức Chung được thi đấu trên nhà Việt Trì. Thế nhưng với việc mỗi bảng đấu chỉ lấy duy nhất một đội đứng đầu để tham dự VCK thì “Những cô gái kim cương” không thể chủ quan, phải tập trung giành điểm số tối đa qua từng trận.
HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trong số 3 đội cùng bảng, tuyển nữ Việt Nam mới chỉ từng thi đấu với đội tuyển Maldives tại Vòng loại nữ châu Á 2022. Mặc dù ở trận đấu đó đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm nhưng thời gian gần đây các quốc gia trong châu lục đều đang có sự đầu tư và thay đổi mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi không thể chủ quan.
Đối với bóng đá nữ UAE, vừa qua CLB nữ TP.HCM đã tiếp đón CLB nữ Abu Dhabi Country Club đến từ UAE. Qua trận đấu đó, có thể thấy được bóng đá nữ UAE có nhiều lợi thế về thể lực với các cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển Guam là đối thủ còn mới đối với tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên qua thông tin sơ bộ, đây cũng là đối thủ có thể hình và sức mạnh”.
Đương nhiên, mục tiêu hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng để tham dự VCK vào năm sau. Theo đó, 6 đội có thành tích tốt nhất tại VCK Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 sẽ giành vé tham dự FIFA World Cup nữ 2027.
Tháng 2.2022 tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng nước nhà khi đánh bại đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ở trận tranh vé vớt VCK Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, để giành suất tham dự FIFA World Cup nữ 2023.
Đợt tập trung vào tháng 5 tới sẽ là bước đi đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình tái lập lịch sử.
Chuẩn bị chu toàn
Sau khi xác định các đối thủ tại vòng loại giải châu Á, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban huấn luyện đang lên kế hoạch và chuẩn bị để có đợt tập huấn kỹ lưỡng nhất cho đội.
“Chúng tôi sẽ lựa chọn lực lượng tốt nhất thông qua giải U19 nữ và giải nữ Cup quốc gia đang diễn ra. Bên cạnh đó sẽ bổ sung lực lượng trẻ gọi lên tập trung cùng các cầu thủ có kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị đội hình tốt nhất cho vòng loại lần này”, HLV Mai Đức Chung cho hay.
Bên cạnh vòng loại giải châu Á, tuyển nữ Việt Nam còn 2 mục tiêu quan trọng khác trong năm nay là giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33. Để chuẩn bị cho những giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những chuyến tập huấn bổ ích trong năm 2024 tại Cộng hoà Séc (tháng 9) và Trung Quốc (tháng 10).
Những chuyến đi trên đã giúp các tuyển thủ tiếp tục được tập luyện trong môi trường ĐTQG, duy trì cảm giác thi đấu do đội không có giải quốc tế chính thức nào trong năm 2024.
Những đợt tập trung, thi đấu tập huấn quốc tế trên là cơ hội rất tốt để HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện xây dựng lực lượng, là tiền đề để chuẩn bị từ xa cho những giải đấu chính thức trong năm nay.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa để chuẩn bị cho tương lai. Điều này cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội.
Trong 2 lần tập trung năm ngoái, HLV Mai Đức Chung đã gọi khá nhiều cầu thủ trẻ và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chiến lược gia sinh năm 1951 làm điều tương tự ở đợt hội quân vào tháng tới.
HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Việc trẻ hóa lực lượng là một hành trình của tất cả các đội bóng để có được lứa kế cận. Nếu chúng ta không có lứa kế cận tốt thì rõ ràng thành tích của chúng ta sẽ không tốt, vì vậy chúng tôi đã làm điều này từ lâu. Nhưng chúng tôi liên tục thay đổi, thường xuyên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác nhau lên đội tuyển nữ tập luyện để làm quen, sau đó có thể sẽ trả về và mời những người khác lên, chứ không cố định một vài người. Tất nhiên những cầu thủ đang thi đấu tốt sẽ nằm trong kế hoạch lên đội tuyển”.