Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao góp phần xây dựng Điện Biên phát triển toàn diện

Q.VY-M.TRÀ

VHO - Chiều 25.3, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026). Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, HLV, VĐV và nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao góp phần xây dựng Điện Biên phát triển toàn diện - ảnh 1
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng tại lễ kỷ niệm

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam. Trong dòng chảy hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không chỉ hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, ý chí bất khuất, mà còn bồi đắp nên một nền tảng thể chất và tinh thần bền bỉ. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng chiến lược: chăm lo sức khỏe nhân dân chính là chăm lo cho tương lai của dân tộc.

Ngày 27.3.1946, Người ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, tiền thân cho các cơ quan TDTT Trung ương, đồng thời ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh”. Ngày 29.1.1991, Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 27.3 hằng năm là “Ngày Thể thao Việt Nam”.

Trải qua 80 năm phát triển, TDTT Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với lịch sử dân tộc, góp phần nâng cao thể lực, tinh thần cho nhân dân trong kháng chiến và xây dựng đất nước. Trong các phong trào rèn luyện thân thể như “Khỏe vì nước”, “Khỏe để kháng chiến kiến quốc”, “Luyện quân lập công, luyện vai trăm cân, rèn chân ngàn dặm”, thể thao Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ chiến sĩ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954) và Đại thắng Mùa Xuân (30.4.1975).

Bước vào thời kỳ hòa bình, thể thao Việt Nam không ngừng đổi mới, từ các giải đấu khu vực đến quốc tế, ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật, đồng thời trở thành cầu nối ngoại giao nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao góp phần xây dựng Điện Biên phát triển toàn diện - ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú tặng lẵng hoa chúc mừng ngành VHTTDL Điện Biên

Tại Điện Biên, ngành TDTT hình thành từ năm 1963 dưới tên Ban TDTT thuộc Văn phòng UBND tỉnh, sau đó trải qua nhiều mô hình tổ chức như Ban TDTT, Ty TDTT, Sở TDTT. Đến năm 2008, TDTT tỉnh sáp nhập với các lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch, thành lập Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên. Dù trong những năm đầu đầy khó khăn, các thế hệ cán bộ thể thao đã kiên trì gây dựng phong trào, gieo những “hạt giống” cho sự phát triển ngày nay.

Thể thao quần chúng được gắn với đời sống văn hóa cơ sở; thể thao học đường được chú trọng; một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh dần hình thành và đạt thành tích bước đầu tại các giải khu vực và toàn quốc.

Đến nay, Điện Biên có trên 35% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và hơn 24% số hộ đạt tiêu chuẩn thể thao.

Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh Điện Biên thành lập 15-20 đoàn tham gia các giải khu vực và toàn quốc, đạt trung bình hơn 50 huy chương các loại. Ngành đã chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, tổ chức nhiều giải thi đấu cấp khu vực và toàn quốc trên các môn như cầu lông, bắn nỏ, dù lượn, đua xe đạp, khẳng định dấu ấn thể thao Điện Biên trên đấu trường quốc gia.

Nhờ đó, TDTT tỉnh Điện Biên đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hơn 65 lượt tập thể và 220 lượt cá nhân nhận Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; hơn 350 lượt tập thể và 1.180 lượt cá nhân nhận Giấy khen của tỉnh Điện Biên.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao góp phần xây dựng Điện Biên phát triển toàn diện - ảnh 3
Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao góp phần xây dựng Điện Biên phát triển toàn diện - ảnh 4
Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Sở VHTTDL Điện Biên tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển TDTT tỉnh Điện Biên

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong những năm tới, ngành VHTTDL cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích và tác dụng của luyện tập TDTT.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chiến lược phát triển TDTT của Trung ương và tỉnh Điện Biên; mở rộng liên kết, huy động nguồn lực xã hội để phát triển phong trào thể thao cơ sở và bảo tồn các môn thể thao dân tộc.

Trong đó, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo vận động viên; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tổ chức các giải thi đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, gắn TDTT với phát triển văn hóa, du lịch. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.