Lào Cai giành 6 HCV tại Giải vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia

QUỲNH VY

VHO - Sau 10 ngày tranh tài tại tỉnh Gia Lai, từ 17 - 26.8, đoàn vận động viên Lào Cai giành tổng cộng 23 huy chương tại Giải vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX, năm 2026, trong đó có 6 HCV.

Lào Cai giành 6 HCV tại Giải vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia - ảnh 1
Đoàn vận động viên Lào Cai xuất sắc giành 23 huy chương, gồm 6 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ tại giải đấu. Ảnh: Sở VHTTDL Lào Cai

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các vận động viên tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku ở 48 nội dung, gồm 24 nội dung bắn nỏ và 24 nội dung bắn ná.

Ở nội dung cá nhân nam, nữ, các vận động viên thi đấu các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh, quỳ bắn nhanh và toàn năng. Nội dung đồng đội gồm đội nam, đội nữ và đồng đội nam - nữ với các hình thức đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh và quỳ bắn nhanh.

Đoàn Lào Cai kết thúc giải với 23 huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng ở nhiều nội dung cá nhân và đồng đội.

Trong số những vận động viên có thành tích nổi bật Ma Văn Toàn, Bàn Thị Tâm, Lý Văn Thọ, Nguyễn Trọng Vinh cùng các đồng đội, góp phần mang về nhiều huy chương cho đoàn.

Trong những ngày tranh tài, các vận động viên thi đấu tập trung, thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh qua từng lượt bắn. Kết quả 23 huy chương là thành quả của quá trình tập luyện, chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của các vận động viên Lào Cai.

Tại Lễ bế mạc ngày 26.8, Ban Tổ chức trao 24 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở môn bắn ná. Trước đó, ngày 22.8, 24 bộ huy chương môn bắn nỏ đã được trao.

Kết quả chung cuộc của hai môn, Điện Biên đứng nhất toàn đoàn với 13 HCV, 10 HCB, 3 HCĐ; Thái Nguyên xếp thứ hai với 9 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ; Phú Thọ đứng thứ ba với 9 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Thành tích 6 HCV cùng tổng số 23 huy chương tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào bắn nỏ, bắn ná nói riêng và thể thao Lào Cai nói chung tại các giải đấu cấp quốc gia.