Lễ khai mạc World Cup 2026 tổ chức ở đâu?
VHO - Sau 4 năm chờ đợi, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức trở lại bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Khác biệt với truyền thống, World Cup 2026 thiết lập cột mốc lịch sử khi là giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, nâng tổng số trận lên con số 104 và được đồng đăng cai bởi cả ba quốc gia là Mexico, Canada và Mỹ.

Hành trình mở màn độc nhất vô nhị của World Cup 2026 sẽ được kích hoạt tại đất nước Mexico. SVĐ Estadio Azteca tại thành phố Mexico, với sức chứa khổng lồ 83.000 khán giả, được lựa chọn là điểm khởi đầu.
SVĐ huyền thoại và giàu tính biểu tượng này chính thức đi vào lịch sử khi có lần thứ ba tổ chức trận mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau hai kì đại hội vào các năm 1970 và 1986.
Lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 12.6, trước trận đấu giữa Mexico vs Nam Phi khoảng 90 phút. Đáng chú ý, sự kiện này sẽ có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ người Colombia J Balvin và giọng ca người Nam Phi Tyla... để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.
Làn sóng cuồng nhiệt tiếp tục lan tỏa sang đất nước Canada vào ngày hôm sau (13.6). Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại SVĐ BMO Field thuộc thành phố Toronto.
Bầu không khí lễ hội tại đây hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ với màn trình diễn của Michael Buble, Alessia Cara và Alanis Morissette, diễn ra ngay trước khi đội tuyển chủ nhà Canada bước vào trận đấu gặp đối thủ Bosnia và Herzegovina.
Hành trình rước cúp và mở màn độc đáo này sẽ chính thức khép lại tại SVĐ SoFi, Los Angeles (Mỹ) chỉ sau đó ít giờ. Sân khấu hoành tráng của lễ khai mạc thứ ba sẽ chứng kiến sự xuất hiện của siêu sao người Mỹ Katy Perry, rapper đình đám Future... Những nghệ sĩ lớn này sẽ cùng nhau khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt ngay trước giờ bóng lăn trong trận đối đầu giữa Mỹ và Paraguay.

Bên cạnh sự đặc biệt đến từ chuỗi ba buổi lễ mở màn, World Cup 2026 còn được đánh giá là kì World Cup mang tính cách mạng của FIFA với sự thay đổi bước ngoặt về thể thức. Đây là kì đại hội đầu tiên trong lịch sử chứng kiến sự mở rộng quy mô từ 32 đội lên thành 48 đội tuyển tham dự.
Cấu trúc giải đấu theo đó cũng thay đổi khi vòng bảng sẽ bao gồm 12 bảng đấu, mỗi bảng có bốn đội tuyển cạnh tranh trực tiếp.
Tấm vé bước tiếp vào vòng knock-out (vòng 1/16) sẽ thuộc về hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng, đi kèm với 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giải đấu.
Sự thay đổi này đẩy tổng số trận đấu lên con số 104 trận, nhiều hơn đáng kể so với quy mô 64 trận ở các kì World Cup trước đây.
Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được thưởng thức nhiều trận đấu hơn, chứng kiến nhiều ngôi sao hơn với một lịch thi đấu dày đặc trải dài liên tục trong vòng 38 ngày, bắt đầu từ ngày 12.6 và khép lại bằng trận chung kết tranh ngôi vương thế giới diễn ra vào ngày 20.7.

RSS