Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự Asian Games 20

THU SÂM; ảnh: THÁI DƯƠNG

VHO - Chiều 9.9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL, Uỷ ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Games 20, tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19.9 đến 4.10. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự Asian Games 20 - ảnh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ xuất quân

Cùng dự có nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki. 

Về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 20 Nguyễn Hồng Minh cùng các lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. 

Cùng dự còn có lãnh đạo các liên đoàn, hiệp hội và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt tùy lịch thi đấu, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16.9. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20.

Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới. Đặc biệt, Đại hội năm nay diễn ra tại Aichi - Nagoya, mang lại lợi thế đáng kể cho Nhật Bản. Đây là lần đầu sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Nhật Bản trở lại vai trò chủ nhà Asian Games nên quyết tâm sẽ rất lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự Asian Games 20 - ảnh 2
Lễ xuất quân được tổ chức vào chiều 9.9, tại Hà Nội

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục sở hữu lực lượng rất mạnh ở nhiều môn Olympic và đang kết hợp quá trình chuẩn bị ASIAD với việc xây dựng lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Hàn Quốc cũng có khả năng cạnh tranh lớn ở những môn truyền thống như bắn cung, taekwondo, đấu kiếm và cầu lông. Cùng với sự tiến bộ của nhiều nền thể thao khác trong khu vực, cuộc đua huy chương tại ASIAD 20 được dự báo rất quyết liệt.

Đối với Việt Nam, thách thức còn đến từ khoảng cách về khoa học thể thao, công nghệ huấn luyện, dinh dưỡng và phục hồi. Ở những môn có sự cạnh tranh sít sao hoặc chịu tác động của đánh giá chuyên môn, các VĐV càng phải đạt được điểm rơi phong độ và thể hiện bản lĩnh trong từng thời điểm quyết định.

Bởi vậy, mục tiêu từ 4 HCV trở lên là một thử thách không nhỏ. Cơ hội của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phụ thuộc vào khả năng phát huy tối đa thế mạnh ở các môn trọng điểm cũng như phong độ của từng VĐV trong những thời khắc quyết định. Việc phân tích cụ thể khả năng hoàn thành chỉ tiêu huy chương cần được đặt trong tương quan lực lượng của từng môn và từng đối thủ tại Đại hội.

Lễ xuất quân hôm nay sẽ đánh dấu thời điểm Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối của quá trình chuẩn bị. Đây sẽ là động lực để thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội.