Ngày này năm xưa:
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất (1985)
VHO - Ngày 22.9.1985, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Hà Nội, mở ra một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển phong trào thể thao nước nhà. Cũng trong ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý đã diễn ra trong lịch sử, văn học, mỹ thuật và khoa học Việt Nam cũng như thế giới.
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất

Ngày 22.9.1985, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Hà Nội, mở ra một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển phong trào thể thao nước nhà. Đại hội quy tụ 1.250 cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thuộc 42 đoàn tham dự.
Các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm điền kinh, bơi, bắn súng, bóng bàn, vật, thể dục dụng cụ và bóng chuyền. Đây là dịp quy tụ lực lượng thể thao từ nhiều địa phương, tạo nên một ngày hội thể thao có quy mô lớn trên toàn quốc.
Kết thúc Đại hội, 27 đoàn được trao 125 bộ huy chương; 19 kỷ lục quốc gia mới được xác lập ở các môn điền kinh, bơi và bắn súng. Sự kiện góp phần tạo nền tảng cho hệ thống Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc được duy trì trong những năm tiếp theo.
Ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử
Ngày 22.9.1912, nhà thơ Hàn Mặc Tử, tên thật Nguyễn Trọng Trí, sinh tại Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Ông trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của phong trào Thơ mới, để lại dấu ấn với thế giới thi ca giàu cảm xúc, hình ảnh và sức tưởng tượng.
Trong sự nghiệp ngắn ngủi, Hàn Mặc Tử để lại nhiều tác phẩm được biết đến rộng rãi như Gái quê, Đau thương, Xuân như ý. Những bài thơ như Đây thôn Vĩ Dạ, Mùa xuân chín góp phần tạo nên vị trí riêng của ông trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại.
Hàn Mặc Tử qua đời ngày 11.11.1940, khi mới 28 tuổi. Dù cuộc đời ngắn ngủi, sáng tác của ông vẫn được nghiên cứu, giảng dạy và lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần đáng chú ý của di sản Thơ mới Việt Nam.
Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung qua đời
Ngày 22.9.1977, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung qua đời tại Hà Nội, khép lại cuộc đời gắn bó sâu sắc với mỹ thuật và nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam. Sinh năm 1912, ông thuộc thế hệ họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và sớm tham gia các hoạt động văn hóa cách mạng.
Nguyễn Đỗ Cung để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Chân dung Hồ Chủ tịch, Du kích La Hai, Dân quân tập bắn, Học hỏi lẫn nhau, Công nhân cơ khí. Sau hòa bình, ông có đóng góp quan trọng trong xây dựng Viện Mỹ thuật và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đồng thời nghiên cứu lịch sử mỹ thuật dân tộc.
Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đợt I. Di sản của Nguyễn Đỗ Cung không chỉ nằm ở hội họa mà còn ở những đóng góp cho việc nghiên cứu, bảo tồn và hệ thống hóa lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Ngày sinh nhà khoa học Alexandre Yersin
Ngày 22.9.1863, Alexandre Émile Jean Yersin sinh tại Thụy Sĩ. Sau khi học y khoa tại châu Âu, năm 1891 ông đến Việt Nam và chọn Nha Trang làm nơi sinh sống, nghiên cứu trong phần lớn quãng đời còn lại.
Năm 1894, Yersin phát hiện trực khuẩn gây bệnh dịch hạch tại Hong Kong (Trung Quốc), về sau được đặt tên Yersinia pestis. Tại Việt Nam, ông sáng lập Viện Pasteur Nha Trang, đồng thời có nhiều hoạt động nghiên cứu về nông nghiệp, chăn nuôi, địa lý và y học. Ông cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Thuốc Đông Dương.
Yersin qua đời ngày 1.3.1943 tại Nha Trang. Những đóng góp của ông được Việt Nam ghi nhận qua nhiều hình thức, trong đó có việc truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự”. Quần thể di tích về ông tại Khánh Hòa cũng được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Abraham Lincoln công bố Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ sơ bộ
Ngày 22.9.1862, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ký và công bố Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ sơ bộ trong bối cảnh Nội chiến Hoa Kỳ. Văn kiện tuyên bố rằng nếu các bang đang nổi loạn không chấm dứt chiến sự và trở lại Liên bang, những người bị bắt làm nô lệ tại các khu vực đó sẽ được tuyên bố tự do từ ngày 1.1.1863.
Đây chưa phải bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ chính thức. Sau đó 100 ngày, ngày 1.1.1863, Lincoln ban hành văn kiện chính thức, tuyên bố những người bị bắt làm nô lệ tại các bang hoặc khu vực đang nổi loạn sẽ được tự do.
Vì vậy, ngày 22.9.1862 được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thay đổi chính sách của chính quyền Lincoln đối với chế độ nô lệ và trong lịch sử Nội chiến Hoa Kỳ.
Liên Hợp Quốc thông qua “Hiệp ước vì tương lai”
Ngày 22.9.2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua “Hiệp ước vì tương lai” (Pact for the Future) tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai ở New York. Văn kiện gồm 56 cam kết hành động, hướng tới ứng phó các thách thức hiện tại và bảo đảm lợi ích của các thế hệ tương lai.
Hiệp ước đề cập nhiều lĩnh vực, từ phát triển bền vững, hòa bình và an ninh quốc tế đến khoa học, công nghệ, hợp tác số, thanh niên và cải cách quản trị toàn cầu. Hai phụ lục quan trọng đi kèm là Hiệp ước số toàn cầu và Tuyên bố về các thế hệ tương lai.
Đáng chú ý, văn kiện đặt vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, đồng thời đề cập cải cách các thể chế tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an. Liên Hợp Quốc xem đây là một bước nhằm thích ứng hệ thống hợp tác đa phương với những thách thức mới.

RSS