Hấp dẫn các cuộc tranh tài

VHO- Trong những ngày cuối thu, mưa bay và tiết trời se lạnh nhưng trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lại trở nên nóng với các cuộc tranh tài sôi nổi. Nếu trước đây bắn súng thi đấu với các trang thiết bị cũ kỹ thì nay trường bắn hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hấp dẫn các cuộc tranh tài - Anh 1

 Môn Karatedo được tổ chức tại Ninh Bình

 Bên cạnh những cuộc tranh tài quyết liệt của môn Bắn súng, các môn thể thao khác của Đại hội cũng đang bắt đầu bước vào tranh tài.

Bắn súng được thi đấu trong điều kiện tốt nhất từ trước tới nay

Bà Vũ Thị Anh Đào, phụ trách môn Bắn súng - Tổng cục TDTT cho biết, với tính chất quan trọng của Đại hội thể thao 4 năm mới tổ chức một lần nên giải đấu được tổ chức theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Từ các trang thiết bị được dùng khi đăng cai SEA Games đến hệ thống điều hành bằng tiếng Anh, sự chuyên nghiệp của các trọng tài và ngay cả chi tiết tưởng như nhỏ là âm nhạc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để giúp các VĐV bớt căng thẳng hơn.

Nở nụ cười sau khi đoàn Hà Nội có thêm HCV do công của xạ thủ Bùi Thuý Thu Thuỷ, Trưởng đoàn Bắn súng Hà Nội, HLV Nguyễn Tấn Nam chia sẻ: “Được thi đấu ở trường bắn đẹp và hiện đại, các HLV, VĐV cảm thấy vui mừng, an tâm thi đấu, không phải lo vì các thiết bị cũ, không còn chuẩn xác nữa. Với điều kiện thi đấu tốt như này thì không thể kêu ca vào đâu được, chỉ biết phải nỗ lực thi đấu hết mình”.

HLV đội Quân đội Hồ Thanh Hải cũng đánh giá, với điều kiện thi đấu tốt nên nhiều kỷ lục quốc gia đã được phá trong các ngày thi đấu vừa qua. “Vì phải chuẩn bị cho giải Đông Nam Á vào đúng thời điểm thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX nên môn Bắn súng phải tổ chức trước ngày khai mạc. Giải đấu được tổ chức tốt, đúng theo quy định quốc tế về hệ thống bia, sự điều hành của các trọng tài. Vì thế các VĐV được thi đấu trong điều kiện tốt. So với tất cả các Đại hội trước đây thì điều kiện thi đấu và công tác tổ chức của giải đấu này là tốt nhất. Tất cả các HLV, VĐV rất vui mừng vì được tham dự giải trong những điều kiện tốt như vậy”, ông Hải nói và cho biết, đoàn Quân đội cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội.

Trước giải khoảng hơn một tháng, đội bắn súng Quân đội đã được tạo điều kiện đi tập huấn tại Hàn Quốc 30 ngày. Sau khi từ Hàn Quốc về, đội cũng đã tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để làm quen với các điều kiện thi đấu.

HLV Hồ Thành Hải cũng đánh giá: “Nhìn chung các đơn vị đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhiều địa phương sau khi thi đấu tại Giải Tay súng xuất sắc hồi tháng 10 như đoàn TP.HCM, Hải Dương đã ở lại tập huấn tại Trung tâm để làm quen với các điều kiện thi đấu. Sự chuẩn bị tốt đó đã giúp cho các VĐV cải thiện, nâng cao trình độ. Do đó tính cạnh tranh tại giải rất cao, có những nội dung như đồng đội súng trường hơi của nam (tổng thành tích của 3 VĐV dẫn đầu thuộc cùng 1 đơn vị) mà vị trí thứ nhất và thứ nhì chỉ chênh nhau có 0,9 điểm. Điều đó thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt, có những nội dung các VĐV chỉ chênh nhau 1 điểm. Chất lượng cuộc thi được đẩy lên rất cao. Nội dung súng trường nữ, có tới 3 VĐV lần đầu tiên phá kỷ lục, trình độ chuyên môn của VĐV tăng lên cao so với Đại hội trước. Trong điều kiện khó khăn về đạn, nhưng trình độ VĐV tăng lên làm cho chúng ta có thể tin tưởng rằng trong tương lai sẽ phát hiện thêm được các tài năng có thể kế tiếp sự nghiệp của nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh”.

Hấp dẫn các cuộc tranh tài - Anh 2

 Thi đấu nội dung súng trường 3 tư thế

Hấp dẫn với các cuộc tranh tài của Karatedo

Sau khi môn thi đấu đầu tiên của Đại hội là Rowing được tổ chức thành công, tạo ấn tượng tốt và môn Bắn súng đang rộn ràng với các cuộc tranh tài, ngày 26.11, môn Karatedo cũng chính thức khởi tranh. Đây cũng là một trong tám môn tổ chức trước thời điểm Lễ khai mạc Đại hội do vướng lịch của đội tuyển quốc gia tại các đấu trường quốc tế quan trọng. Thu hút sựtham gia của trên 400 VĐV đến từ 39 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, Giải karatedo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có sự góp mặt của nhiều gương mặt kỳ cựu, hàng đầu của Karatedo Việt Nam như Bùi Thị Thảo (Quân Đội - HCV SEA Games 31; đương kim vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII ởnội dung đối kháng hạng 68kg); Giang Việt Anh (Ninh Bình - HCĐ SEA Games 29, SEA Games 30); Phạm Minh Đức (Ninh Bình - đương kim vô địch nội dung quyền biểu diễn tại Giải vô địch Karatedo quốc gia 2021).

Tại giải, các võ sĩ thi đấu tranh tài ở 25 nội dung. Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ ngày 26 - 30.11 này, Ninh Bình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, nhằm đáp ứng yêu cầu của BTC Đại hội. Đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV tập luyện, Ninh Bình đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như sàn thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, bố trí khung thời gian tập luyện cụ thể, khoa học cho các đoàn tại địa điểm nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Đánh giá về công tác chuyên môn, ông Vũ Sơn Hà, Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á, Phụ trách bộ môn karatedo - Tổng cục TDTT cho biết, công tác chuyên môn được BTC kiểm tra rất kỹ từ danh sách đăng ký của VĐV mỗi đoàn cho tới đội ngũ trọng tài. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng và sự chính xác, Ban tổ chức môn cũng đã tiến hành bốc thăm lịch thi đấu bằng hệ thống máy tính, tăng cường hệ thống camera giám sát, mời thêm các trọng tài quốc tế tham gia điều hành và chấm điểm các trận đấu của giải.

Chiều 26.11, trên SVĐ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), môn Bóng đá nam đã chính thức khởi tranh với cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. 

Kết thúc Đại hội TDTT các cấp, đã có 62/63 tỉnh, thành tổ chức Đại hội. Thái Bình là tỉnh tổ chức muộn nhất vào tối 26.11. Bình quân ở mỗi tỉnh/thành tổ chức từ15 môn thể thao trở lên (riêng TP.HCM tổchức 34 môn thể thao), trong đó có từ3 - 5 môn thể thao dân tộc. Mỗi Đại hội TDTT cấp tỉnh thu hút khoảng 1.000 - 5.000 vận động viên, huấn luyện viên tham dự/1 Đại hội. Thông qua việc tổ chức Đại hội góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng phong trào TDTT trong các vùng miền, các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nâng tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên, gia đình thể thao. Góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cưvà toàn xã hội. Đại hội được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/1 lần.

 THU SÂM

Ý kiến bạn đọc