U23 Việt Nam:

Làm gì để tiến xa?

NGUYỆT LAM

VHO - U23 Việt Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngay trên đất Indonesia. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội lên ngôi tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, để tiếp tục vươn xa hơn, chinh phục các sân chơi châu lục và tiến gần tới giấc mơ World Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm.

 Làm gì để tiến xa? - ảnh 1
Chức vô địch hôm nay sẽ là động lực để U23 vươn tới đỉnh cao trong tương lai. Ảnh: VFF

 Những hy vọng cho tương lai

Tại giải lần này, U23 Việt Nam trình làng một thế hệ cầu thủ tài năng, trong đó nhiều người từng được trao cơ hội tại đội tuyển quốc gia. 7 cầu thủ Trung Kiên, Lý Đức, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Quốc Việt và Đình Bắc đều từng khoác áo đội tuyển. 5 người trong số đó ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết gặp U23 Indonesia.

Trong khung gỗ, Trung Kiên là một điểm tựa lớn. Với chiều cao 1m91, phản xạ tốt và tâm lý thi đấu ổn định, anh bắt chính cả 4 trận và chỉ để thủng lưới 2 lần. Trung vệ Lý Đức thi đấu chắc chắn, thông minh và bản lĩnh, xứng đáng là trụ cột hàng thủ.

Ở tuyến giữa và hàng công, những cái tên như Văn Trường, Văn Khang và Đình Bắc đều thể hiện phong độ ổn định. Đình Bắc (cầu thủ xuất sắc nhất giải) cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Với khả năng rê dắt, tốc độ và tư duy chiến thuật, anh là niềm hy vọng lớn cho hàng công tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Bên cạnh dàn cầu thủ quen mặt, U23 Việt Nam còn có nhiều nhân tố mới nổi bật như Viktor Lê, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc và Nguyễn Công Phương. Viktor Lê thi đấu ấn tượng ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và được HLV Kim tin dùng. Hiểu Minh và Phi Hoàng cho thấy tiềm năng nhờ thể hình tốt, tư duy phòng ngự hiện đại. Xuân Bắc ghi bàn quyết định giúp đội vượt qua U23 Philippines ở bán kết.

Đặc biệt, Nguyễn Công Phương, cầu thủ trẻ nhất đội là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết, mang về ngôi vô địch cho U23 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel này không chỉ có tiềm năng lớn mà còn giữ vai trò đội trưởng U20 Việt Nam, một tín hiệu tích cực cho quá trình kế thừa.

Tuy giành cúp vô địch ấn tượng, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bộc lộ một số vấn đề. Nổi bật là việc HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì cách làm thực dụng: Ưu tiên kinh nghiệm và hiệu quả tức thì hơn là mạnh dạn trẻ hóa.

Thực tế, đội hình tham dự giải gồm nhiều cầu thủ từ 21 đến 22 tuổi - độ tuổi sắp quá lứa U23. Điều đó đồng nghĩa sau SEA Games 33 vào cuối năm nay, phần lớn đội hình hiện tại sẽ không còn đủ điều kiện tham dự các giải U23 tiếp theo. Trong khi đó, số cầu thủ dưới 20 tuổi đủ sức thay thế lại rất ít (chỉ có hai cái tên nổi bật là Công Phương và Lê Văn Thuận). Đây chính là khoảng trống đáng lo ngại trong hệ thống kế thừa.

Lối chơi của đội cũng cần hoàn thiện thêm. Dù toàn thắng cả 4 trận và chỉ thủng lưới 2 bàn, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn còn là điểm yếu. Nhiều pha dứt điểm của U23 Việt Nam còn thiếu sự lạnh lùng và chính xác, khiến đội bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Hàng thủ nhìn chung ổn định, nhưng đôi lúc chưa thật sự chắc chắn trước các tình huống bóng bổng. Một vài sai sót cá nhân và thẻ phạt không đáng có vẫn xuất hiện, cho thấy tâm lý thi đấu của một số cầu thủ trẻ cần được rèn luyện thêm.

Giải pháp để đi tiếp

Để duy trì phong độ và hướng đến các mục tiêu dài hạn như vòng chung kết U23 châu Á 2026 và giấc mơ World Cup, U23 Việt Nam cần một chiến lược toàn diện. Trước hết, các cầu thủ trẻ cần được ra sân thường xuyên hơn tại V.League và giải hạng Nhất. VFF nên tạo điều kiện và có chính sách cụ thể buộc các CLB sử dụng cầu thủ U23 ở đội hình chính. Thực tế đã chứng minh, chỉ thông qua thi đấu đỉnh cao thường xuyên, cầu thủ trẻ mới trưởng thành về chuyên môn lẫn tâm lý.

Thứ hai, cần tổ chức thêm các chuyến tập huấn quốc tế và giải đấu giao hữu chất lượng. Việc thi đấu với các đội bóng mạnh trong và ngoài châu lục sẽ giúp U23 Việt Nam tăng cường khả năng thích nghi chiến thuật, cải thiện tốc độ xử lý bóng và học hỏi lối chơi hiện đại.

Thứ ba, HLV Kim Sang-sik và VFF cần sớm xây dựng cơ chế liên thông giữa đội tuyển U23 và ĐTQG. Triết lý bóng đá cần được thống nhất từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, giúp cầu thủ dễ dàng chuyển cấp và hòa nhập chiến thuật nhanh hơn. Việc này cũng giúp các HLV chủ động quy hoạch nhân sự dài hạn, tránh tình trạng bị động khi đội hình chính có biến động.

Cuối cùng, hệ thống đào tạo trẻ phải được đầu tư bài bản, đồng bộ từ cơ sở vật chất, giáo trình, huấn luyện viên đến việc kết nối quốc tế. Cần đẩy mạnh hợp tác với các học viện uy tín trong khu vực, học hỏi mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản trong việc phát hiện và bồi dưỡng cầu thủ trẻ theo định hướng hiện đại.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội, đồng thời là cơ hội để bóng đá Việt Nam nhìn lại và định hình chiến lược phát triển thế hệ kế thừa.

Con đường phía trước còn dài và không dễ dàng, nhưng với một định hướng đúng đắn, tinh thần kỷ luật, cầu thị và sự đầu tư đúng mức, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra khỏi giới hạn khu vực, chinh phục những nấc thang mới trong tương lai.