Người dân Mỹ trở lại cuộc sống bình thường
VHO- Sau khi các hạn chế phòng ngừa Covid-19 được bãi bỏ, người dân Mỹ đã dần quay trở lại các thói quen sinh hoạt, giải trí trước đại dịch. Nhiều dịch vụ, sản phẩm tiêu dùng vốn thịnh hành trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, đang nhường chỗ cho sự trở về với các thói quen cũ.
Cuộc sống của người dân Mỹ dần trở lại bình thường Ảnh: AP
Đến cuối tháng 3.2022, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt trước đó để phòng dịch Covid-19. Các sự kiện hòa nhạc, phòng tập gym dần tấp nập trở lại. Các chuyến bay du lịch, thăm thân cũng đang dần kín chỗ. Hầu hết các nhà hàng, trung tâm trông giữ trẻ đã hoạt động với công suất tương đương như trước khi đại dịch bùng phát. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dân nước này đã mệt mỏi, kinh hoàng, cũng như rệu rã vì đại dịch, và nhờ những tiến bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19 đã không còn chi phối đời sống của người Mỹ.
Các hoạt động dịch vụ, giải trí trực tiếp tại xứ Cờ hoa đã được hồi sinh mạnh mẽ. Theo số liệu của công ty sở hữu Ticketmaster Live Nation, doanh số bán vé hòa nhạc của đơn vị này đã tăng 45% vào tháng 2.2022 so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi chuỗi phòng tập thể dục Planet Fitness cũng đã ghi nhận số lượng hội viên vượt qua mức trước đại dịch vào hồi tháng 1 vừa qua. Người dân Mỹ cũng đã quay lại thói quen đến các rạp chiếu phim để thưởng thức các “bom tấn” của ngành điện ảnh. Nhờ vậy, doanh thu tại các phòng vé nội địa nước này đã được phục hồi tích cực. Bộ phim Người Nhện mới nhất đã đạt doanh thu hơn 800 triệu USD tại các rạp chiếu ở Mỹ kể từ khi phát hành vào tháng 12. Ngoài ra, lượng khán giả tham dự các trận đấu bóng đá ở trường đại học đã phục hồi nhanh chóng kể từ khi nới lỏng các hạn chế phòng dịch.
Không chỉ vậy, các hãng máy bay, nhà hàng và trung tâm trông giữ trẻ, vốn dựa vào các khoản vay cứu trợ từ Chính phủ Mỹ để trụ lại trong thời kỳ cao trào của đại dịch Covid-19, thì hiện nay đã không đáp ứng kịp nhu cầu. Theo Cục An ninh vận tải Mỹ, trong tuần từ ngày 17.4 đến ngày 23.4, trung bình có hơn 2 triệu người Mỹ đi máy bay mỗi ngày, so với con số trung bình 2,4 triệu người mỗi ngày trong năm 2019. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng của người Mỹ cũng dần trở lại như trước đại dịch. Theo số liệu của nền tảng quản lý dữ liệu IRI, doanh số bán bia tại các cửa hàng tạp hóa giảm, trong khi quán bar và nhà hàng kinh doanh nhiều hơn. Nếu như công ty kinh doanh bách hóa TJX Cos từng phải đối mặt với khó khăn tài chính trong thời kỳ đại dịch bùng phát, thì trong báo cáo thu nhập hàng quý gần đây nhất, lợi nhuận của công ty này đã tăng hơn 2 lần so với một năm trước đó.
Việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt và giải trí của người dân Mỹ cũng được thể hiện rất rõ qua sự sụt giảm doanh thu của các “ngôi sao” trong thời kỳ dịch bệnh. Một số tên tuổi từng “thống lĩnh” thị trường như công ty thiết bị tập thể dục kết nối internet Peloton, nền tảng phát phim ảnh và truyền hình trực tuyến Netflix và hãng giao thực phẩm Instacart lại dần thưa vắng khách hàng. Trong quý I.2022, do chứng kiến số thuê bao lần đầu tiên sụt giảm trong vòng một thập niên, Netflix phải xem xét tung ra dịch vụ mới có kèm quảng cáo với phí thuê bao thấp hơn. Còn Peloton phải hạ giá bán xe đạp tập thể dục tại chỗ vì lượng hàng tồn kho quá lớn, thậm chí đang chịu thua lỗ. Giám đốc điều hành Peloton Barry McCarthy cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ dựa nhiều hơn vào lượng khách đăng ký các buổi tập có kết nối internet, thay vì doanh số bán thiết bị tập thể dục. Trong khi đó, Instacart cũng đã phải điều chỉnh giá trị công ty theo hướng giảm xuống.
Theo TS Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ, dù vẫn còn nguy cơ từ Covid-19, nhưng người dân thực sự cần trở lại cuộc sống bình thường. Trong bối cảnh số ca mắc mới cũng như tử vong vì Covid-19 tại Mỹ giảm sâu, người dân xứ Cờ hoa đã được trở lại với những thói quen thường thấy từ trước khi đại dịch bùng phát.
Dù vẫn còn nguy cơ từ Covid-19, nhưng người dân thực sự cần trở lại cuộc sống bình thường. Trong bối cảnh số ca mắc mới cũng như tử vong vì Covid-19 tại Mỹ giảm sâu, người dân xứ Cờ hoa đã được trở lại với những thói quen thường thấy từ trước khi đại dịch bùng phát. (TS ANTHONY FAUCI, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ) |
HẢI MINH