Quảng Ngãi:
Lý Sơn rộn ràng Hội đua thuyền truyền thống tứ linh
VHO - Hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội đua thuyền truyền thống tứ linh, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Tham gia tranh tài năm nay có 8 thuyền đua mang biểu tượng tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng, với gần 200 vận động viên là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm đi biển thuộc các vạn chài trên đảo.
Các đội thi đấu ở cự ly hơn 6km, đòi hỏi sức bền, kỹ thuật phối hợp và đặc biệt là sự am hiểu sóng nước – yếu tố đã ăn sâu vào đời sống của cư dân Lý Sơn qua nhiều thế hệ.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn
Trong tiếng hò dô dồn dập, những con thuyền rẽ sóng lao đi mạnh mẽ. Mỗi nhịp chèo không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà còn là sự thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm nghề biển và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ngư dân đảo. Trên bờ, hàng nghìn khán giả chen kín các điểm quan sát, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, gắn kết.
Lễ hội đua thuyền tứ linh trên đảo Lý Sơn có lịch sử gần 200 năm, gắn liền với đời sống văn hóa – tín ngưỡng của cư dân vùng biển đảo. Trải qua thời gian, lễ hội vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, trở thành sinh hoạt văn hóa lớn nhất trong năm.

Lễ hội đua thuyền tứ linh đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phản ánh sinh động đời sống tinh thần, tín ngưỡng và khát vọng vươn khơi của người dân Lý Sơn.
Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn dân và du khách, đồng thời tạo động lực lan tỏa tinh thần thể dục thể thao đối với đặc khu Lý Sơn, nhằm phát huy truyền thống di sản văn hóa phi vật thể – một hoạt động đặc sắc của địa phương”.

RSS