Thành công tại ABG6:

Mở ra hướng đi mới cho các môn bãi biển

VĨNH HY

VHO - Việc Đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV, đồng thời giành vị trí thứ tư tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 (ABG6) diễn ra ở Tam Á (Trung Quốc) không chỉ đơn thuần là một cột mốc thành tích, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển của thể thao bãi biển nước nhà trong tương lai.

Mở ra hướng đi mới cho các môn bãi biển - ảnh 1
Thành công tại ABG6 sẽ là bước đệm giúp thể thao Việt Nam mở ra hướng đi mới cho các môn bãi biển

 Trước khi tham dự ABG6, Đoàn Thể thao Việt Nam với 90 thành viên tranh tài ở 8 môn: Bóng ném bãi biển, vật bãi biển, jujitsu, thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, sailing và teqball chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn từ 1 - 2 HCV.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã vượt kỳ vọng với 3 tấm HCV, trong đó nổi bật là chiến công của đội tuyển bóng ném bãi biển nữ cùng các nội dung điền kinh. Thành tích này giúp Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc, Thái Lan và Iran, nhưng vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm khác trong khu vực và châu lục.

Điều đáng nói, thành công này không phải là kết quả mang tính thời điểm, mà phản ánh rõ xu hướng phát triển tất yếu của thể thao hiện đại. Trong những năm gần đây, các môn thể thao bãi biển đang dần khẳng định vị thế, không chỉ bởi tính hấp dẫn, gần gũi với du lịch mà còn vì yếu tố cạnh tranh chuyên môn ngày càng cao. Những nội dung như bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, vật bãi biển hay bơi mặt nước mở đã được đầu tư bài bản tại nhiều quốc gia và trở thành “mỏ vàng” huy chương ở các đấu trường quốc tế.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG6 - ông Lê Thanh Hà, các quốc gia châu Á đang dành sự quan tâm lớn cho nhóm môn này. Tính cạnh tranh không hề thua kém các môn Olympic truyền thống, thậm chí còn có phần khốc liệt hơn khi nhiều quốc gia xem đây là hướng đi chiến lược để bứt phá thành tích. Điều đó đặt ra yêu cầu cho thể thao Việt Nam phải có cái nhìn nghiêm túc, dài hạn và đầu tư đúng mức nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Thực tế cho thấy, các môn thể thao bãi biển có nhiều lợi thế để phát triển tại Việt Nam. Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển, nước ta hoàn toàn có thể xây dựng hệ sinh thái thể thao bãi biển vừa phục vụ thi đấu đỉnh cao, vừa thúc đẩy phong trào quần chúng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành thành tích cụ thể, bài toán đặt ra không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất mà còn là công tác đào tạo VĐV, HLV chuyên sâu.

Một điểm đáng chú ý khác là sự đa dạng của các nội dung thi đấu. Thể thao bãi biển không chỉ dừng lại ở những môn quen thuộc mà còn mở rộng sang các nội dung mới như aquathlon (bơi - chạy), triathlon (ba môn phối hợp), hay các môn mang tính kết hợp cao giữa sức bền, kỹ thuật và chiến thuật. Đây chính là cơ hội để Việt Nam tận dụng lợi thế thể chất, sự khéo léo và tinh thần thi đấu bền bỉ của VĐV để tạo nên khác biệt.

Sau ABG6, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay tại TP.HCM sẽ là bước thử nghiệm quan trọng khi nhiều môn thể thao bãi biển được đưa vào chương trình thi đấu chính thức như thuyền truyền thống, vật bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cầu mây bãi biển, triathlon và đá cầu bãi biển. Đây không chỉ là sân chơi để các VĐV cọ xát mà còn là cơ hội để các nhà quản lý đánh giá, tuyển chọn lực lượng, từ đó xây dựng chiến lược dài hạn cho các đấu trường khu vực và quốc tế.

Có thể thấy, thành công tại ABG6 đã mở ra một cánh cửa mới cho thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở các môn Olympic truyền thống, việc tìm kiếm hướng đi đột phá ở các môn bãi biển là lựa chọn hợp lý và mang tính thời đại. Tuy nhiên, thành công bước đầu cũng đi kèm với thách thức duy trì phong độ, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu có sự đầu tư đúng hướng, đồng bộ từ cơ sở vật chất, khoa học huấn luyện đến chiến lược thi đấu quốc tế, thể thao bãi biển hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột thành tích của Việt Nam trong tương lai.

 Trong khuôn khổ ABG6, phái đoàn công tác của TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với ngài Husain Al Musallam, Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và lãnh đạo OCA về cơ hội đăng cai sự kiện này trong tương lai.

Tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng hiện sở hữu chiều dài bãi biển 250km cùng nhiều điều kiện thuận lợi về môi trường và cơ sở vật chất, rất phù hợp cho sự phát triển của các môn thể thao nói chung và thể thao bãi biển nói riêng. Kinh nghiệm tổ chức thành công các sự kiện thể thao quốc tế lớn như ABG5 2016, ASEAN Schools Games 2024 là minh chứng cho năng lực của thành phố.

Do đó, Đà Nẵng mong muốn được OCA trao cơ hội đăng cai ABG trong thời gian tới và cam kết phối hợp chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu của OCA. Thay mặt OCA, ông Husain Al Musallam đã bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức ABG5 năm 2016 của Đà Nẵng. Ông cho biết, theo kế hoạch hiện tại, ABG 7 và 8 sẽ lần lượt do Philippines và Malaysia đăng cai, do đó, Đà Nẵng có thể cân nhắc tổ chức ABG 9 vào khoảng năm 2030-2031.