Hành trình tận hiến của HLV Mai Đức Chung với bóng đá nữ Việt Nam

ĐỨC LONG

VHO - Sau SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung chính thức khép lại chặng đường gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Một hành trình dài với nhiều thăng trầm, nhưng đậm dấu ấn và có ý nghĩa đặc biệt, góp phần định hình và nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Hành trình tận hiến của HLV Mai Đức Chung với bóng đá nữ Việt Nam - ảnh 1
SEA Games 33 là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển

Trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung là một cái tên mang tính biểu tượng. Gắn bó với đội tuyển qua nhiều giai đoạn khác nhau, ông không chỉ là người chèo lái về chuyên môn, mà còn là điểm tựa bền bỉ về tinh thần cho nhiều thế hệ cầu thủ.

Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá nữ Việt Nam từng bước vươn lên, xác lập vị thế hàng đầu ở Đông Nam Á và tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục.

Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông là việc đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup 2023. Thành tích mang tính lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới cho bóng đá nữ nước nhà, mà còn là kết quả của quá trình xây dựng lâu dài, âm thầm nhưng kiên định suốt nhiều năm.

Ở đấu trường Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò thể hiện sự thống trị bền bỉ với 6 lần bước lên ngôi vô địch SEA Games, từ các năm 2003, 2005 cho đến giai đoạn đỉnh cao 2017, 2019, 2021 và 2023.

Bên cạnh đó là chức vô địch AFF Cup nữ 2019, qua đó khẳng định vững chắc vị thế số một khu vực của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm liền.

Không chỉ được ghi nhận bằng những danh hiệu tập thể, sự cống hiến bền bỉ của HLV Mai Đức Chung còn được Nhà nước và xã hội tôn vinh bằng những phần thưởng cao quý. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 2022, đồng thời là người hiếm hoi trong thể thao Việt Nam sở hữu đầy đủ Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba.

Hành trình tận hiến của HLV Mai Đức Chung với bóng đá nữ Việt Nam - ảnh 2
HLV Mai Đức Chung rời đội tuyển trong sự trân trọng và biết ơn

Vào cuối năm 2023, ông từng nói lời chia tay sau buổi tri ân đầy xúc động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tuổi tác cùng mong muốn được nghỉ ngơi khiến nhiều người tin rằng hành trình huấn luyện đỉnh cao của ông đã đi đến hồi kết.

Thế nhưng, vì trách nhiệm và tình yêu dành cho đội tuyển, ông bất ngờ tái xuất, ký hợp đồng mới vào tháng 5.2024 và tiếp tục đồng hành cùng các học trò thêm một chặng đường cuối.

Và SEA Games 33 chính là giải đấu chính thức cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam, khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào ngày 31.12.2025.

Dù không thể khép lại bằng một tấm HCV, hành trình của đội tuyển tại kì Đại hội này vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực, nhất là trong bối cảnh lực lượng đang trẻ hóa và đối mặt không ít thách thức.

Ông rời đội tuyển trong sự trân trọng và biết ơn sâu sắc, để lại những giá trị bền vững và dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà.