Ngày thi đấu thứ 3 của Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

VHO- Chiều qua 25.7, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở môn Cử tạ, Thạch Kim Tuấn bước vào thi đấu ở hạng 61 kg. Đối thủ của Tuấn ở nhóm A đều là những đô cử mạnh nhất thế giới hiện nay. Nhìn vào bảng đăng ký thành tích, Tuấn có tới 2 đối thủ vượt tầm và 3 đối thủ cạnh tranh ngang ngửa.

Ngày thi đấu thứ 3 của Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 - Anh 1

 Võ sĩ Boxing Nguyễn Thị Tâm thi đấu ngang ngửa với võ sĩ Krasteva (Bulgaria)

 Bước vào nội dung cử giật, Tuấn phải đến lần thứ 2 mới nâng thành công mức 126 kg. Anh đăng ký mức cử giật lần 3 lên 130 kg nhưng không thành công. Việc Tuấn chỉ đạt 126 kg dự báo một ngày thi rất khó khăn cho anh khi chỉ đứng thứ 8 trong số 9 lực sĩ dự tranh nội dung nhóm A hạng 61 kg.

Ở nội dung cử đẩy, kỷ lục gia thế giới Li Fabin (Trung Quốc) dẫn đầu với thành tích 141 kg, vượt 4 kg so với Eko Yuli (Indonesia). Li Fabin là VĐV sở hữu thành tích “khủng”, từng vô địch thế giới năm 2019 và từng 3 lần vô địch châu Á, sở hữu kỷ lục thế giới với tổng cử là 318 kg. Đáng chú ý Li Fabin từng là bại tướng của Thạch Kim Tuấn tại Asian Games 2014 và giải vô địch thế giới năm 2014, hạng 56 kg. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ, giờ cùng được đôn lên thi đấu ở hạng 61 kg, Li Fabin và Thạch Kim Tuấn đã cách xa nhau một trời, một vực.

Bước sang nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thất bại cả 3 lần ở mức 150 kg và 153 kg. Do đẩy hỏng cả 3 lần, Tuấn không được tính thành tích và đành dừng bước tại Olympic Tokyo 2020. Trao đổi với Văn Hóa, HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết, trong suốt thời gian qua, Tuấn không thể tập luyện, thi đấu bình thường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, do tập luyện trong tâm trạng thấp thỏm không biết có lên đường tới Olympic Tokyo 2020 hay không nên Tuấn không tập trung. Thất bại của Tuấn là đáng tiếc, nhưng điều này đã được giới chuyên môn dự đoán nên không bất ngờ như tại kỳ Olympic cách đây 5 năm.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, cặp tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của Việt Nam đã thi đấu ở bảng C, dự lượt đấu repechage để tìm cơ hội vào nhóm tranh huy chương ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo. Đội Việt Nam thi đấu cùng đội thuyền của Australia, ROC, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ailen và Guatemala. Kết quả, 2 VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo về thứ 5 nên không thể lọt vào nhóm tranh huy chương và sẽ vào tranh chung kết C để xếp hạng vào ngày 27.7.

Với môn Judo, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thi đấu ở hạng cân 52 kg nữ. Đối thủ của Thanh Thủy là Andreea Chitu (Romania), từng dự các kỳ Olympic năm 2012 và 2016, đã có HCB giải vô địch thế giới ở các năm 2014 và 2015. Năm 2020, Chitu đứng thứ nhì hạng cân tại giải vô địch châu Âu tổ chức ở CH Séc. Sau 1 phút 41 giây, Chitu thắng Thanh Thủy bằng điểm ippon để giành vé vào vòng 1/8.

Ở môn Boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu ở hạng cân 51 kg nữ, gặp đối thủ Krasteva (Bulgaria). Đây là lần đầu tiên, boxing nữ Việt Nam có đại diện giành quyền chính thức dự Olympic. Thi đấu khá tốt, Tâm dù thua ở hiệp đấu đầu tiên nhưng đã giành thắng lợi ở 2 hiệp đấu thứ 2 và thứ 3, cũng như tổng số điểm cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Thịnh, lãnh đội môn Boxing, theo quy định của luật thi đấu, BTC tính tổng điểm dựa trên điểm của từng trọng tài. Có 3 trọng tài quyết định cho Krasteva thắng và chỉ có 2 trọng tài chấm cho Tâm thắng nên cô gái đến từ Việt Nam đành chia tay đấu trường Olympic. Trong khi đó ở môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh tranh tài ở vòng bảng đơn nam lúc 18h, gặp số 3 thế giới Antonsen Anders (Đan Mạch) ở bảng L. Trước đối thủ quá mạnh, Tiến Minh chấp nhận thua cuộc với tỉ số 2-0, đều cùng với tỉ số 13-21. Theo quy định, VĐV đứng đầu bảng sau vòng loại mới có suất đi tiếp.

Nhận xét về kết quả sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ, do khoảng cách của chúng ta với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa, chỉ có một số ít nội dung có thể dần tiếp cận được nên điều quan trọng là các VĐV học được gì từ đấu trường này. Các VĐV giành kết quả không được như mong muốn và kể cả các VĐV có kết quả thi đấu tốt cũng sẽ phải rút ra bài học để sau này thi đấu hay hơn, hoặc sẽ truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ đàn em hoặc các học trò sau này. 

 THU SÂM (Từ Tokyo, Nhật Bản)

Ý kiến bạn đọc