Nguyễn Thị Thật về nhất chặng 2 Biwase Tour of Vietnam 2026

Tin, ảnh: HẢI VÂN

VHO - Tay đua nữ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Thật đã cho thấy khả năng nước rút tuyệt vời của mình khi giành chiến thắng tại chặng 2 Giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam 2026.

Sáng 5.3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng thứ hai từ phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) đi Bình Long (Đồng Nai) và quay về lại Thủ Dầu Một dài 150 km.

Nguyễn Thị Thật về nhất chặng 2 Biwase Tour of Vietnam 2026 - ảnh 1
Các tay đua thi đấu chặng 2

Do đây là chặng dài nhất của giải nên các tay đua mạnh về đường đèo chủ động bám trong tốp đông và cố gắng đi về đích nhằm giữ sức để hướng tới chặng đua quyết định diễn ra vào ngày hôm sau.

Dù liên tục có những pha tấn công khi còn cách đích khoảng 10km, nhưng tất cả đều không thành công và đoàn đông đã cùng nhau lao về vạch đích để tranh chấp thứ hạng chặng.

Với sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua Nguyễn Thị Thật đã tung nước rút dũng mãnh ở 100m cuối và cán đích trước tiên để giành chiến thắng chặng đua dài nhất của giải, xếp hạng tiếp theo là Kazak Nastassia (Li Ning Star Ladies, Trung Quốc), Watabe Kasuga và Lee Joohee (Samyang Cycling, Hàn Quốc).

Cụ thể, áo xanh đã thay đổi chủ khi Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 3h 49’28” - tốc độ trung bình 39, 22 km/h, qua đó vươn lên dẫn đầu ở giải áo xanh với 47 điểm.

Nguyễn Thị Thật về nhất chặng 2 Biwase Tour of Vietnam 2026 - ảnh 3
Nguyễn Thị Thật rút thắng tại đích đến

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua Priatna Delia Ayustina (Indonesia) tiếp tục giữ áo vàng sau hai chặng với tổng thời gian 6h 31’04”, hạng nhì Liau Elizabeth Le Min (Singapore Women’s Cycling Academy - hơn 5”) và hạng ba Nguyễn Thị Thật (hơn 2’15”).

Đội Indonesia tiếp tục dẫn đầu ở giải đồng đội sau 19h 38’41”, xếp nhì đội Singapore Women’s Cycling Academy (hơn 8”) và hạng ba là đội Samyang Cycling (hơn 2’22”).

Sáng 6.3, các tay đua thi đấu chặng 3 từ Dầu Giây (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 119,7 km.

Đây là chặng đua rất quan trọng để quyết định đến thứ hạng trong bảng sắp cá nhân và đồng đội khi các tay đua phải chinh phục hai đèo Chuối và đèo Bảo Lộc cho danh hiệu áo chấm đỏ (nữ hoàng leo núi).