Olympic Tokyo 2020: Ánh Nguyệt thi đấu nỗ lực tại vòng loại môn bắn cung
VHO- Sáng 23.7, Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất trận tại Olympic Tokyo 2020 với nội dung thi đấu vòng loại môn bắn cung - một dây đơn nam, nữ của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ.
Ở nội dung này, có tất cả 64 VĐV nam và 64 VĐV nữ thi đấu xếp hạng vòng loại.
Quang cảnh nơi các VĐV thi đấu vòng loại môn bắn cung
Ngoài thành tích cá nhân, nếu kết quả của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cộng lại đủ để vượt qua vòng loại đôi nam, nữ thì hai cung thủ của Việt Nam sẽ tiến vào thi đấu vòng 1/8, diễn ra vào ngày 24.7.
Các VĐV khởi động chuẩn bị thi đấu
Trong buổi sáng nay, Ánh Nguyệt đã bước vào thi đấu vòng loại nội dung cung một dây, đây là nội dung sở trường của cung thủ sinh năm 2001. Trước các đối thủ mạnh, Ánh Nguyệt đã thi đấu rất nỗ lực ở 12 loạt bắn trong 2 bài thi của mình.
Ánh Nguyệt "làm nóng" trước phần thi chính thức
Kết thúc 6 loạt bắn ở bài thi đầu tiên, Ánh Nguyệt đạt được 316 điểm, 6 loạt bắn ở bài thi thứ hai cô đạt 312 điểm, tổng điểm là 628 điểm, xếp hạng 49/64 VĐV tranh tài. Với thứ hạng 49, Ánh Nguyệt sẽ thi đấu vòng 1/32 vào ngày 28.7 gặp một cung thủ Nhật Bản để tranh vé vào vòng 1/16.
Theo HLV Ngô Hải Nam, khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại đấu trường này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới. Việc đội tuyển bắn cung lần đầu giành được 2 vé chính thức dự Thế vận hội đã có thể xem là một nỗ lực lớn của Ánh Nguyệt và Phi Vũ. Việc họ vượt qua chính mình tại đấu trường lớn nhất thế giới này đã có thể xem là hoàn thành mục tiêu đến Olympic.
Nữ cung thủ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng
Đồng đội của Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ trưa nay. Ngoài tính điểm ở nội dung cá nhân nam, nữ, Ban tổ chức sẽ tính tổng điểm của Ánh Nguyệt và Phi Vũ để xếp hạng ở nội dung đôi nam-nữ. Nếu thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ.
THU SÂM - V.H, từ Tokyo, Nhật Bản