Nghị quyết 72:
Quan tâm sức khỏe nhân dân, tạo đà cho thể thao phát triển
VHO - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, đây cũng chính là mục tiêu mà ngành Thể dục thể thao Việt Nam luôn hướng tới, nhằm góp phần cải thiện thể lực và nâng cao tầm vóc cho toàn dân.
Quan điểm nhân văn của Đảng
Nghị quyết 72 nêu rõ quan điểm chỉ đạo mang tính nhân văn sâu sắc: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Vì thế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân phải được coi là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, ưu tiên trong mọi chiến lược phát triển. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mỗi người dân.
Người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, được thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng các dịch vụ chăm sóc y tế. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh việc ưu tiên chăm lo cho trẻ em, người nghèo, các đối tượng chính sách và bảo đảm bình đẳng giới. Cùng với đó, Đảng ta đề cao tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.
Một trong những giải pháp then chốt để nâng cao sức khỏe chính là đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Ngày 27.3.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tập thể dục, trong đó khẳng định: “Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”, đồng thời chính Người nêu gương sáng khi nhấn mạnh: “Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Quan điểm ấy đã được Đảng ta kiên định suốt suốt 80 năm qua. Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng và ngành Thể dục thể thao đã không ngừng nỗ lực góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân.
Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp
Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nông dân và người cao tuổi. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua rèn luyện sức khỏe ở khắp các địa phương.
Nhiều môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian được khôi phục, phát triển; các hình thức tập luyện đơn giản, phù hợp như chạy bộ, đi bộ, dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, pickleball… thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều sự kiện thể thao quần chúng cũng được tổ chức với quy mô lớn, tạo tiếng vang như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các giải marathon, chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước, các giải bóng đá, bóng chuyền hơi… Qua những hoạt động ấy, người dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của việc tập luyện thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, rèn luyện thân thể đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, góp phần tăng cường sức khỏe và sức đề kháng trong cộng đồng. Hiệu quả của phong trào thể thao quần chúng cũng thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Đến năm 2024, đã có 37,5% dân số cả nước tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (tăng từ 35,5% năm 2021) và 28,3% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao” (so với 26,8% năm 2021).
Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường được chú trọng đổi mới. Trong những năm gần đây, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (trước đây là Tổng cục Thể dục thể thao) đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các Ban, Bộ, ngành nhằm phát triển phong trào rèn luyện trong từng nhóm đối tượng cụ thể.
Tiêu biểu, giai đoạn 2022-2026 có các chương trình phối hợp với Bộ GD&ĐT về thể thao trường học; với Bộ Quốc phòng về hoạt động thể dục thể thao trong quân đội và dân quân tự vệ; với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên; với Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thể thao cho người cao tuổi. Đồng thời, các chương trình phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và các tổ chức đoàn thể khác cũng đang được triển khai, tạo thành mạng lưới thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể rộng khắp.
Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe nhân dân. Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân và cộng đồng, hướng tới xây dựng “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội. Nghị quyết cũng thống nhất chọn Ngày Sức khỏe Thế giới (7.4) hằng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân” nhằm khuyến khích mọi người tích cực tham gia rèn luyện thân thể.
Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước sẽ chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền có không gian tập luyện thuận lợi. Ngoài ra, Nghị quyết 72 yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam cũng như Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và Chương trình sức khỏe học đường. Song song, công tác giáo dục thể chất trong nhà trường cần được đẩy mạnh hơn nữa, đưa nội dung giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng vào chương trình học ở các cấp một cách phù hợp và thiết thực.
Nghị quyết số 72-NQ/TW là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân. Những định hướng và giải pháp mà Nghị quyết đề ra sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe của nhân dân.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân, thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có những bước tiến mới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt và xây dựng một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng trong tương lai.