Qatar cầm hòa Thụy Sĩ: Nghi án việt vị trước quả phạt đền
VHO - Quyết định công nhận quả phạt đền cho Thụy Sĩ trong trận hòa Qatar 1-1 tại bảng B World Cup 2026 đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội, khi nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng tiền vệ Freuler đã việt vị trước khi bị thủ môn Abunada phạm lỗi. Điều đáng nói, FIFA từ chối công bố hình ảnh từ hệ thống bắt việt vị bán tự động khiến dư luận càng thêm nghi ngờ.

Diễn biến gây tranh cãi xảy ra ở phút 14 trên sân San Francisco Bay Area. Freuler bứt xuống đón đường bóng phía sau hàng thủ Qatar, thủ môn Abunada lao ra nhưng chậm hơn và va chạm với tiền vệ Thụy Sĩ trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền và Breel Embolo thực hiện thành công để mở tỷ số.
Tuy nhiên, các góc quay chậm sau đó cho thấy Freuler có dấu hiệu đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Qatar khi đồng đội chuyền bóng.
Trên sóng ITV, cựu hậu vệ Arsenal Lee Dixon tỏ ra chắc chắn rằng pha phạt đền sẽ bị hủy. "Không nghi ngờ gì đây là pha phạm lỗi nhưng cậu ấy đã việt vị. Tình huống này sẽ không được tính", ông nói. Và khi VAR giữ nguyên quyết định, Dixon sửng sốt: "Chắc màn hình của tôi có vấn đề".
Cựu đội trưởng Man Utd Gary Neville cũng chỉ trích mạnh mẽ việc FIFA không công khai dữ liệu. "Chúng tôi đều nghĩ đó là việt vị. FIFA có dữ liệu từ hệ thống bán tự động, vậy tại sao không cho mọi người xem? Họ đang tự làm gia tăng sự nghi ngờ đối với VAR", Neville bức xúc.
Bên cạnh đó, cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright cũng đồng tình, cho rằng việc giữ kín hình ảnh khiến quyết định càng khó chấp nhận khi các giải đấu lớn vẫn công bố vạch việt vị hàng tuần.

Luồng ý kiến từ kênh beIN Sports còn mạnh mẽ hơn khi chuyên gia trọng tài Qatar Saud Al-Athba khẳng định Freuler đã việt vị và bàn thắng của Thụy Sĩ không hợp lệ.
Trước làn sóng chỉ trích, chuyên gia trọng tài có giấy phép FIFA Christina Unkel đã lên tiếng bảo vệ tổ VAR. Bà cho biết World Cup 2026 sử dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động với độ chính xác tới từng centimet. "Nhìn bằng mắt thường, tình huống đó cũng có vẻ việt vị. Nhưng hệ thống đã xác định đây là một tình huống cực kỳ sát sao", bà nói.
Tuy nhiên, việc FIFA không phát bất kỳ hình ảnh mô phỏng nào trên sóng truyền hình hay màn hình sân vận động khiến những lời giải thích trở nên vô nghĩa.
Ngoài bàn thua gây tranh cãi, Thụy Sĩ còn tạo ra nhiều cơ hội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,24 nhưng không thể ghi thêm bàn. Đúng phút bù giờ cuối hiệp hai, Boualem Khoukhi đánh đầu gỡ hòa, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup cho Qatar sau ba trận toàn thua với tư cách chủ nhà năm 2022.
Ở lượt trận thứ hai bảng B, Qatar đã gặp đội đồng chủ nhà Canada lúc 5h sáng 19.6 (giờ Hà Nội), trong khi Thụy Sĩ đấu với Bosnia & Herzegovina trước đó ba tiếng.

RSS