Hàng nghìn CĐV Argentina mất quyền xem World Cup 2026 vì nợ tiền cấp dưỡng nuôi con

VẠN XUÂN

VHO - Không nợ nần tài chính lớn hay vướng vòng lao lý, hàng nghìn cổ động viên Argentina vẫn đối mặt nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2026 qua màn hình.

Danh sách cấm bước vào các sân vận động tại Mỹ hiện đã vượt mốc 13.000 người. Đây hoàn toàn là những cái tên "đen" nằm trong hệ thống nợ tiền cấp dưỡng nuôi con của thủ đô Buenos Aires và 13 tỉnh thành khác tại quốc gia Nam Mỹ.

Đây là một đòn giáng mạnh vào giới mộ điệu xứ Tango. Tại kỳ World Cup 2026, nhà đương kim vô địch thế giới sẽ thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng (bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan) trên đất Mỹ.

Hàng nghìn CĐV Argentina mất quyền xem World Cup 2026 vì nợ tiền cấp dưỡng nuôi con - ảnh 1
Cơ hội trực tiếp theo dõi Messi và đồng đội bảo vệ ngôi vương đã hoàn toàn khép lại với những ông bố thiếu trách nhiệm

Biện pháp mạnh tay này là kết quả từ cú bắt tay giữa chính quyền Buenos Aires và giới chức an ninh Mỹ. Toàn bộ dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký công khai người nợ cấp dưỡng (RPAM) của Argentina đã được đẩy thẳng vào hệ thống an ninh Tribuna Segura của giải đấu.

Đồng nghĩa, chỉ cần quét hộ chiếu tại cửa kiểm soát an ninh của sân vận động, những cá nhân này sẽ lập tức bị từ chối phục vụ.

Thực tế, mẻ lưới này đã được chính quyền Argentina giăng ra từ tháng 3.2025 ở quy mô nội địa. Lực lượng chức năng liên tục rà soát căn cước tại các sân bóng đá, buổi hòa nhạc. Chỉ qua 187 đợt kiểm tra chớp nhoáng, 162 "con nợ" đã bị tóm gọn và mời ra khỏi sự kiện.

Thị trưởng Buenos Aires, ông Jorge Macri, đưa ra quan điểm không khoan nhượng: "Chúng tôi đã tích hợp dữ liệu vào hệ thống kiểm soát toàn quốc và giờ là World Cup. Không làm tròn trách nhiệm cơ bản với con mình, anh đừng hòng bước vào sân bóng".

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Tư pháp Gabino Tapia chốt hạ bằng một thông điệp đanh thép: "Pháp luật phải được thực thi. Hơn 13.000 người đã mất quyền vào sân quốc nội, và giờ là World Cup. Nếu còn nợ tiền, hãy thanh toán ngay, hoặc ở nhà xem qua tivi".

Giữa cơn sốt vé World Cup lớn nhất hành tinh, rào cản lớn nhất ngăn 13.000 cổ động viên Argentina đến Mỹ không phải là tấm thẻ visa khó nhằn hay chi phí đắt đỏ, mà chính là tờ biên lai cấp dưỡng cho con đẻ của mình.