Giải đua xe đạp “Về miền di sản” mở rộng tỉnh Quảng Ninh 2025:

Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh

KHÁNH MẠNH

VHO - Sáng 14.12, tại Khu di tích nhà Trần Đông Triều (phường Đông Triều) đã diễn ra Giải đua xe đạp “Về miền di sản” mở rộng tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 1
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đội xuất sắc giành thành tích cao ở nội dung đường trường - nam trung

Đây là sự kiện thể thao - văn hoá giàu ý nghĩa, hướng tới chào mừng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới.

Giải đấu do Liên đoàn Mô tô và Xe đạp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Ninh tổ chức, quy tụ 412 vận động viên đến từ 55 câu lạc bộ xe đạp của 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các tay đua tranh tài ở 20 nội dung, gồm 10 nội dung cá nhân và 10 nội dung đồng đội, thuộc hai hệ xe đạp đường trường và xe đạp địa hình.

Cung đường thi đấu dài gần 40km, bắt đầu từ Khu di tích nhà Trần Đông Triều và kết thúc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Hành trình thể thao này xuyên qua những di sản với lớp trầm tích văn hoá - tâm linh đặc sắc của vùng đất Trúc Lâm, đi qua các địa danh gắn liền với triều đại nhà Trần và lịch sử Phật giáo Việt Nam như: đền An Sinh, chùa Trung Tiết, Thái miếu nhà Trần, khu lăng mộ các vua Trần, núi Đá Chồng, chùa Hồ Thiên, chùa Am Hoa…

Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 2
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đội xuất sắc giành thành tích cao ở nội dung đua xe đạp địa hình - nữ trẻ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Giải đua xe đạp “Về miền di sản” gửi gắm thông điệp sâu sắc, mỗi vòng bánh xe là một sự kết nối với di sản, thể hiện tinh thần tri ân quá khứ và chuyển động hướng tới tương lai xanh, bền vững”.

Trên những cung đường uốn lượn men theo sườn núi, các vận động viên chinh phục không gian linh thiêng Quỳnh Lâm - Ngọa Vân - Hồ Thiên - Yên Tử, nơi thiên nhiên hùng vĩ hoà quyện với chiều sâu tâm linh của miền đất Phật.

Đây là thử thách toàn diện về tốc độ, sức bền và bản lĩnh thi đấu, đồng thời mở ra hành trình cảm nhận giá trị di sản qua chuyển động của thể thao.

Thông qua giải đua, hình ảnh Yên Tử - Ngọa Vân được quảng bá trong mạch liên kết di sản với Côn Sơn - Kiếp Bạc, Vĩnh Nghiêm, từng bước khẳng định Quảng Ninh là điểm đến kết hợp hài hoà giữa văn hoá, thể thao và du lịch, giàu giá trị nhân văn và tính bền vững.

Sự kiện cũng trở thành ngày hội gắn kết cộng đồng, nơi các câu lạc bộ xe đạp, người dân địa phương và du khách cùng chung nhịp chuyển động, lan toả tinh thần rèn luyện thể thao, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Giải đua để lại dấu ấn cả ở kết quả chuyên môn lẫn giá trị tinh thần, khi được tổ chức đúng dịp tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, đồng thời đánh dấu cột mốc mới của di sản văn hoá Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh của Giải đua xe đạp “Về miền di sản” mở rộng tỉnh Quảng Ninh năm 2025: 

Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 3
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 4
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 5
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 6
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 7
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 8
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 9
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 10
Kết nối di sản bằng nhịp chuyển động xanh - ảnh 11