Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026:

Khi nhà vô địch chọn lối đi riêng

VĨNH HY

VHO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Không chỉ sở hữu lực lượng đông đảo và chất lượng, đội tuyển còn cho thấy quyết tâm rất lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á với sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, sức trẻ vànhững nhân tố mới đầy triển vọng.

Khi nhà vô địch chọn lối đi riêng - ảnh 1
Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ là tiền đề quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi khu vực. Ảnh: MINH DÂN

 “Binh hùng tướng mạnh”

Danh sách tập trung lần này phản ánh rõ định hướng xây dựng một đội tuyển có chiều sâu và tính cạnh tranh cao của HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh bộ khung đã khẳng định được năng lực trong nhiều năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và các nhân tố nhập tịch, cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ấn tượng.

Sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên cùng những gương mặt mới như Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc hay Ngô Đăng Khoa mang đến nhiều lựa chọn chất lượng cho đội tuyển. Những cầu thủ này không chỉ sở hữu nền tảng thể chất tốt mà còn được đào tạo trong môi trường bóng đá hiện đại, hứa hẹn giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam thêm đa dạng và giàu sức cạnh tranh.

Trong khi đó, bộ khung giàu kinh nghiệm vẫn là điểm tựa quan trọng. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hai Long hay Phạm Xuân Mạnh đã chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn và hiểu rõ áp lực của màu áo ĐTQG. Kinh nghiệm của họ sẽ là yếu tố quan trọng giúp toàn đội duy trì sự ổn định trong giai đoạn chuẩn bị cũng như khi bước vào giải đấu chính thức.

Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội tiếp tục là đội bóng đóng góp lực lượng nhiều nhất với 6 cầu thủ được triệu tập. Dù đang hướng tới các mục tiêu lớn tại AFC Champions League Elite 2026/27, đội bóng ngành Công an vẫn tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ thực hiện nhiệm vụ quốc gia, thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành với bóng đá Việt Nam.

Không chỉ chú trọng hiện tại, Ban huấn luyện còn hướng tới tương lai với việc trao cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt hay Trần Trung Kiên. Đây là những gương mặt được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn và có thể trở thành trụ cột của đội tuyển trong những năm tới.

Bên cạnh lực lượng cầu thủ, thành phần Ban huấn luyện cũng được tăng cường đáng kể với sự xuất hiện của trợ lý Kim Do-heon. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng có 62 lần khoác áo ĐTQG, tham dự Olympic Athens 2004 và World Cup 2006. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng quãng thời gian khoác áo nhiều CLB danh tiếng sẽ là nguồn bổ sung quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Với lực lượng được đánh giá là “binh hùng tướng mạnh”, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và nhân sự, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy quyết tâm rất lớn trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Kỳ vọng đang được đặt vào một tập thể giàu sức sống, bản lĩnh và đủ khả năng tiếp tục mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà.

Chuẩn bị theo cách riêng

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với kế hoạch tập huấn kéo dài gần một tháng. Theo lịch trình, thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23.6 đến 1.7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 - 14.7. Tại đây, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ được lựa chọn phù hợp nhằm phục vụ yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị và thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18.7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc được xem là khoảng thời gian quý giá để đội tuyển nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, kế hoạch chuẩn bị hiện tại cũng khiến không ít người hâm mộ băn khoăn khi đội tuyển chỉ có một trận giao hữu chính thức với Myanmar - đối thủ không còn được đánh giá là thách thức lớn đối với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Trong bóng đá hiện đại, các trận giao hữu chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá khả năng thích ứng của cầu thủ trước áp lực từ những đối thủ mạnh. Việc thiếu những “quân xanh” đủ tầm phần nào khiến quá trình đánh giá năng lực thực tế của các nhân tố mới gặp khó khăn hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik sẽ phải dựa nhiều vào các buổi tập, các trận đấu nội bộ và những trận đấu tập kín trong thời gian tập huấn để đưa ra quyết định về nhân sự. Đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng và khả năng đánh giá chính xác từ Ban huấn luyện.

Tuy nhiên, cách chuẩn bị hiện tại cũng có những điểm tích cực. Việc tập trung rèn luyện trong môi trường ít áp lực về kết quả giúp HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian truyền tải triết lý bóng đá, xây dựng bộ khung ổn định và nâng cao sự ăn ý giữa các vị trí. Bên cạnh đó, việc giữ kín các phương án chiến thuật cũng giúp đội tuyển tránh bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan hay Indonesia nghiên cứu quá kỹ trước giải đấu.

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều chiến dịch thành công, được xây dựng từ những giai đoạn chuẩn bị âm thầm nhưng hiệu quả. Vì vậy, thay vì quá chú trọng đến số lượng trận giao hữu, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của quá trình tập luyện và khả năng tối ưu nguồn lực hiện có.

ASEAN Cup 2026 đang đến gần. Trách nhiệm trên vai HLV Kim Sang-sik là rất lớn, nhưng với sự chuẩn bị bài bản và lộ trình rõ ràng, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đội tuyển Việt Nam giàu sức chiến đấu và đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch khu vực.