Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII

PHAN HIẾU

VHO - Tối 2.7, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai diễn ra Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII. Giải đấu do Sở VHTTDL Gia Lai tổ chức.

Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 1

Theo Ban Tổ chức, giải đấu quy tụ 75 CLB, võ đường với hơn 750 võ sư, HLV và võ sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Giải năm nay gồm 2 nội dung thi đấu chính là quyền thuật và đối kháng, với nhiều nhóm tuổi và hạng cân, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, giàu tính chuyên môn.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết: Đến với giải đấu, mỗi câu lạc bộ, võ đường đều sẽ mang đến những dấu ấn riêng, đại diện cho một trường phái võ học tiêu biểu trong tổng thể Võ thuật cổ truyền Bình Định.

Cũng từ giải đấu này, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã phát hiện, tuyển chọn, đào tạo nên nhiều tài năng giúp Võ cổ truyền Bình Định đạt được nhiều thành tích ấn tượng, khẳng định vị trí dẫn đầu tại các giải thi đấu thuộc hệ thống thi đấu cấp quốc gia thời gian gần đây.

Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 2

Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 3

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho trọng tài và các đoàn tham gia giải đấu

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai nhấn mạnh, giải đấu là cơ hội để các võ sư, HLV các CLB, võ đường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn võ học, tạo tiền đề xây dựng Võ cổ truyền Bình Định phát triển toàn diện và lớn mạnh hơn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức hấp dẫn, uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của giải đấu; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và phát huy di sản võ học truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, giải đấu còn là một trong những hoạt động tiêu biểu hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm Biển xanh”, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất, tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 4
Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 5
Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 6
Giải năm nay gồm 2 nội dung thi đấu chính là quyền thuật và đối kháng

Lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai còn cho biết, Bình Định từ lâu đã được biết đến là “Miền đất Võ”, quê hương của người Anh hùng dân tộc, Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều dòng võ phái, nhiều danh sư, danh tướng cùng những bài quyền, thế võ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, Võ cổ truyền Bình Định không chỉ là môn võ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ mà còn là môi trường giáo dục nhân cách, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường, đức tính nhân nghĩa và lối sống cao đẹp. Những giá trị ấy đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của người dân Bình Định và lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của di sản, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác bảo tồn, phát huy Võ cổ truyền Bình Định. Hiện nay, hàng nghìn nghệ nhân, võ sư đang gìn giữ và truyền dạy di sản; hàng chục nghìn người trong và ngoài nước đang tập luyện, nghiên cứu, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của võ học Bình Định.

Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 7
Hơn 750 võ sư, HLV, võ sinh tham gia tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII - ảnh 8
Giải đấu quy tụ 75 CLB, võ đường với hơn 750 võ sư, HLV và võ sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ thống nhất trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào to lớn.

Qua đó, mở ra cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và “Miền đất Võ” nói riêng ra thế giới, góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, cùng với công tác bảo tồn, hoạt động quảng bá Võ cổ truyền Bình Định cũng không ngừng được mở rộng thông qua nhiều sự kiện quy mô như Đêm Võ đài Bình Định, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, các giải vô địch quốc gia và quốc tế… Tất cả đã góp phần đưa hình ảnh Võ cổ truyền Bình Định trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế.